Lạng Sơn: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 12/9,Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2025. Đây là dịp các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và thực chất cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn.
Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn.

Tính đến ngày 7/9, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 614 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt gần 88% kế hoạch năm. Trong đó, đã có 303 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 81,4% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu phục hồi, thích ứng và bước đầu phát triển của cộng đồng doanh nhân sau giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với trên 80% doanh nghiệp, hợp tác xã có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, năng lực cạnh tranh hạn chế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động lớn, sức mua chưa ổn định đã đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp.

ndo_tr_img-0547.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Khả năng hấp thụ vốn tín dụng, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, còn yếu do nhiều rào cản về điều kiện vay vốn. Một số ngân hàng thương mại nguồn vốn huy động khá cao nhưng có quá nhiều quy định trong khâu tiếp cận vốn, gây khó cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan thủ tục đất đai.

ndo_tr_6.jpg
Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Nguyên nhân được chỉ ra gồm quỹ đất sạch hạn chế, chồng chéo trong quy hoạch giữa các ngành, và đặc biệt vướng mắc trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, tình trạng hiện trạng đất không khớp với hồ sơ cũng tạo ra cản trở lớn.

Một số đại biểu cũng mong muốn tỉnh Lạng Sơn sớm hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy sản xuất quy mô hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến với các vấn đề khác như nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn, nhất là ở các huyện cũ trước thời điểm ngày 1/7/2025. Giá vật liệu xây dựng theo thông báo của sở, ban, ngành thấp hơn so với giá thực tế, không sát với giá bán tại thị trường... ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp...

ndo_tr_2.jpg
Bà Vũ Lan Anh, Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Gia Định miền bắc tham gia ý kiến tại hội nghị.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Cương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu nghị Xuân Cương cho biết: Do giải phóng mặt bằng chậm, công ty phải mang đất đào đi gửi nơi khác. Nhưng khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất và cần mang đất quay lại để san lấp, ông lại bị yêu cầu phải xin giấy phép khai thác mỏ, cuối cùng đành phải đi mua đất từ nơi khác và đóng thêm các loại phí tài nguyên, môi trường.

Cùng với các vấn đề liên quan đất đai và mặt bằng thủ tục hành chính rườm rà và môi trường kinh doanh chưa thực sự bình đẳng cũng là những rào cản với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn cho rằng: Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp phải vấn đề giải quyết thủ tục ở cấp xã gặp nhiều vướng mắc do thiếu đồng bộ về nhân sự và khối lượng công việc tăng gấp 4-5 lần.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã phân tích, trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở thẩm quyền được giao và quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định, chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

ndo_tr_1.jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận Hội nghị.

Tỉnh định kỳ tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh cũng thành lập các tổ triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn mong muốn, các doanh nghiệp chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vượt khó, phát triển; cùng phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án trên địa bàn.

ndo_tr_img-6328.jpg
Hội nghị là cơ hội các doanh nghiệp có dịp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn trong việc phát triển nền kinh tế tư nhân tại tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 18.000 doanh nghiệp, đến năm 2045 có ít nhất 33.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-11%/năm; kinh tế tư nhân đóng góp trên 70% vào GRDP của tỉnh, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5%/năm; 3% số doanh nghiệp lớn với vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".