Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm miền núi Đông Bắc Bộ

Ngày 13/7, tại Lạng Sơn, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 vòng đối thoại địa phương, cụm miền núi Đông Bắc Bộ. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi đối thoại địa phương trên toàn quốc, chuẩn bị cho phiên cao cấp của Diễn đàn dự kiến được tổ chức vào ngày 15-16/9/2025.

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 vòng đối thoại địa phương, cụm miền núi Đông Bắc Bộ.
Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 vòng đối thoại địa phương, cụm miền núi Đông Bắc Bộ.

Cụm Doanh nhân trẻ miền núi Đông Bắc Bộ gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Đây là các địa phương duy trì tốc độ tăng GRDP hơn 8% trong vài năm trở lại, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội vượt kế hoạch đề ra.

Hiện đây cũng là các địa bàn đang tập trung đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn công, cải cách môi trường đầu tư và phát triển mạnh thương mại-du lịch.

Bên cạnh đó, đây còn là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt về du lịch, nông-lâm nghiệp và thương mại biên giới; được hưởng nhiều cơ chế chính sách ưu tiên phát triển từ Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, khu vực cũng đang gặp không ít thách thức trong quá trình sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ và hội nhập như: Địa hình hiểm trở, giao thông chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, thiếu lao động kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa gắn với chuỗi giá trị.

Ngoài ra, hiện khu vực miền núi Đông Bắc có sức thu hút đầu tư còn yếu, ít dự án FDI, chi tiêu phụ thuộc nhiều vào ngân sách Trung ương; biến đổi khí hậu, thiên tai thường xuyên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

ndo_br_gen-h-z6800317506664-8357caae691d368950d434b945b4aa58.jpg
Đại biểu doanh nhân nữ phát biểu ý kiến tại Diễn đàn.

Diễn đàn ghi nhận các tham luận từ Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh trong cụm miền núi Đông Bắc Bộ với một số vấn đề như: Phát triển logistics cửa khẩu và công nghiệp chế biến gắn với tài nguyên bản địa; Chính sách tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ tại miền núi; Tận dụng chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách vùng sâu vùng xa

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến thảo luận để khu vực miền núi không bị “bỏ lại phía sau” trong tiến trình số hóa và hội nhập.

ndo_tr_gen-h-z6800317513712-65b7b43106a2fcfbb5cab10be633c43c.jpg
Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, các Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh trong cụm bày tỏ quan điểm, đưa ra các ý kiến đề xuất, thể hiện tư duy với các nội dung xoay quanh 4 Nghị quyết đột phá được Bộ Chính trị xác định là "Bộ tứ trụ cột" phát triển đất nước, gồm Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt thêm các mong muốn, yêu cầu của khối doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình xây dựng, chỉ đạo, triển khai thực hiện quá trình phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả cao, qua đó giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

ndo_br_gen-h-z6800317503647-b8b2e0d0ea112a1fd55f7615f552a863.jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Diễn đàn.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và công bằng trên cơ sở lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các bên để điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Diễn đàn được thiết kế theo cấu trúc ba vòng hiện đại, chuyên sâu: Đối thoại địa phương, Đối thoại cấp bộ ngành, và phiên toàn thể cấp Chính phủ.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, việc tổ chức Diễn đàn không chỉ mong muốn phản ánh được tâm tư, kiến nghị của doanh nghiệp, mà còn hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái chính sách phản biện - đề xuất - hành động thực chất, liên thông giữa các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".