Lắng đọng Chương trình Xây Tết

Khó có thể tả hết những nụ cười tươi vui, những ánh mắt và cử chỉ ân tình trao cho nhau tại Chương trình Xây Tết, nơi công nhân lao động và các đơn vị đồng hành cùng sẻ chia những món quà ý nghĩa, sự yêu thương, gom góp mang đến một mùa xuân ấm áp và nghĩa tình để cảm ơn những người “bảo vệ hạnh phúc” cho thành phố mang tên Bác.

Chương trình Xây Tết 2026, nơi công nhân lao động và các đơn vị đồng hành cùng nhau sẻ chia những món quà ý nghĩa và sự yêu thương. (Ảnh THẾ ANH)
Chương trình Xây Tết 2026, nơi công nhân lao động và các đơn vị đồng hành cùng nhau sẻ chia những món quà ý nghĩa và sự yêu thương. (Ảnh THẾ ANH)

Hạnh phúc là được sẻ chia, thấu hiểu

Trong ngày thứ bảy cuối cùng của năm 2025, chị Nguyễn Thị Cẩm Trinh, công nhân vệ sinh đội Tân Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Citenco) đã có mặt từ rất sớm để tham gia các hoạt động của Chương trình Xây Tết 2026.

Cầm tấm hình do các tay máy chuyên nghiệp vừa chụp gửi tặng, chị Trinh khoe: “Chưa bước sang năm mới đã có hình ưng ý. Tôi sẽ để nó ở một góc thật đẹp trong nhà làm kỷ niệm”. Trong buổi sáng hôm đó, ngoài tham dự để nhận quà Tết, chị và các đồng nghiệp đã trải nghiệm nhiều hoạt động vui nhộn, gắn kết trong không gian của ngày hội. Anh Lê Văn Hiền, công nhân dịch vụ môi trường Long Thạnh chia sẻ: “Mấy hôm tính cắt tóc mà chưa đi được, nay lên nhận quà lại còn được cắt tóc miễn phí, vui quá trời vui”.

Sáng 5/1, trong khuôn viên của Xí nghiệp thoát nước số 6, từ rất sớm anh, chị em công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau, rôm rả trò chuyện và tận tay nhận các phần quà Tết như một lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng giữ gìn môi trường sống và diện mạo đô thị của thành phố.

Anh Minh Tâm, một thành viên của nhóm cắt tóc tình nguyện “Yes Beautiful” cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Chương trình Xây Tết với công nhân thoát nước thành phố. Không có gì lớn lao, chỉ là cắt một mái tóc mới, mang lại niềm vui cho mọi người là động lực để mình đăng ký tham gia”. Ngoài hoạt động chính là trao quà, năm nay,

Chương trình Xây Tết còn tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ ý nghĩa, thiết thực khác cho một nghìn công nhân môi trường và thoát nước đô thị thành phố như tư vấn sức khỏe, cắt tóc đón Tết, chụp hình lưu niệm cùng đồng nghiệp, trò chơi trải nghiệm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy thông qua sự đồng hành của các đơn vị, cơ quan của Thành phố Hồ Chí Minh như Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động, Sở Nội vụ; Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân cùng các doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện...

Chăm lo thiết thực, lâu dài cho người lao động

Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khanh cho rằng: Việc nhiều tổ chức, đơn vị cùng tham gia Chương trình Xây Tết đã góp phần mở rộng quy mô chăm lo người lao động, đồng thời tạo ra một mạng lưới kết nối đa lực lượng để các hoạt động xã hội được triển khai đúng nhu cầu, đối tượng, hướng đến các hoạt động chăm lo thiết thực và lâu dài cho người lao động.

Trên phạm vi cả nước, Chương trình Xây Tết do Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường của Coteccons, dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà Tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng. Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ: “Xây Tết không chỉ là ngày hội của người lao động mà còn là nền tảng của sự sẻ chia.

Ý nghĩa của chương trình không nằm ở số lượng phần quà, mà ở sự chung tay tạo nên một ngày hội, nơi người lao động được lắng nghe, được quan tâm và trân trọng. Chúng tôi trân quý sự đồng hành của các sở ngành, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành để tinh thần ấy được lan tỏa trong cả cộng đồng”. Qua bốn năm phối hợp cùng Báo Nhân Dân tổ chức, sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đưa Xây Tết trở thành chương trình cộng đồng có chiều sâu, có tính bền vững, mang lại sự lan tỏa ý nghĩa.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Phán cho biết, sự đồng hành của ban tổ chức và các đơn vị phối hợp là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ công nhân thoát nước đô thị, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm khi khối lượng công việc tăng cao.

Chương trình Xây Tết không chỉ mang ý nghĩa chăm lo dịp Tết, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của người lao động trong việc bảo đảm hệ thống hạ tầng đô thị vận hành an toàn, thông suốt. Mong rằng chương trình sẽ duy trì, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và đồng hành lâu dài trong công tác chăm lo cho lực lượng công nhân, những người trực tiếp đóng góp vào quá trình xây dựng, gìn giữ và vận hành đô thị của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.