Lào Cai quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

NDĐT - Sáng 8-5, tại TP Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

Trao giấy chứng nhận đầu tư phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai.
Trao giấy chứng nhận đầu tư phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Quảng Nam, TP Hà Nội, đại diện Đại sứ quán các nước Philippines, Indonesia, Malaysia, Lào và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) và hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khai mạc hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lào Cai nêu bật tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương, kết quả đạt được và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới, với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tỷ trọng lớn trong tăng trưởng GDP của tỉnh hằng năm.

Tỉnh Lào Cai mong muốn các bộ, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế, ngân hàng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tích cực tìm hiểu, đầu tư và phát triển trong lĩnh vực du lịch ở Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai cam kết bảo đảm những điều kiện tốt nhất về quy hoạch; cơ chế, chính sách; nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về qui hoạch phát triển du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; đào tạo nguồn nhân lực; chiến lược tuyên truyền, quảng bá du lịch; bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa; bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Lào Cai có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch ở cả ba loại hình: du lịch văn hóa - lịch sử; du lịch sinh thái, mạo hiểm và du lịch cộng đồng tập trung ở các địa bàn có lợi thế về du lịch, đặc biệt là Sa Pa, với khí hậu ôn đới, cảnh quan hùng vĩ và đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số .

Do đó, Lào Cai đã quy hoạch các tuyến, điểm du lịch và ưu tiên đầu tư phát triển du lịch tại các địa bàn có lợi thế về du lịch. Du lịch Lào Cai đang được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan Trung ương cũng như sự ủng hộ, liên kết của tỉnh, thành phố trong cả nước, với mong muốn đưa du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

Để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đưa du lịch Lào Cai "cất cánh", Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: Làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư về du lịch, tập trung vào qui hoạch tổng thể, vùng, ngành. Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và phát triển sản nhân lực và sản phẩm du lịch.Thực hiện một số chiến dịch quảng bá và xúc tiến du lịch, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch.

Trong phát triển sản phẩm du lịch, Phó Thủ tướng lưu ý, Lào Cai cần chú trọng xây dựng các điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối hoạt động du lịch khu vực với các tỉnh vùng Đông Bắc, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Lào. Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Lào Cai phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những điểm đến du lịch bậc nhất của vùng Tây Bắc, với lượng khách du lịch tới đây lên tới 4,5 triệu lượt khách/năm, nguồn thu từ khách du lịch đạt 18.000 tỷ đồng và là một trung tâm du lịch thiên nhiên và văn hóa miền núi lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp và ngân hàng đã ủng hộ Quỹ Quảng bá, tuyên truyền về du lịch Lào Cai với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.