Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, dịp Tết Nguyên đán sắp đến, tỉnh Sóc Trăng có các chính sách quan tâm đầy đủ hơn đến người dân, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết sum vầy, ấm cúng, chuẩn bị đón năm mới nhiều hứa hẹn hơn.
Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.
Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo cho đồng bào dân tộc là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Các chủ trương, chính sách chăm lo, đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc của Đảng, Nhà nước ngày càng tốt hơn qua đó từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền, giữa đô thị và nông thôn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển và có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự ổn định chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khơi dậy khát vọng và tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Trung ương đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực, tập trung cho công tác giáo dục đào tạo và dạy nghề để đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung, trong đó, chú trọng đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc.

Cùng với việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tỉnh Sóc Trăng cần có sự quan tâm đúng mức, tiếp tục bồi dưỡng các kỹ năng, cách thức để người có uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mới; tạo điều kiện cho người uy tín trẻ tuổi cùng đóng công, góp sức, trở thành lực lượng người uy tín nòng cốt cho địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời, người có uy tín trong cộng đồng trở thành cầu nối quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số, có nhiều đóng góp thiết thực trong xây dựng quê hương, đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp mặt Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, hiện toàn tỉnh có 606 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, là các trưởng dòng họ; trưởng ấp, khóm và tương đương; chức sắc tôn giáo; nhân sĩ, trí thức; doanh nhân... Năm 2022, tỉnh đã bố trí hơn 2,86 tỷ đồng thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện chính sách và phát huy vai trò người có uy tín; đồng thời, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.