Lấy giới trẻ làm trung tâm để truyền đi thông điệp về gia đình và hạnh phúc

Phó Cục trưởng Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Nghiêm Hà Hải:

Lấy giới trẻ làm trung tâm để truyền đi thông điệp về gia đình và hạnh phúc

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Phó Cục trưởng Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Nghiêm Hà Hải (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ về định hướng truyền thông về gia đình và hạnh phúc, trong đó lấy giới trẻ làm trung tâm để truyền đi thông điệp “Gia đình hạnh phúc-Nền tảng phát triển bền vững”.

Phóng viên: Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, xin ông cho biết định hướng trọng tâm trong công tác chỉ đạo truyền thông về gia đình và hạnh phúc trên phạm vi toàn quốc năm nay?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chúng tôi xác định công tác truyền thông về gia đình và hạnh phúc cần tiếp tục được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có chiều sâu, bám sát các chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết là thống nhất chủ đề, thông điệp và định hướng nội dung truyền thông trên phạm vi toàn quốc, gắn với hệ giá trị gia đình Việt Nam như no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, dễ tiếp cận, dễ chia sẻ, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, chú trọng truyền thông có chiều sâu, trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực cho các thành viên gia đình, như kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, nuôi dạy con, cháu, chăm sóc người cao tuổi,...

hp-vangthithong.jpg
Gia đình chị Vàng Thị Thông (Bản Liền, Lào Cai), một hình mẫu về xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh và tiến bộ ở vùng cao.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương bám sát định hướng chung, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính thống nhất nhưng vẫn phát huy tính linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc một cách bền vững.

Phóng viên: Trong bối cảnh các địa phương đang triển khai đa dạng hoạt động hưởng ứng, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện có cơ chế hướng dẫn, điều phối và bảo đảm tính thống nhất như thế nào để các thông điệp được lan tỏa đồng bộ nhưng phù hợp đặc thù từng vùng miền?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Để bảo đảm tính thống nhất trong triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đã tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản hướng dẫn với chủ đề, thông điệp, nội dung trọng tâm và khung hoạt động chung, làm cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ. Đồng thời, Cục xây dựng và cung cấp các sản phẩm truyền thông mẫu, tài liệu hướng dẫn nhằm hỗ trợ địa phương triển khai thuận lợi, đúng định hướng.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Trên cơ sở định hướng chung, Cục cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, linh hoạt lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù văn hóa, xã hội của từng vùng miền, bảo đảm vừa thống nhất về thông điệp, vừa phát huy tính sáng tạo và hiệu quả thực tiễn, tạo sự lan tỏa đồng bộ trên toàn quốc nhưng không cứng nhắc, phù hợp với từng địa bàn, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông về gia đình và hạnh phúc.

Trong bối cảnh hiện nay cấu trúc và chức năng của gia đình có thay đổi, nhưng các giá trị của gia đình vẫn luôn được coi trọng.
Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải

Phóng viên: Trong bối cảnh biến đổi về cấu trúc và giá trị gia đình hiện nay, theo ông, vì sao gia đình vẫn được xác định là “hạt nhân” của hạnh phúc xã hội và đâu là thách thức lớn nhất trong giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Có thể thấy, mặc dù trong bối cảnh hiện nay cấu trúc và chức năng của gia đình có thay đổi, nhưng các giá trị của gia đình vẫn luôn được coi trọng, gia đình được xác định là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, giáo dục đạo đức, lối sống và duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ không chỉ hiện tại mà còn cả quá khứ và tương lai. Mối quan hệ giữa nước và nhà – gia đình và xã hội từ xa xưa đến nay đã tạo sự gắn bó mật thiết. Hạnh phúc của gia đình có mối liên hệ trực tiếp đến sự ổn định, hạnh phúc của xã hội. Vì hạt nhân của xã hội là gia đình.

Hiện nay, chúng ta cũng đang đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là sự tác động đa chiều của kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa nhanh và môi trường số, đang làm thay đổi cách thức tương tác, chuẩn mực ứng xử và vai trò của các thành viên gia đình cũng như lối sống và cách thức thực hành các chuẩn mực giá trị.

Bên cạnh đó, không ít gia đình chú trọng trang bị tri thức cho các thành viên nhưng lại ít chú ý đến giáo dục các kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình nên đã dẫn đến tình trạng ly hôn, ly thân và bạo lực gia đình gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi công tác truyền thông phải thực sự đi vào chiều sâu, phải hướng tới nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, đồng thời trang bị kỹ năng, giáo dục các chuẩn mực giá trị cho các thành viên gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc.

hp-cuoinguoidao.jpg
Cô dâu người Dao.

Phóng viên: Thông điệp “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc” đang được cụ thể hóa như thế nào để đi vào đời sống thực chất, tránh hình thức trong các chương trình, chính sách hiện nay?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Thông điệp “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc” không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đang được chúng tôi cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp gắn trực tiếp với đời sống gia đình. Trước hết, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác gia đình, đặc biệt là triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng môi trường gia đình an toàn, lành mạnh.

Cách tiếp cận hiện nay là chuyển từ “nói nhiều” sang “làm cụ thể”, từ tuyên truyền sang đồng hành để thay đổi hành vi, qua đó từng bước đưa các giá trị gia đình hạnh phúc thấm sâu, lan tỏa bền vững trong xã hội.
Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải

Cùng với đó, công tác truyền thông được định hướng theo hướng thiết thực, gần gũi với từng thành viên gia đình như kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe các thành viên gia đình, chăm sóc người cao tuổi… qua đó giúp các thành viên gia đình có thể áp dụng ngay trong xử lý các tình huống cụ thể trong đời sống hằng ngày. Một giải pháp quan trọng nữa là lồng ghép, đưa các nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc vào các mô hình, phong trào tại cơ sở, gắn với đời sống cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể và người dân; đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, kịp thời điều chỉnh những cách làm còn hình thức. Có thể nói, cách tiếp cận hiện nay là chuyển từ “nói nhiều” sang “làm cụ thể”, từ tuyên truyền sang đồng hành để thay đổi hành vi, qua đó từng bước đưa các giá trị gia đình hạnh phúc thấm sâu, lan tỏa bền vững trong xã hội.

Phóng viên: Xin ông cho một vài đánh giá về hiệu quả truyền thông về gia đình, về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 thời gian qua cũng như các tiêu chí, công cụ đang được áp dụng để đo lường thực chất vấn đề này?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác truyền thông về gia đình nói chung và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các thông điệp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và đi vào đời sống. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân từng bước được nâng lên; nhiều mô hình, cách làm hiệu quả tại cơ sở đã được hình thành và nhân rộng.

Tuy nhiên, hiệu quả giữa các địa phương vẫn còn chưa đồng đều, một số nơi còn nặng về hình thức, chưa tạo được tác động rõ nét đến hành vi, do đó trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao tính tương tác với người dân và hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể.

Một điểm mới hiện nay là cách tiếp cận trong đánh giá hiệu quả truyền thông đã được điều chỉnh theo hướng thực chất hơn, chuyển từ đo lường mức độ lan tỏa sang đánh giá sự thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số trong thu thập, phân tích dữ liệu, khảo sát phản hồi của người dân cũng đang được đẩy mạnh, làm cơ sở để điều chỉnh chính sách và hoạt động truyền thông kịp thời, phù hợp.

hp-dao.jpg
Nét đẹp phụ nữ Dao.

Phóng viên: Thông điệp “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực” đặt ra yêu cầu gắn truyền thông với hành động. Ông cho biết những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới? Để các thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 không dừng lại ở hoạt động cao điểm, theo ông cần có cách tiếp cận như thế nào nhằm duy trì thành tiền đề cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026) bền vững và để tiếp cận với giới trẻ, nhân tố quan trọng trong lan tỏa thông điệp truyền thông đến các tầng lớp xã hội?

Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải: Đối với thông điệp “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”, chúng tôi xác định cần được triển khai bằng các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và lấy phòng ngừa làm trọng tâm; trong đó vừa tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện, vừa đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình, đồng thời đẩy mạnh truyền thông gắn với giáo dục kỹ năng ứng xử trong gia đình, nâng cao nhận thức pháp luật, và củng cố các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ ngay từ cơ sở. Các giải pháp này được triển khai theo hướng phòng ngừa từ sớm, can thiệp kịp thời và hỗ trợ hiệu quả, bảo đảm đi vào thực chất.

Chúng tôi định hướng lấy giới trẻ làm trung tâm và là chủ thể sáng tạo nội dung truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội với các sản phẩm ngắn, trực quan, dễ chia sẻ; đồng thời tăng cường các hoạt động tương tác và giáo dục giá trị gia đình trong nhà trường, tổ chức đoàn, hội, qua đó không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo sự lan tỏa tự nhiên, rộng khắp xã hội, góp phần đưa các thông điệp về gia đình hạnh phúc thực sự đi vào cuộc sống.
Phó Cục trưởng Nghiêm Hà Hải

Để các thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc không dừng lại ở một thời điểm, chúng tôi định hướng triển khai theo hướng liên thông, kế thừa và phát triển, gắn với các nhiệm vụ thường xuyên của công tác gia đình và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Theo đó, nội dung truyền thông sẽ được duy trì xuyên suốt trong năm, lồng ghép vào các chương trình, phong trào tại cơ sở, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp cận giới trẻ có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi định hướng lấy giới trẻ làm trung tâm và là chủ thể sáng tạo nội dung truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội với các sản phẩm ngắn, trực quan, dễ chia sẻ; đồng thời tăng cường các hoạt động tương tác và giáo dục giá trị gia đình trong nhà trường, tổ chức đoàn, hội, qua đó không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo sự lan tỏa tự nhiên, rộng khắp xã hội, góp phần đưa các thông điệp về gia đình hạnh phúc thực sự đi vào cuộc sống.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.

Trích đoạn "Dó" tại cuộc họp báo.

“Dó” mang ballet đến gần công chúng Việt

Tại không gian giàu tính biểu tượng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 17/3, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu vở ballet đương đại “Dó” đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa gợi mở nhiều kỳ vọng.

Festival Phở 2026 mang chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” đã bắt đầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Hành trình phát huy các giá trị di sản ẩm thực phở từ cội nguồn

Trước giờ khai hội chính thức, Festival Phở 2026 vừa được khởi động bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm giàu chiều sâu, đưa công chúng trở về với cội nguồn nghề. Bắt đầu từ làng phở Vân Cù và mở rộng ra các không gian trình diễn quy mô lớn, hành trình của một món ăn biểu tượng đang được kể lại theo cách sống động, giàu cảm xúc.

Màn trống khai hội chùa Quỳnh Lâm năm 2026.

Khai Hội chùa Quỳnh Lâm năm 2026

Ngày 19/3, (tức ngày 1 tháng 2 năm Bính Ngọ), Ủy ban nhân dân phường Bình Khê long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm năm 2026. Đông đảo các tăng ni, phật tử cùng nhân dân và du khách thập phương đã về dự.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn (vest đen) đảm nhận hai vai diễn trong vở kịch “Tin ở hoa hồng”. (Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP)

Hồ Quang Mẫn đảm nhận hai vai diễn trong vở kịch “Tin ở hoa hồng”

Tham gia vở kịch nói “Tin ở hoa hồng” do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Minh Ngọc dàn dựng và được VTV9 ghi hình phát sóng, diễn viên Hồ Quang Mẫn có cơ hội đảm nhận cùng lúc hai vai diễn. Với anh, đây là trải nghiệm nghệ thuật giá trị, mang đến cho anh cơ hội tích lũy kinh nghiệm và thử thách khả năng biến hóa trong diễn xuất.

Chương trình mở ra hành trình khám phá Việt Nam qua những thanh âm đời sống. (Ảnh: VTV)

Lắng nghe những thanh âm từ đất Việt

Mang theo cách tiếp cận mới về văn hóa và âm nhạc, chương trình “Thanh âm từ đất Việt” sẽ chính thức lên sóng VTV1 vào lúc 22 giờ 30 phút thứ Tư hằng tuần kể từ ngày 18/3/2026, mở ra hành trình khám phá Việt Nam qua những thanh âm đời sống.

Hai cuốn sách mang đến nền tảng kiến thức bổ ích trong lĩnh vực quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng truyền thông và tổ chức sự kiện.

Ra mắt hai cuốn sách về tổ chức, quản trị sự kiện và xử lý khủng hoảng truyền thông

Ngày 17/3, tại Hà Nội, hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” (Nguyễn Quang Hòa) và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” (Nguyễn Quang Hòa - Lê Duy Hưng Thịnh) chính thức ra mắt, mang đến nền tảng kiến thức thiết thực cho sinh viên, nhà quản lý cũng như những người làm công tác truyền thông - sự kiện.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026. (Ảnh: THANH HÀ)

Liên đoàn Xiếc Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp cận công chúng

Năm 2026, năm đánh dấu 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quy mô biểu diễn, triển khai nhiều dự án mới, đặt mục tiêu "sáng đèn" liên tục với 280-300 buổi diễn. Đó là nội dung vừa được Liên đoàn đưa ra tại hội nghị khách hàng diễn ra ngày 16/3 tại Hà Nội.

Trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất năm 2026.

Cuộc thi đọc sách trực tuyến "Ham đọc sách 2026"

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Hadosa và Nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.