Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Điện Biên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 23/4 tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca”.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm tặng các đoàn.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm tặng các đoàn.

Dự khai mạc, có đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan.

Tham gia liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách lần này có gần 1.200 đại biểu là những người làm công tác thư viện đến từ 42 đoàn thuộc thư viện các tỉnh, thành phố, thư viện lực lượng vũ trang, thư viện trường đại học trong cả nước.

Ban tổ chức trao các phần quà sách với tổng giá trị 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng thư viện cơ sở phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số tại Điện Biên.
Ban tổ chức trao các phần quà sách với tổng giá trị 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng thư viện cơ sở phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số tại Điện Biên.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2024, một số thư viện, nhà xuất bản, công ty sách đã tham gia trưng bày sách báo, tư liệu giới thiệu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chào mừng các đại biểu về Điện Biên tham dự liên hoan.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chào mừng các đại biểu về Điện Biên tham dự liên hoan.

Chào mừng các đại biểu là cán bộ thư viện về dự liên hoan, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, liên hoan lần này là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa-xã hội sâu sắc, thiết thực của ngành thư viện; thông qua Liên hoan lần này để tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh, chiến sĩ và đồng bào cả nước đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp... Qua các hoạt động tại liên hoan góp phần làm sống dậy những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách quốc tế về truyền thống lịch sử của dân tộc ta, từ đó truyền cảm hứng cho lớp lớp thanh niên hôm nay hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ, về thành quả cách mạng của cha ông trong Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại biểu tham quan sách, tài liệu trưng bày trong khuôn khổ hoạt động của liên hoan.

Đại biểu tham quan sách, tài liệu trưng bày trong khuôn khổ hoạt động của liên hoan.

Với việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn Điện Biên là địa điểm tổ chức liên hoan dịp này sẽ góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, bổ sung những tư liệu quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ vào kho tàng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, góp phần nâng cao dân trí, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dịp để các đại biểu và du khách tới thăm Điện Biên, khám phá những trải nghiệm khác biệt và sâu sắc trên hành trình về với Điện Biên Phủ lịch sử.

Theo thể lệ của ban tổ chức, tham gia liên hoan mỗi đoàn sẽ phải dự thi 4 phần thi. Cụ thể là: Giới thiệu đội hình; Giới thiệu sách; Giới thiệu một mô hình mới, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc và phục vụ học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị và phần thi năng khiếu.

Thời gian thực hiện chương trình của mỗi đội từ 30-35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải bảo đảm ít nhất 15 phút.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Điện Biên.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Điện Biên.

Dự kiến, Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách sẽ bế mạc, trao giải vào chiều 26/4; trong suốt thời gian diễn ra liên hoan ban tổ chức đều mở cửa phục vụ nhân dân, du khách, học sinh, sinh viên đến theo dõi, tìm hiểu sách, tài liệu...

Ngoài ra, ban tổ chức còn phát lại nội dung tham dự liên hoan của 42 đoàn thư viện trên kênh Youtube Sách và Trí tuệ Việt để mọi người truy cập, xem lại và bỏ phiếu bình chọn chương trình được yêu thích nhất. Căn cứ số phiếu đề cử trên kênh, ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải dành cho chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.