Lễ hội Novruz Bayram 2026: Hành trình gắn kết văn hóa và tôn vinh tinh hoa ẩm thực

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã phối hợp cùng Đại sứ quán Azerbaijan và Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức Lễ hội “Novruz Bayram 2026”.

"Nghi thức thắp lửa Novruz" biểu tượng cho sự thanh tẩy, xua tan muộn phiền và xóa sạch tiêu cực. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
"Nghi thức thắp lửa Novruz" biểu tượng cho sự thanh tẩy, xua tan muộn phiền và xóa sạch tiêu cực. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Đây là năm thứ ba liên tiếp Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đăng cai sự kiện này, tiếp tục khẳng định chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch và dịch vụ.

Novruz Bayram - Sức sống từ di sản 3.000 năm

Novruz Bayram là ngày Tết cổ truyền có lịch sử hơn 3.000 năm, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Diễn ra vào đúng thời điểm Xuân phân, lễ hội mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tái sinh của vũ trụ, chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối và khát vọng hòa bình.

0y1a3488.jpg
Trò chơi "Đập trứng" cầu sinh sôi, may mắn. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Tại Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, sự kiện không chỉ tái hiện trọn vẹn không gian Tết đặc trưng của Azerbaijan và Kazakhstan, mà còn khắc họa sự giao thoa sâu sắc với Tết Nguyên đán Việt Nam qua tinh thần sum họp và nét đẹp của nền văn minh lúa nước. Khách tham dự được trực tiếp hòa mình vào các nghi thức truyền thống độc đáo như trò chơi "Đập trứng" cầu sinh sôi, may mắn, hay "Nghi thức thắp lửa Novruz" biểu tượng cho sự thanh tẩy, xua tan muộn phiền và xóa sạch tiêu cực.

Những điểm nhấn chuyên môn và trải nghiệm mới lạ năm 2026

Điểm nhấn thời sự và khác biệt nhất của lễ hội năm nay là sự kết nối trực tiếp với các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Lần đầu tiên, một Cuộc thi nướng BBQ được tổ chức quy mô với 6 đội thi, bao gồm các em sinh viên Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tranh tài dưới sự hỗ trợ của các giáo viên và đầu bếp chuyên nghiệp. Trong vòng 75 phút, các đội phải chứng minh năng lực thực hành qua các tiêu chí khắt khe về hương vị món nướng, trang trí đẹp mắt và thời gian hoàn thành.

0y1a3503.jpg
Ông David Israfilov, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu, tham gia nướng thịt cùng các đầu bếp trẻ. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Đặc biệt, sự kiện chứng kiến khoảnh khắc ông David Israfilov - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu - chính thức công bố Nghệ nhân, Chuyên gia ẩm thực Đặng Đình Mạnh là đại diện của Hiệp hội BBQ Thế giới tại Việt Nam. Sự kiện mang tính bước ngoặt này được kỳ vọng sẽ mang kỹ thuật nướng BBQ đẳng cấp thế giới về Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ đầu bếp trẻ.

0y1a3440.jpg
Ngài Shovgi Mehdizada – Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam và Ngài Kanat Tumysh – Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Từ bản sắc dân tộc đến tiêu chuẩn toàn cầu

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: "Việc tổ chức thường niên Lễ hội Novruz Bayram không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại giao văn hóa. Đây là minh chứng rõ nét cho triết lý đào tạo của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: Một mặt tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, mặt khác không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác để tiệm cận với những tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế khắt khe. Sự kết hợp này giúp sinh viên không chỉ giỏi về kỹ năng chuyên môn mà còn có thế giới quan rộng mở, sẵn sàng hội nhập và làm việc trong môi trường đa văn hóa".

0y1a3324.jpg
Tiến sĩ. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Lễ hội khép lại với đại tiệc BBQ ngoài trời rực rỡ sắc màu, nơi âm nhạc và tinh hoa ẩm thực hòa quyện, ghi dấu ấn về một mùa xuân hữu nghị và một thế hệ sinh viên Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội năng động, bản lĩnh.

Tầm vóc của Lễ hội Novruz Bayram 2026 được khẳng định qua sự hiện diện của các vị đại biểu cấp cao:

Về phía khách Quốc tế: Ngài Shovgi Mehdizada - Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam; Ngài Kanat Tumysh - Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam; Ngài Korhan Kemik - Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; Ngài Kohdayar Marri - Đại sứ Pakistan tại Việt Nam; Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; Ông David Israfilov - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu.

Cùng sự góp mặt đặc biệt của các công dân Azerbaijan, Kazakhstan tại Việt Nam và các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại hai quốc gia này.

Về phía Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: Tiến sĩ. Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng; Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Hiếu - Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể các vị khách quý, đại diện các cơ quan, tổ chức đối tác, các cơ quan truyền thông, thầy cô giáo và đông đảo sinh viên Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.