Làng nghề tìm hướng đi mới

Làng nghề gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thuộc thị xã An Nhơn (Bình Định) không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn đang kết hợp du lịch, mở ra cơ hội phát triển bền vững.Với lịch sử lâu đời và kỹ thuật chế tác gỗ tinh xảo, làng nghề có những bước chuyển mình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trải nghiệm.
Anh Thắng thường giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác với khách hàng.
Anh Thắng thường giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác với khách hàng.

TĂNG TÍNH TRẢI NGHIỆM

Những năm gần đây, xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, làng gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu đã đón nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và chứng kiến các nghệ nhân tạo ra những tác phẩm độc đáo. Để phù hợp với nhu cầu du khách, nghệ nhân làng nghề đã thiết kế, điều chỉnh các mặt hàng nội thất truyền thống sang sản phẩm lưu niệm, như: Tượng gỗ, tranh khảm, hộp đựng trang sức… Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, các cơ sở chế tác còn mở lớp hướng dẫn du khách tự tay chạm khắc lên gỗ, tạo nên kỷ niệm riêng biệt trong hành trình khám phá làng nghề.

Chủ cơ sở sản xuất Phạm Gia (thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu) Bùi Quang Thắng cho biết: “Việc tổ chức trải nghiệm thực tế sẽ giúp du khách hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất. Ngoài tham quan và mua sản phẩm, khách có thể trực tiếp tham gia sản xuất cùng nghệ nhân để tạo ra một món đồ đơn giản, như: Hộp tăm, ống đựng bút hoặc tranh khắc gỗ… giúp họ cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề truyền thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh tiếp cận thị trường bằng công nghệ số, nhất là thông qua các kênh mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử, các kênh livestream giới thiệu sản phẩm để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời quảng bá làng nghề đến nhiều địa phương. Đối với các hoạt động trải nghiệm, sắp tới chúng tôi có thể tổ chức hướng dẫn trực tiếp tái hiện lại quy trình sản xuất thủ công thời xưa kết hợp với công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị trải nghiệm và tạo điểm nhấn độc đáo”.

Tương tự, chủ cơ sở sản xuất Trường Thịnh (thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu) Ngô Xuân Thảo cho biết, bình thường cơ sở vẫn duy trì hoạt động sản xuất hằng ngày, nhưng khi có khách đến tham quan sẽ dành thời gian giới thiệu về nguyên liệu gỗ, quy trình chế tác cũng như các công đoạn sản xuất từ sơ chế đến hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh đó còn phát triển thêm các mẫu mã đa dạng nhằm giúp du khách trải nghiệm chế tác, tạo ra sản phẩm riêng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Quá trình trải nghiệm được thiết kế linh hoạt để du khách có thể thực hiện những công đoạn dễ hoặc hoàn thiện một sản phẩm nhỏ trong khoảng 30 đến 60 phút; những ai có kinh nghiệm về nghề gỗ có thể thử sức với công đoạn khó hơn như điêu khắc chi tiết.

Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Nhơn Đặng Trung Hiếu thông tin, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, thị xã An Nhơn đã ban hành hai đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng nghề, gồm làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu và làng nghề mai cảnh Nhơn An. Trong đó, nghề tiện gỗ mỹ nghệ ở Nhơn Hậu có nhiều lợi thế phát triển du lịch cho nên thị xã quyết định đưa vào đề án để tổ chức sản xuất theo quy mô hàng hóa, hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng hiệu quả kinh tế. Đây được xem là bước đi quan trọng để đưa các làng nghề vào chuỗi giá trị du lịch, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và tạo ra những điểm đến hấp dẫn.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂU DÀI

Một thách thức khi phát triển du lịch làng nghề là nhiều địa phương chưa biết cách tiếp cận du khách thông qua các sản phẩm. Nhiều nơi mới dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm và bán hàng lưu niệm, trong khi nhu cầu lưu trú, ăn nghỉ, trải nghiệm thực tế lại ngày càng tăng nhưng không đáp ứng được. Do vậy, thay vì chỉ dẫn khách đi tham quan hoặc mua sản phẩm, du lịch làng nghề cần thiết kế những hoạt động tương tác sâu hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Bình Định Nguyễn Phạm Kiên Trung cho biết, muốn phát triển du lịch làng nghề, các địa phương cần có sự quy hoạch rõ ràng để nâng cấp hạ tầng phục vụ du khách. Trước hết phải tạo điều kiện để khách có thể đến và trải nghiệm thuận tiện nhất từ đường sá đến các khu dịch vụ cơ bản, tất cả phải đồng bộ để tạo sự thoải mái. Điều làm nên sự hấp dẫn của du lịch làng nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách du khách trải nghiệm. Nếu có thể tự tay chạm khắc hay tạo ra một sản phẩm nhỏ mang về làm kỷ niệm, lần sau khách sẽ muốn quay trở lại.

Nhằm hút khách đến với làng nghề, sự kết nối với các tổ chức du lịch, công ty lữ hành để xây dựng mô hình tour chuyên biệt là rất cần thiết. Đánh giá về vấn đề này, ông Trung chia sẻ, Hiệp hội Du lịch luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong tham mưu, tư vấn để tạo ra các sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường; có thể giúp làng nghề quy hoạch sản phẩm, kết nối với các doanh nghiệp du lịch để tạo ra những tour trải nghiệm hấp dẫn, đồng thời hỗ trợ trong công tác quảng bá và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hậu Giả Văn Thọ cho biết, để phục vụ khách du lịch tốt hơn, địa phương đã đầu tư vào hệ thống đường sá, bãi đỗ xe, bảo đảm việc di chuyển thuận lợi. Khu nhà trưng bày sản phẩm đã được xây dựng để du khách có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm gỗ mỹ nghệ tinh xảo và mua sắm. Trong quy hoạch lâu dài, địa phương cũng có kế hoạch tập trung sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn cho khách du lịch và các đoàn tham quan bao gồm cả học sinh, khách nước ngoài. Mặc dù làng nghề có tiềm năng lớn, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết như nguồn nguyên liệu gỗ nhóm 1 đang khan hiếm, cần có giải pháp hỗ trợ từ nhà nước để bảo đảm nguồn cung nguyên liệu ổn định. Ngoài ra, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn sản xuất cũng cần được lưu tâm thực hiện để bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư thành ủy Huế thăm, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/7, kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, ông Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. (Ảnh: TH)

Quảng Trị: Xác minh làm rõ phản ánh tiêu cực về thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Lê Trực

Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, lập tổ công tác đặc biệt phối hợp cơ quan Công an để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân liệt sĩ Đại đội 45 pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân.

Người dân ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào được khám sức khỏe.

Ấm tình quân y Việt Nam-Lào nơi biên giới

Ngày 8/7, tại Trạm Y tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng (Nghệ An), Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) tổ chức khai mạc chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới. 

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chiều 7/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Ở khu vực Vinh, nếu được tăng chỉ tiêu, mỗi trường sẽ tăng từ 30 đến 50 chỉ tiêu. (Ảnh: NGUYỄN HÀ)

Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Đây là lần thứ 3, tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027.

Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Huế với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giữ mạch nguồn dân ca

Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Học sinh đến với ngày hội văn hóa đọc nhân Ngày sách Việt Nam tại không gian Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh.

Lan tỏa ánh sáng tri thức từ cội nguồn cách mạng

Giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở Lộc An (thành phố Huế), Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh là công trình văn hóa tiêu biểu, một biểu tượng sống động của đạo lý tri ân, khát vọng nâng cao dân trí, bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân.