Lắng đọng những tác phẩm mang chủ đề học tập và làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ ngành tuyên giáo và nhiều tầng lớp nhân dân thành phố tham gia bằng những tình cảm đặc biệt nhất dành cho Bác. Những tác phẩm hay về Bác, về những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường lần lượt ra đời, mang lại sức sống mới cho đời sống văn học, nghệ thuật ở thành phố mang tên Người.
Trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải sáng tác chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025.
Trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải sáng tác chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025.

Vở kịch “Cuộc hành trình tìm bức chân dung,” tác giả Khánh Hoàng, đạo diễn Hoàng Tấn của đơn vị Nhà hát Kịch thành phố là một trong những tác phẩm xuất sắc được trao giải A Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Từ khi ra mắt, vở kịch đã tạo được sức hút với khán giả qua nội dung và diễn xuất tươi mới của dàn diễn viên trẻ. Vở kịch kể câu chuyện về một đội du kích thiếu nhi với cuộc hành trình tìm bức chân dung Bác Hồ trong thời buổi chiến tranh loạn lạc.

Cũng là một trong những tác giả có tác phẩm được tôn vinh trong lễ trao giải, nhà văn Võ Thu Hương, Hội Nhà văn thành phố đã nhận được giải C của Ban Tuyên giáo Trung ương cho truyện dài “Về phía bình minh” (Nhà xuất bản Văn học, Sbooks thực hiện). Đây là lần thứ hai nhà văn Võ Thu Hương nhận được giải thưởng văn học về chủ đề đặc biệt này, và cảm xúc vẫn tràn đầy như lần đầu. Với nhà văn Võ Thu Hương, viết về đề tài Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm của mỗi nhà văn, mà đó còn là trách nhiệm của một người con quê hương xứ Nghệ dành cho Bác Hồ kính yêu.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền; động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Có thể nói, mỗi tác phẩm đoạt giải lần này đều có cách khắc họa riêng, là cung bậc cảm xúc, niềm kính yêu vô hạn của các tác giả đối với Bác Hồ; tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chất liệu để các tác giả là công dân thành phố mang tên Bác tạo nên những tác phẩm chân thực, sâu lắng làm rung động lòng người.

Đặc biệt, giải thưởng lần này có nhiều tác phẩm về điển hình học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, các em học sinh thành phố, được thể hiện khá phong phú, đa dạng qua các loại hình nghệ thuật. Mỗi người đều dâng trào niềm tự hào, sâu lắng khi nghe các ca khúc “Ba Đình còn vang vọng tiếng Người”; “Tháng Năm nhớ Bác”, “Lời Bác giục ta đi tới”, “Bước chân thế hệ mới”... từ sự chân thành, tinh tế, đầy cảm xúc. Có khi, cảm xúc chợt lắng đọng lại về ký sự khắc họa những nhà văn kháng chiến - tác giả của nhiều tác phẩm văn học đi cùng năm, tháng như: Văn Cao, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư... qua tác phẩm “Nhà văn và chữ tình gửi lại” của nhà văn Trình Quang Phú. Khán giả thật sự xúc động về tác phẩm múa “Hoàng hôn”, thể hiện những ký ức bi hùng trong chiến tranh; hay tác phẩm múa “Con đường trên biển” về sự hy sinh của các chiến sĩ con tàu không số hoạt động dọc đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại năm xưa tại vịnh Vũng Rô; hay là sự sẻ chia, đùm bọc của người dân thành phố trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19 qua tác phẩm múa “Xóm trọ”…

Rất nhiều những dòng thơ, bút ký, truyện ngắn đặc sắc, những bức ảnh nghệ thuật, tranh mỹ thuật, kịch bản sân khấu, phim tài liệu hay những câu chuyện xúc động được tái hiện trong các bài báo, trong các chương trình phát thanh, truyền hình... đã dẫn dắt chúng ta ngày càng kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo cùng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố luôn khắc ghi, thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đó sẽ là động lực giúp mỗi người hoàn thiện hơn nhân cách sống và tiếp tục thăng hoa trong sáng tạo văn học nghệ thuật, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn học, nghệ thuật, báo chí Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…