Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên tham gia nhiều hoạt động ở khu vực biên giới

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2025), ngày 20/5, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc và dự khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ea H’leo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, cùng đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Ea H’leo.
Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Ea H’leo.

Tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ hy sinh khu vực Đồn Biên phòng Sêrêpốk và khu vực Đồn Biên phòng Ea H’leo, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh cùng toàn thể đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Lễ dâng hương là dịp để thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ea H’leo.
Các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ea H’leo.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến tham dự lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ea H’leo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Công trình được phỏng theo tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Ngọc Khôi, hình tượng Bác Hồ đang ân cần, căn dặn chiến sĩ Biên phòng. Tượng được tạc bằng đá non nước tự nhiên có nguồn gốc từ mỏ đá Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với trọng lượng nguyên khối khoảng 4,5 tấn, cao 3,98m.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng do Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với lãnh tụ kính yêu, Người khai sinh ra lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Công trình cũng là nơi để tiến hành công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa của đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm hệ thống các thiết chế văn hóa trong đơn vị ngày càng phong phú, đa dạng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, xây dựng Đồn Biên phòng thành “Điểm sáng văn hóa” trên biên giới, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà vượt sông Sêrêpốk và gặp gỡ động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Đồn Biên phòng Ea H’leo…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.