Lào Cai biểu dương 300 đại biểu người dân tộc thiểu số có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng

Chiều 19/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị biểu dương 300 đại biểu là người dân tộc thiểu số có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng, đại diện cho 1.119 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương.
Trao tặng Bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2023.
Trao tặng Bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2023.

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có 25 dân tộc cùng chung sống, có nhiều dân tộc thiểu số ít người.

Thời gian qua, đội ngũ người dân tộc thiểu số có uy tín trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng ở địa phương.

Những cá nhân tiêu biểu được biểu dương đợt này được bầu chọn từ cấp cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn đồng bào dân tộc thiểu số của 25 dân tộc khác nhau từ 9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Những người có uy tín ở các vị trí đảm nhiệm khác nhau, nhưng đều có phạm vi ảnh hưởng lớn trong một dòng họ, một thôn, một xã và một huyện. Với tinh thần cần cù, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn được cống hiến nhiều cho gia đình và xã hội, người có uy tín là tấm gương sáng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở bản làng, khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Hội nghị.

Bằng những kinh nghiệm của mình, người uy tín đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, bản ngày càng lành mạnh, tiến bộ.

Đội ngũ người uy tín còn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; góp ý cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở địa phương.

Đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số dự Hội nghị.

Đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số dự Hội nghị.

Họ còn là những điển hình về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” gắn với giữ vững an ninh chính trị biên giới.

Bên cạnh đó, người có uy tín còn tham gia và vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Qua đó, các thôn bản đã huy động có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để hiến đất làm đường, trường, trạm... góp phần xây dựng nông thôn mới đẹp, giàu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đối với người có uy tín trong cộng đồng, thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Việc tổ chức gặp mặt và biểu dương người có uy tín tiêu biểu là việc làm thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình và ghi nhận những cố gắng của người có uy tín đã đóng góp công sức cùng với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận ở thôn, bản; động viên nhân dân ra sức thi đua, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Từ đó, nhân lên sự lan tỏa mạnh mẽ, sức mạnh đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí mong muốn, đội ngũ người có uy tín ở địa phương thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào ở cơ sở, góp phần cùng cấp ủy và chính quyền, đoàn thể các cấp tháo gỡ khó khăn, giải quyết khúc mắc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

Bên cạnh đó, đội ngũ người có uy tín cần gương mẫu đi đầu và là hạt nhân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.

Đại biểu là người dân tộc Phù Lá dự hội nghị.

Đại biểu là người dân tộc Phù Lá dự hội nghị.

Tại lễ biểu dương, các đại biểu đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng dân cư, góp phần cùng đồng bào các dân tộc thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 26 người uy tín đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2021-2023.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc (phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) vui mừng khi nhận lương hưu tăng theo mức mới qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày 1/7/2026.

Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Những cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ dâng hương nhân 60 năm ngày "giỗ trận" ga Núi Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

60 năm trước, ga Gôi…

Theo một số tư liệu lịch sử, ga Gôi (còn gọi là ga Núi Gôi) nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh, thuộc tuyến đường sắt bắc-nam, có lịch sử ra đời đến nay đã hơn 120 năm.

Đoàn công tác Quân khu 3 đi kiểm tra thực tế lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Trần Lãm. (Ảnh: MAI TÚ)

Hưng Yên quyết tâm đến ngày 15/9 hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng đoàn công tác về kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và công tác phối hợp triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Hưng Yên.

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC, Viettel Money đều thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC và EPASS nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Nghi thức hạ huyệt các Anh hùng Liệt sĩ trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20/8, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Tạo môi trường sống an lành cho trẻ em

Những ngày gần đây lại xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ với nhiều mức độ khác nhau, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Điều đáng nói là những vụ việc này chỉ được phát hiện, khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội.