Lan tỏa việc cưới văn minh ở Hà Nội

Từ việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) , 10 năm qua, việc cưới văn minh đã lan tỏa và dần trở thành thói quen trong cuộc sống của người dân Hà Nội.
Lễ cưới tập thể của 18 đôi bạn trẻ mới tổ chức tại Hà Nội được dư luận quan tâm và ủng hộ.
Lễ cưới tập thể của 18 đôi bạn trẻ mới tổ chức tại Hà Nội được dư luận quan tâm và ủng hộ.

Nằm ở trung tâm Thủ đô, trình độ dân trí cao hơn nhiều khu vực khác, nhưng quận Đống Đa cũng gặp phải “vấn nạn” cưới hỏi, với nhiều đám cưới tổ chức linh đình. Triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”, Quận uỷ Đống Đa đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị quán triệt để 100% cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhận thức rõ tinh thần Chỉ thị, từ đó phát huy ý thức tự giác chấp hành của nhân dân, vừa kế thừa được bản sắc, truyền thống, tập quán tốt đẹp của dân tộc, vừa xây dựng được những giá trị mới, văn minh, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 100% đám cưới trên địa bàn quận Đống Đa đã được tổ chức theo hướng dẫn và quy định về việc tổ chức cưới văn minh. Hơn 90% các cặp đôi kết hôn đã được trao giấy chứng nhận kết hôn tại Ủy ban nhân dân các phường theo đúng lễ thức, trang trọng, tiết kiệm. Các đám cưới trên địa bàn quận thực hiện theo đúng chủ trương “trang trọng – vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”.

Từ năm 2012 đến nay, quận Đống Đa có hơn 400 gia đình tiêu biểu, tổ dân phố tiêu biểu, cơ quan, đơn vị được khen thưởng về việc thực hiện nếp sống văn minh – gia đình văn hoá, trong đó có nội dung thực hiện các Quy định, Quy ước tổ chức cưới. Thực hiện mô hình “Cưới văn minh”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Đống Đa và 21 phường đã phân công cán bộ, đoàn viên tham gia giúp đỡ và tổ chức cưới việc cưới trong thanh niên, biểu dương và tặng quà cho đám cưới tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cũng được coi là một tiêu chuẩn để quận đánh giá cán bộ, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại thị xã Sơn Tây. Nhiều đám cưới vẫn còn giữ nếp cũ, tổ chức với thủ tục còn rườm rà, lạc hậu, ăn uống linh đình, dựng rạp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tổ chức tiệc cưới với số lượng khách mời đông, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Tuy vậy, từ khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, 100% quy ước của thôn, tổ dân phố đều có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đưa việc thực hiện cưới văn minh vào tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan của thị xã, cơ sở chấp hành nghiêm Chỉ thị, nhiều người tự nguyện, gương mẫu tổ chức đám cưới bằng hình thức mời tiệc ngọt, báo hỷ sau ngày cưới, bảo đảm vui tươi, lành mạnh. Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hầu hết các lễ cưới đều được tổ chức trong một ngày, không phô trương hình thức, giảm số lượng khách mời, các nghi lễ thực hiện đơn giản, tiết kiệm hơn so với thời gian trước.

Đối với các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhất là những đồng chí giữ cương vị chủ chốt đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TU, tổ chức gọn nhẹ trong gia đình; không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức. Đối với nhân dân, việc tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa khu dân cư, không mời thuốc lá giờ đã trở nên quen thuộc.

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang quen dần với hình thức tổ chức đám cưới gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng trang trọng, ý nghĩa. Nhiều gia đình tại các quận, huyện: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ, Đan Phượng, Đông Anh..., tổ chức đám cưới nếp sống văn minh với tiệc trà, báo hỷ sau cưới, không thách cưới bằng tiền mặt, lễ vật không cầu kỳ, hoặc không làm quá 40 mâm cỗ. Ngoài ra, mỗi đám cưới ủng hộ quỹ khuyến học của địa phương giá trị một mâm cỗ; các cặp đôi còn đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ…

Theo thống kê của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, trong 10 năm (2012 - 2022) trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 481.920 đám cưới, trong đó số đám cưới theo mô hình mới hiệu quả, tiết kiệm là 64.435 đám, đạt 13,37%.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố được với nhiều hình thức sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hà Nội tiếp tục tổ chức thực sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay; kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.