Lạng Sơn: Mưa lũ khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất làm thiệt hại về người và nhiều khu vực bị ngập nặng.

Nước lũ dâng cao khu vực xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Nước lũ dâng cao khu vực xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quan Sơn, khoảng 9 giờ ngày 29/9, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ sạt lở đất tại khu đồi phía sau nhà của anh Ma Văn Sao, sinh năm 1996, thuộc thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên cũ, nay là xã Quan Sơn. Vệt đất sạt lở rộng khoảng 4m, kéo dài khoảng 50m. Hậu quả, vụ sạt lở đất đã khiến vợ anh Sao là chị N.T.H, sinh năm 1996 tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Vít, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Suối Phầy, xã Quan Sơn, cùng người dân trong thôn đã tổ chức tìm kiếm, tới 14 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo, có 3 người con, con út mới 18 tháng tuổi.

Cũng trong ngày 29/9, theo thông tin từ lãnh đạo xã Cai Kinh, vào khoảng 17 giờ, tại khu vực ngầm tràn thôn Đồng Kết, xã Cai Kinh, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi 2 nạn nhân là bố con khi đang di chuyển qua khu vực này. May mắn sau đó, cháu bé đã được bà con nhân dân ứng cứu thành công, còn người cha bị cuốn theo dòng nước xiết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã có mặt và triển khai tìm kiếm thi thể người cha. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 2 ngày 28 và 29/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 15 giờ ngày 28/9 đến 15 giờ ngày 29/9 tại Tân Văn là 160mm, Nhân Lý 136mm, Bắc Sơn 132mm, Bình Gia 123mm, Xuân Dương 121mm, Tri Lễ 120mm, Thiện Thuật 113mm, Hồng Phong 102mm.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ tối 29/9 đến ngày 30/9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, người dân không cố tình đi qua khu vực ngầm tràn bị ngập, đã cắm biển cảnh báo. Các hộ dân ở gần sông, suối, khu vực trũng thấp, cạnh đồi núi có nguy cơ sạt lở cao cần di chuyển đến nơi an toàn.

ndo_tr_556057354-786598634174334-5977599749749126620-n.jpg
Các lực lượng chức năng xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Tính đến 20 giờ ngày 29/9, do ảnh hưởng của mưa bão, toàn tỉnh Lạng Sơn có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 26 nhà bị ngập nước; 2 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sạt lở đất; 2 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Thiệt hại về giao thông ghi nhận 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ…Tại các tuyến phố trũng, thấp khu vực nội thị thuộc các phường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn như: Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Đại Hành... xảy ra tình trạng úng ngập.

Một số đoạn trên Quốc lộ 1B, Quốc lộ 279 qua địa bàn tỉnh cũng bị ngập, đất đá, cây sạt, sụt, đổ xuống gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường quán triệt thực hiện công tác phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ”.

Qua đó, các lực lượng chức năng đã chủ động tổ chức rà soát, chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các gia đình bị ảnh hưởng nhà ở; cắm biển báo tại các tuyến đường bị sạt lở, các khu vực ngầm tràn, nước chảy xiết, các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, các tổ công tác liên tục kiểm tra những khu vực xung yếu, các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hồ đập, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn để có biện pháp ứng phó, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân phòng tránh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, cây trồng, vật nuôi.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".