Lào Cai tuyên dương 134 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Sáng 11/7, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025. 

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. (Ảnh: THANH SƠN)
Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. (Ảnh: THANH SƠN)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, giai đoạn 2020-2025, Công an tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua mọi khó, thách thức, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

ndo_br_img-5892.jpg
Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia cứu hộ, cứu nạn trong bão Yagi.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai (trên cơ sở sáp nhập Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Yên Bái) luôn đạt Cờ thi đua của Bộ Công an trở lên, năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ngày 1/7/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với tập thể Công an tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với tập thể Công an tỉnh Yên Bái, về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả bão Yagi; cùng với hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

ndo_br_img-5894.jpg
Tôn vinh 134 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, có 3 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Giám đốc Công an tỉnh công nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt, tham mưu triển khai và thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương về công tác thi đua khen thưởng; quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới; thi đua bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến…

ndo_br_img-5890.jpg
Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Công an tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu phấn đấu kiềm chế, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân đạt 85%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hằng năm có ít nhất một mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc; không có cán bộ sai phạm nghiêm trọng phải bị xử lý hình sự…

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.