Triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"

Chiều 18/3, tại Bảo tàng Quảng Ninh đã diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam và khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.

Tham dự Lễ kỷ niệm và Triển lãm có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Trần Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định: Lễ kỷ niệm là dịp để những người yêu mến nghệ thuật ánh sáng gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp và cùng nhìn lại một hành trình đầy vinh quang và tự hào. Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, không còn gói gọn trong mục đích tuyên truyền mà nhiếp ảnh ngày nay là sự giao thoa giữa nghệ thuật, công nghệ và tư duy hiện đại. Nhiếp ảnh Việt Nam đã và đang gặt hái những quả ngọt vươn tầm quốc tế, khẳng định sự tự tin và bản lĩnh của nghệ thuật nước nhà.

tl-4.jpg
Bà Trần Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

73 năm qua, đội ngũ nhiếp ảnh Việt Nam đã phát triển vượt bậc, đến nay Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã có hơn 1.100 hội viên với các thế hệ cầm máy, sinh hoạt ở hầu hết khắp các tỉnh thành trong cả nước; hàng chục nghìn nhà nhiếp ảnh không chuyên, người yêu ảnh hoạt động trong hàng trăm câu lạc bộ ảnh trên cả nước. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động sáng tác nhiếp ảnh của nước ta hiện nay.

Cùng với hoạt động sáng tác và triển lãm trong nước, Nhiếp ảnh Việt Nam đã tích cực, chủ động vươn xa, hội nhập với Nhiếp ảnh thế giới. Trong năm 2025, tại Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế (VN-25) do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) bảo trợ, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hơn 13.000 tác phẩm để giành tới 34 trên tổng số 47 giải thưởng, khẳng định vị thế của nhiếp ảnh Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

tl-3.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm và Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, Đảng ta đã xác định mục tiêu phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, Đảng ta cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, toàn diện, nhất là hoàn thiện thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Đây chính là cơ sở, nền tảng, động lực quan trọng để nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Để nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục phát huy bản sắc và truyền thống quý báu, gắn bó máu thịt với Tổ quốc và nhân dân; xác định đúng tâm thế, tầm nhìn; không ngừng đổi mới, sáng tạo; phản ánh sâu sắc thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

tl-2.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Tham gia triển lãm có 180 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước phản ánh sinh động những giá trị nhân văn, nét đẹp trong cuộc sống, thể hiện tâm huyết của những người làm nghệ thuật, những người đã dùng ống kính và con tim để lưu giữ từng khoảnh khắc "vàng" của các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm kéo dài từ ngày 18/3 cho đến hết ngày 28/3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.