Lao động dự tuyển EPS có thể chuyển đổi từ ngành sản xuất chế tạo sang ngành đóng tàu

Nếu có nguyện vọng, người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo của chương trình EPS có thể đăng ký chuyển đổi công việc sang ngành đóng tàu.
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi EPS-TOPIK ngày 18/5/2023 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Molisa)
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi EPS-TOPIK ngày 18/5/2023 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Molisa)

Theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), phía Hàn Quốc hiện đang thiếu hụt nhân lực trong ngành đóng tàu. Vì vậy, người lao động có hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS) nếu có nguyện vọng có thể đăng ký chuyển đổi công việc sang ngành này.

Người lao động có nguyện vọng chuyển sang ngành đóng tàu có thể lựa chọn 1 trong 5 ngành: Giàn giáo; bảo ôn nhiệt; mài; hàn; đường ống, máy, mộc, dây cáp điện và chỉ lựa chọn duy nhất một nghề trong các nghề nêu trên.

Cụ thể, đối tượng được đăng ký chuyển đổi là 1.752 người lao động đăng ký tìm việc trong ngành sản xuất chế tạo, hồ sơ đăng ký tìm việc còn hiệu lực; hiện chưa được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng. Số lượng tuyển chọn lao động chuyển đổi là 767 người.

Người lao động có nguyện vọng chuyển sang ngành đóng tàu có thể lựa chọn 1 trong 5 ngành: Giàn giáo; bảo ôn nhiệt; mài; hàn; đường ống, máy, mộc, dây cáp điện và chỉ lựa chọn duy nhất một nghề trong các nghề nêu trên.

Cần lưu ý, người lao động không có kinh nghiệm làm việc trong các nghề nêu trên vẫn có thể đăng ký. Nếu có nhiều hồ sơ đăng ký, lao động có kinh nghiệm trong ngành đóng tàu hoặc hàn xì trong ngành xây dựng sẽ được ưu tiên.

Nếu người lao động được chuyển sang ngành đóng tàu và được chủ sử dụng phía bạn lựa chọn, lao động đó sẽ được ưu tiên nhập cảnh Hàn Quốc. Việc đăng ký chuyển ngành nghề theo nguyện vọng không bảo đảm việc được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Thủ tục tuyển chọn, phái cử vẫn áp dụng như quy trình, quy định chung của chương trình EPS.

Tùy thuộc vào công việc cụ thể và căn cứ tình hình, nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng, người lao động có thể được đào tạo công việc liên quan đến ngành đóng tàu trong khoảng một tháng. Lương và chi phí đào tạo cho người lao động được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ theo quy định.

Người lao động phải làm việc tại nơi làm việc theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp có lý do hợp lý thay đổi nơi làm việc, chỉ được thay đổi nơi làm việc trong ngành đóng tàu.

Thời hạn hiệu lực của hồ sơ đăng ký tìm việc đối với người lao động chuyển đổi sang ngành đóng tàu sẽ được áp dụng như hiện trạng hồ sơ đang giới thiệu trong ngành sản xuất chế tạo (không được gia hạn thời hạn hồ sơ).

Người lao động có nguyện vọng đề nghị điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký theo mẫu và nộp cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, chuyển Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 6/6/2023.

Người lao động không có nguyện vọng chuyển đổi sang ngành đóng tàu sẽ tiếp tục được giới thiệu làm việc trong ngành đã đăng ký dự tuyển.

Trong năm 2023, Hàn Quốc cần hơn 12.000 lao động Việt Nam ở các ngành nghề là sản xuất chế tạo (6.344 người); ngành xây dựng (901 người); ngành nông nghiệp (841 người); ngành ngư nghiệp (4.035 người).

Từ ngày 28/5 đến 10/6, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp HRD Korea tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2023 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (EPS-TOPIK).

Đợt thi đã có 23.412 lao động đăng ký dự thi. Đứng đầu danh sách đăng ký là lao động trong ngành sản xuất chế tạo với 19.228 người. Tiếp đó là lao động trong ngành ngư nghiệp với 2.558 người; lao động trong ngành nông nghiệp với 1.283 người và 343 lao động trong ngành xây dựng.

Các thí sinh đến từ 36 tỉnh, thành phố của ba miền. Có 3 địa điểm thi được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Người lao động làm bài thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm. Điểm số tối thiểu đạt yêu cầu qua vòng 1 đối với ngành sản xuất chế tạo là 110 điểm, ngành xây dựng và ngành nông nghiệp là 80 điểm, ngành ngư nghiệp là 60 điểm trên thang điểm tối đa là 200 điểm.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết, trong năm 2022, gần 9.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, trong năm 2023, Hàn Quốc cần hơn 12.000 lao động ở các ngành nghề là sản xuất chế tạo (6.344 người); ngành xây dựng (901 người); ngành nông nghiệp (841 người); ngành ngư nghiệp (4.035 người).

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Trung, em trai của 2 liệt sĩ Võ Tấn Thọ và Trần Sỹ Lực.

Tâm nguyện của gia đình có 3 liệt sĩ

Trước bàn thờ đặt trang trọng Bằng Tổ quốc ghi công của hai người anh trai, ông Trần Trung ở thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ với tấm lòng thành kính và rất đỗi tự hào. 

Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau thắp nến tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại địa bàn biên giới.

Biên phòng Cà Mau tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Trong hai ngày 23 và 24/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn Biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.

Nghi thức cắt băng khánh thành.

Vĩnh Long khánh thành mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại xã Trà Côn

Sáng 23/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khánh thành và ra mắt mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại ấp Ba Chùa, xã Trà Côn. Dự lễ có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái.

Các đại biểu dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: ND)

Hoàn thiện chính sách ưu đãi, chăm lo người có công với cách mạng

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Nơi thành lập Chi bộ Thạnh Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xếp hạng Di tích Văn hóa-lịch sử cấp tỉnh vào năm 2018.

Khánh thành Bia di tích địa điểm thành lập Chi bộ Thạnh Bình - Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tiên Phước trước đây

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Lễ khánh thành công trình Bia di tích địa điểm thành lập Chi bộ Thạnh Bình. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Tiên Phước, tiền thân của Đảng bộ huyện Tiên Phước trước đây.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 hành quân dã ngoại giúp người dân xã Kiên Lương.

Ấm áp tình quân-dân

Những ngày tháng Bảy, các tuyến đường nông thôn và khu dân cư xã Kiên Lương, tỉnh An Giang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác dân vận đã khắc sâu hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tin nổi bật ngày 23/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ; Hàng nghìn tài xế có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc… là một số tin tức nổi bật ngày 23/7.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên các địa bàn đơn vị đóng quân.