Qua kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Đồn Biên phòng Thanh Hà, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ.
Các nội dung liên quan công tác cán bộ, quân lực, tài chính, chế độ chính sách và những nhiệm vụ trọng tâm đều được tập thể cấp ủy thảo luận dân chủ, quyết định đúng thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch.
Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Nổi bật là 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
Vai trò của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng tiếp tục được phát huy trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở.
Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các hoạt động đối thoại dân chủ, “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật” được duy trì thường xuyên. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 16 đợt sinh hoạt dân chủ với 1.280 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Thượng tá Nguyễn Bảy Kha, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ. Việc phát huy dân chủ đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.
Đánh giá kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ cơ sở tại Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân.
“Kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm nguyên tắc, mất dân chủ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức và thực hiện dân chủ ở cơ sở”, Đại tá Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.
Việc thực hiện dân chủ cơ sở đi vào thực chất đã tạo sự đồng thuận trong đơn vị và là nền tảng quan trọng để Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.