Cùng suy ngẫm:

Lãng phí tài sản công

Ở Huế, một tòa nhà 3 tầng, diện tích xây dựng 312m², trên một khu “đất vàng” rộng hơn 600m², được bàn giao cho một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành xây dựng từ đầu năm 2023. Sau hơn 30 tháng, công trình bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều hạng mục tài sản công bị mất mát, đập phá.

Sau đúng 30 tháng kể từ ngày bàn giao, công trình không những không được đưa vào sử dụng mà trái lại đã bị đập phá, lấy cắp, biến thành bãi rác, ngập mùi xú uế. (Ảnh: DƯƠNG QUANG TIẾN)
Sau đúng 30 tháng kể từ ngày bàn giao, công trình không những không được đưa vào sử dụng mà trái lại đã bị đập phá, lấy cắp, biến thành bãi rác, ngập mùi xú uế. (Ảnh: DƯƠNG QUANG TIẾN)

Quan sát hiện trường cho thấy hàng chục khung cửa nhôm kính chỉ còn giữ lại 9 bộ. Hệ thống trần thạch cao của cả tòa nhà bị phá hủy; toàn bộ dây dẫn, công tắc, bóng đèn chiếu sáng cho hàng chục phòng làm việc trên 3 tầng lầu đã biến mất. Thiết bị vệ sinh bị đập nát. Tòa nhà xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Cơ quan tài chính địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị quản lý về hành vi tháo dỡ, xử lý tài sản công trái quy định và buộc khôi phục hiện trạng trong một thời hạn nhất định. Chưa kể, tòa nhà này được giao, trong khi đơn vị chưa có nhu cầu sử dụng, minh chứng là để bỏ phí hơn hai năm, không được bảo vệ, quản lý thỏa đáng. Ngay khi phát hiện mất mát, đơn vị tiếp nhận chỉ cho tháo dỡ, cất nốt một số bộ cửa còn sót rồi bỏ mặc công trình...

Tình trạng quản lý, bàn giao rồi để tài sản công hoang hóa, hư hỏng là biểu hiện của lỗ hổng trong cơ chế quản lý, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã quy định rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý tài sản nhà nước phải sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra lãng phí.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng đã nhiều lần khẳng định: Phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, không thua kém tham nhũng về mức độ nguy hại; việc để thất thoát, lãng phí tài sản công là làm suy yếu niềm tin và cản trở phát triển. Vì vậy, xử lý vụ việc như một sự kiện mang tính thủ tục thì không đủ. Phải công khai, minh bạch con số thiệt hại; phải tiến hành giám định độc lập; phải làm rõ trách nhiệm quản lý; nếu có dấu hiệu hình sự phải chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra.

Từ bài học này, cần rà soát hai nhóm vấn đề, đó là củng cố cơ chế bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng hoặc có phương án bảo vệ tức thì đối với tài sản được bàn giao nhưng chưa sử dụng. Tiếp đó là hoàn thiện quy trình giám định thiệt hại, bảo đảm tính khách quan khi con số thiệt hại là căn cứ pháp lý để xử lý hành chính hoặc truy cứu hình sự.

Một tòa nhà bỏ hoang là tổn thất về tài sản. Nhưng tổn thất lớn hơn là xói mòn niềm tin của dân vào tính nghiêm minh của việc quản lý tài sản công. Nếu không xử lý thấu đáo,hệ quả sẽ không chỉ là mất mát vật chất mà còn là suy giảm kỷ cương, làm tổn hại đến trách nhiệm quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại huyện Kanh Chrich.

Nghĩa tình nơi đất bạn Campuchia

Giữa cái nắng cháy da của mùa khô tại Campuchia, những chiến sĩ Đội K91, Phòng Chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp không chỉ miệt mài lật từng tấc đất để tìm và đưa các anh về với quê hương, mà còn viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị sắt son giữa quân đội Việt Nam với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn.

[Video] Hơn 90% xe máy trong Vành đai 1 Hà Nội sử dụng xăng

[Video] Hơn 90% xe máy trong Vành đai 1 Hà Nội sử dụng xăng

Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội, vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại 9 phường thuộc Vành đai 1 gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

[Ảnh] Hà Nội: Vỉa hè thông thoáng tạo diện mạo đô thị mới

[Ảnh] Hà Nội: Vỉa hè thông thoáng tạo diện mạo đô thị mới

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, hình ảnh vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh, trông giữ xe trái phép đã giảm đáng kể. Các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị được triển khai đồng bộ, không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn từng bước hình thành diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng quán triệt, triển khai nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tin nổi bật ngày 6/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cộng hòa Ấn Độ; Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế

Tin nổi bật ngày 6/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cộng hòa Ấn Độ; Sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ; Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, sắp xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và loạt cựu cán bộ Bộ Y tế… là một số tin tức đáng chú ý ngày 6/5.

Chiến sĩ Trung đoàn 82 giúp các gia đình ở bản Nậm Mu, xã Pú Nhung đập lúa ngay tại ruộng.

Bộ đội Trung đoàn 82 giúp nhân dân gặt lúa

Được giao về xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ nhân dân đào hố trồng cây cà-phê và mắc-ca, nhưng cuối chiều mỗi ngày hè tháng 5, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 lại tỏa về các bản trong xã để giúp nhân dân thu hoạch lúa tránh mưa dông.