Công an Lào Cai và những bước chuyển mình để phục vụ nhân dân tốt hơn

Tỉnh Lào Cai có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, được xác định là “phên dậu” phía tây bắc của Tổ quốc. Với mục tiêu bao trùm là giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trong tình hình mới đã đặt ra cho Công an tỉnh Lào Cai ngày càng nhiều nhiệm vụ hơn.
Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.
Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, Công an tỉnh Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 32% so với năm 2023, vượt 542% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đến cuối tháng 10/2024, đã cơ bản triệt xóa tất cả các điểm, tụ điểm phức tạp, điểm, đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự có nhiều chuyển biến; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của Công an tỉnh đi vào nền nếp, thiết thực, tạo dấu ấn lan tỏa, nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện Đề án 06 đứng thứ 8/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Từ 1/3, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, nhanh chóng, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong bàn giao, tiếp nhận những nhiệm vụ mới.

Trên cơ sở kết quả rà soát tổng thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp đánh giá dân chủ, khách quan, minh bạch trong sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng định hướng của Bộ Công an là tăng cường cho công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Sau kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy công an tỉnh giảm 9 công an cấp huyện, 67 đầu mối cấp đội, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, mọi công tác của lực lượng công an trong toàn tỉnh được duy trì thực hiện bình thường, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự.

Cùng với việc tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ chuyển giao từ công an cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyển giao từ cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, vận hành thông suốt mô hình công an địa phương 2 cấp ngay trong những ngày đầu.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai hướng dẫn người dân cấp đổi giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai hướng dẫn người dân cấp đổi giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, nhằm giải quyết công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, một loại giấy tờ quan trọng trong nhiều thủ tục pháp lý, bảo đảm thông suốt, Công an tỉnh Lào Cai bố trí cán bộ theo từng nhiệm vụ cụ thể: tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, xử lý hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ nhân dân kê khai thông tin trực tiếp hợp lý. Nhờ đó, các quy trình diễn ra nhanh chóng, giảm áp lực trong giờ cao điểm, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Trung tá Phạm Thị Liễu, Đội trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi khuyến khích nhân dân kê khai thông tin qua ứng dụng VNeID giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, để thuận lợi cho người dân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức 8 điểm tiếp nhận hồ sơ tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ 15/4.

Anh Trần Trung Thành, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đến điểm tổ chức tiếp nhận, cấp đổi, làm thủ tục sát hạch giấy phép lái xe mới tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết, tôi có tâm lý chần chừ, hơi lo lắng do không am hiểu về công nghệ. Tuy nhiên, khi đến đây, ngay từ cửa ra vào đã được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn nhiệt tình, nên chỉ sau 15 phút đã hoàn tất việc kê khai, nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn.

Còn chị Phan Thị Hiền, sinh sống lâu năm gần cửa khẩu Hà Khẩu, Trung Quốc, đến làm thủ tục xin cấp giấy phép lái xe quốc tế, bày tỏ sự hài lòng nói, tôi rất vui khi thấy sự thay đổi rất lớn trong thủ tục này, mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nếu mình đáp ứng được tất cả các điều kiện.

Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, và công tác tổ chức thực hiện, nhằm thuận lợi hơn cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức khi đến làm thủ tục cấp, đổi.

Gần dân, sát dân để phục vụ dân tốt hơn

Trên tinh thần không chờ đợi, không để xảy ra khoảng trống, ngay sau khi tổ chức công an cấp huyện được điều chỉnh, lực lượng công an cấp xã trong toàn tỉnh nhanh chóng tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức.

Ngay sau khi vận hành bộ máy mới, Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai được Công an tỉnh tăng cường thêm 6 cán bộ, chiến sĩ nâng tổng số cán bộ lên 12 người. Trung tá Vương Quốc Quân, Phó Trưởng Công an xã Vạn Hòa chia sẻ, đối với cán bộ, chiến sĩ mới được điều động về nhận nhiệm vụ tại xã, ban chỉ huy đã làm công tác tư tưởng để các đồng chí được điều động về ổn định tư tưởng, nhanh chóng bắt tay vào guồng quay mới.

Công an xã Vạn Hòa triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Công an xã Vạn Hòa triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.

Công an xã tích cực chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư, giám sát an ninh, triển khai hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư, kết hợp với các phần mềm quản lý tội phạm, giúp lực lượng công an cấp xã xử lý nhanh chóng các tình huống xảy ra.

Tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, chỉ huy Công an xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ công tác, tổ chức bám nắm ngay tình hình địa bàn. Thiếu tá Bùi Việt Đức, Trưởng Công an xã Sơn Hà chia sẻ, kể từ khi được tăng cường bố trí lực lượng tinh nhuệ thuộc các đội nghiệp vụ công an cấp huyện trước đây về các địa bàn trọng điểm, an ninh trật tự được bảo đảm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Với đội hình mạnh về nghiệp vụ, nhiều phần việc công tác công an được giải quyết ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an xã đã được nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Hòa Phạm Trung Kiên cho biết, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành cũng như định hướng, chỉ đạo lực lượng công an xã đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy, địa phương thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân, cũng như các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát xuống cơ sở giúp bà con dựng nhà mới.

Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát xuống cơ sở giúp bà con dựng nhà mới.

Có thể thấy, việc triển khai, thực hiện theo mô hình mới, hoạt động của công an cấp xã đi vào nền nếp, việc quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự cơ sở được sát sao, chặt chẽ hơn; 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, phân loại đúng quy định. Từ đó, nhiều vụ việc phát sinh đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo báo cáo từ Công an tỉnh, quý I/2025, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ việc liên quan tới trật tự xã hội, giảm 19 vụ (giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước); không xảy ra cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản; trộm cắp tài sản giảm 82,3%... Tội phạm về ma túy cũng giảm mạnh do các đơn vị đã quyết liệt, thường xuyên triển khai hiệu quả cao điểm tổng điều tra, rà soát, xác minh và tập trung đấu tranh truy quét tội phạm ma túy.

Việc triển khai mạnh, triệt để các đợt cao điểm đã làm suy yếu cả về hoạt động cũng như tư tưởng của các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Qua đó, tội phạm ma túy giảm 75,9% số vụ so với quý I/2024. Tai nạn giao thông, cháy nổ, cháy rừng đều giảm so với cùng kỳ.

Kết quả đó khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở là động lực mới để lực lượng Công an tỉnh Lào Cai nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công, thành tích, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em.

Cải thiện dinh dưỡng trong hành trình giảm nghèo bền vững

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Trồng cà phê giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Điện Biên

Những kết quả tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.