Lào Cai phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và hàng giả

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về hàng giả.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về hàng giả.

Theo Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai), trong tháng 5, đơn vị đã kiểm tra 14 vụ việc, xử lý 14 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 163 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 180 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số tiền xử phạt, tiêu hủy và nộp ngân sách hơn là 1,3 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 4 vụ vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng; xử lý nhiều vụ kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ; buộc tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm.

z7850797904478-2add94f8b48f4d427af85edec8e2598a-8340.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tăng cường công tác quản lý trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Kiến Quốc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết, ngoài công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị cũng phối hợp các địa phương, lực lượng liên ngành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 tại các xã, phường trên địa bàn.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tập trung kiểm tra các nhóm hàng hóa thiết yếu, thực phẩm, hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Điềm Thụy đi vào hoạt động từ cuối tháng 4/2026.

Thái Nguyên xây dựng trung tâm văn hóa, chăm sóc sức khỏe xã, phường

Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt triển khai xây dựng, tổ chức hoạt động của mô hình thư viện, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

(Ảnh minh họa)

Nhiều địa phương trên cả nước có mưa to đến rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng

Dự báo, ngày và đêm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to; đặc biệt, riêng tỉnh Quảng Ninh cục bộ có nơi mưa to đến rất to hơn 80mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhân viên điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) phát quang cây cối bảo đảm an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Ngành điện Lào Cai chủ động phòng chống thiên tai năm 2026

Mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, trước nguy cơ thời tiết cực đoan, thiên tai có thể ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, ngành điện tại các địa phương của tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn, duy trì cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Đường đỏ là tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang đang được tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện.

Điện Biên ưu tiên bố trí 1.424 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang

Quyết tâm tháo "điểm nghẽn" do giao thông cách trở trong thu hút đầu tư, tỉnh Điện Biên dành sự ưu tiên cao nhất về nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang; dự kiến tổng vốn thực hiện là 1.424 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan tiến hành thu giữ hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chi cục Hải quan khu vực VI quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ an ninh kinh tế

Thời gian qua công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn được Chi cục Hải quan khu vực VI xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn đơn vị, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh và an ninh kinh tế quốc gia.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng, "ngự" trên đỉnh một ngọn đồi cao. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tháng Năm về Pác Bó, nhớ Người

Tháng 5, núi rừng Pác Bó xanh hơn sau những cơn mưa đầu hạ. Dòng suối Lê-nin trong xanh, yên bình chảy qua chân núi Các Mác. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng được xây dựng trên một ngọn đồi cao, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách đến dâng hương, dâng hoa, kính ngưỡng và tưởng nhớ về Người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Linh Sơn.

Thái Nguyên khởi công động thổ 5 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, tỉnh Thái Nguyên khởi công, động thổ 5 dự án gồm: Khu đô thị Nam Tiến 2; Trường liên cấp tiểu học- trung học cơ sở Linh Sơn, Khu đô thị City Home, Khu tổ hợp sân golf Quân Chu, Khu tổ hợp nhà máy sản xuất chè, vùng nguyên liệu chè hữu cơ Quân Chu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác khảo sát Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với tỉnh Lào Cai

Sáng 19/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Đôi giày truyền thống của người Xạ Phang nổi bật với hoa văn thêu tay tỉ mỉ. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Giữ nghề làm giày thêu “liển hài” ở bản vùng cao Điện Biên

Ở bản Huổi Lèng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, người Xạ Phang vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống. Trong tiếng Xạ Phang, đôi giày thêu được gọi là “liển hài”, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân và phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.