Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 2013 qua ứng dụng VNeID

Từ ngày 9 đến 25/5, thành phố Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Điểm mới nổi bật của đợt lấy ý kiến lần này là việc ứng dụng nền tảng công nghệ số, nhất là thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân Tổ dân phố số 5 gửi ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.
Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân Tổ dân phố số 5 gửi ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.

Đây là lần đầu thành phố Hà Nội ứng dụng đồng bộ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để thu nhận và xử lý ý kiến của người dân về Hiến pháp.

Việc lấy ý kiến qua VNeID nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục “Góp ý sửa đổi Hiến pháp”, viết nội dung góp ý và gửi đi.

Chị Nguyễn Mai Hương, ở tổ dân phố 13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tôi thấy rất thiết thực. Trước đây muốn góp ý, phải viết đơn nộp về phường hay các cơ quan chức năng, mất thời gian và ngại thủ tục. Giờ thì chỉ cần dùng điện thoại, vài phút là xong”. Theo chị Hương, việc lấy ý kiến qua môi trường số cũng tạo tâm lý thoải mái hơn, giúp người dân suy nghĩ kỹ và trình bày rõ ràng ý kiến của mình.

Hà Nội đã huy động lực lượng công an khu vực và tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các địa phương tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an thành phố Hà Nội cho biế t, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng vào cuộc để lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi Hiến pháp. Công an thành phố chỉ đạo tất cả cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng trường hợp” vận động người dân tham gia, góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, trong buổi tối cuối tuần, tổ công tác của công an khu vực đã đến tận nhà các hộ dân cao tuổi, người không rành công nghệ để hỗ trợ cài đặt VNeID và chỉ dẫn cách gửi ý kiến.

Trung tá Trương Tuấn Phong, Trưởng Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Chúng tôi xác định phải đến từng hộ để hướng dẫn cho người dân. Nhiều cụ già nhiệt tình tham gia, nhưng lại không biết thao tác trên điện thoại thông minh. Vì vậy, chúng tôi mang theo cả điện thoại mẫu, bản in hướng dẫn và kiên trì chỉ dẫn từng bước”.

Một điểm mới đáng chú ý là việc sử dụng AI trong khâu xử lý và tổng hợp góp ý. Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, AI sẽ giúp sàng lọc các nội dung mang tính xây dựng, loại bỏ những ý kiến không phù hợp, đồng thời phân tích mức độ quan tâm của người dân đến từng điều khoản trong dự thảo. “Những góp ý dù nhỏ nhất cũng sẽ được AI ghi nhận, đánh giá và chuyển đến Ban soạn thảo. AI cũng giúp phát hiện các xu hướng góp ý chính, làm căn cứ chỉnh sửa phù hợp nguyện vọng đông đảo của nhân dân”, ông Lâm nhấn mạnh.

Các cuộc tiếp xúc tại cơ sở cho thấy, người dân Thủ đô bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến đợt lấy ý kiến lần này. Nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như tổ chức bộ máy nhà nước, quyền công dân, phân quyền giữa các cấp chính quyền, vai trò của chính quyền địa phương trong bối cảnh xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Người dân giờ có thể góp ý Hiến pháp qua điện thoại, lại được chính quyền, công an khu vực hỗ trợ tận tình nên rất thuận lợi. Chúng tôi kỳ vọng rằng, những ý kiến chân thành của mình sẽ được ghi nhận và phản ánh trong bản Hiến pháp mới”.

Việc lấy ý kiến nhân dân qua ứng dụng VNeID không chỉ là đổi mới về hình thức, mà còn là một bước tiến trong tư duy quản lý nhà nước: Từ hành chính thụ động sang tương tác chủ động, lấy người dân làm trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.