Lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế

Từ ngày 13 đến 22/10, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác tham gia Hội sách Frankfurt 2024 tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Ðức và học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc tại thành phố Bologna, Cộng hòa Italia.
Gian hàng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội sách Frankfurt 2024. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)
Gian hàng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội sách Frankfurt 2024. (Ảnh Sở Thông tin và Truyền thông)

Chuyến đi là cơ hội để thành phố học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình, cách thức tổ chức sự kiện văn hóa đọc, hội sách có quy mô, uy tín trên thế giới để áp dụng linh hoạt trên địa bàn thành phố, nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đây là lần thứ hai Thành phố Hồ Chí Minh có gian hàng tại Hội sách Frankfurt sau ba lần tham dự. Gian hàng của thành phố có diện tích 88 m2 với gần 450 tựa sách được trưng bày, triển lãm với nhiều thể loại: lịch sử, văn học, du lịch, văn hóa…

Ðến với Hội sách Frankfurt 2024, gian hàng Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì gồm các đơn vị Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam, Công ty cổ phần sách Sbooks, Công ty cổ phần công nghệ WEWE-Voiz FM. Ðại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết: Nhà xuất bản mang đến Hội sách Frankfurt 2024 hơn 100 tựa sách thuộc các thể loại văn học, văn hóa, chính trị, kinh tế, và sách dành cho thiếu nhi, với mong muốn giới thiệu những tựa sách mang đậm văn hóa Việt đến bạn bè năm châu.

Nhà xuất bản Trẻ cũng đã đầu tư thiết kế nhiều loại tài liệu tiếng Anh giới thiệu về Nhà xuất bản, các đối tác quốc tế mà Nhà xuất bản Trẻ đã và đang cộng tác, và sách của các tác giả nổi bật. Trong đó, mảng chính trị-lịch sử có sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt và bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh, Hỏi đáp lịch sử Việt Nam. Mảng sách văn hóa có sách của các tác giả Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Vinh Phúc, bộ Du ký Việt Nam... Sách thiếu nhi có bộ Ðến thăm thành phố của em, sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách kinh tế của các tác giả Lý Quí Trung, Phan Văn Trường...

Là doanh nghiệp tư nhân lần đầu tham gia cùng đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đến với Hội sách Frankfurt năm nay, Công ty cổ phần sách Sbooks được phân bổ phần diện tích 28 m2 để trưng bày độc lập các tựa sách do Sbooks xuất bản.

Ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập Sbooks cho biết: Với mục tiêu "lan tỏa trí tuệ", khi được trao cơ hội này, Sbooks đã chuẩn bị danh sách các tác phẩm do chính những tác giả Việt Nam đề bút đặt tên, với mong muốn mang trí tuệ Việt vươn tầm thế giới, thể hiện niềm kiêu hãnh dân tộc, giới thiệu với bạn bè quốc tế. Mỗi cuốn sách được chuyển ngữ tên sách sang tiếng Anh với bìa áo bên ngoài, trưng bày trên kệ riêng của gian hàng Sbooks, và có phần giới thiệu tiếng Anh để giới thiệu với những nhà xuất bản, phát hành trên toàn thế giới. Nhiều tác phẩm đang bán chạy của công ty đã được trưng bày tại hội sách như: Bộ "Mưu lược gia" của dịch giả, soạn giả Dương Thu Ái, "Ðạo kinh doanh" (Top 10 sách doanh nhân đáng đọc năm 2023) và "Làm chủ số phận" (Top 10 sách doanh nhân đáng đọc năm 2024), bộ "Tư duy ngược và Tư duy mở", bộ "Hồ sơ lửa" của nhà văn, nhà báo Lại Văn Long, bộ "Cốt cách phụ nữ" (Tâm kế phụ nữ, Hãy yêu bằng lý trí) của tiến sĩ Vũ Bích Ngọc, cuốn "Nhà cố vấn khởi nghiệp" do Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp phía nam thực hiện.

"Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để các đơn vị làm sách thành phố giao lưu, kết nối văn hóa. Tại khuôn khổ hội sách, Sbooks đã được giới thiệu để làm việc, trò chuyện, chia sẻ về những mục tiêu định hướng của doanh nghiệp trong ngành xuất bản, bày tỏ mong muốn trao đổi tác quyền với những đại diện nhà xuất bản của các nước trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng có thể thực hiện ký kết hợp tác trao đổi tác quyền, giao lưu văn hóa trong thời gian tới", ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Trưởng phòng Xuất bản-in và phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Hữu Anh cho biết: Hội sách Frankfurt là một trong những hội sách lớn trên thế giới. Chuyến đi lần này nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giao lưu văn hóa, các hoạt động triển lãm, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương và tổ chức quốc tế để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo ông Trịnh Hữu Anh, điểm mới của không gian gian hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội sách năm nay là việc quy tụ các đơn vị sách điện tử của thành phố, với sự tham gia và đồng hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, để cùng quảng bá xuất bản phẩm và giới thiệu văn hóa của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các hoạt động tại hội sách đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh tham gia Hội sách Frankfurt, đoàn công tác đã dành thời gian làm việc với Ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Bologna và thăm thư viện Salaborsa ở Italia để học tập và trao đổi kinh nghiệm áp dụng vào việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi nước nhà. Hội sách Bologna là hội sách thiếu nhi lớn nhất thế giới với hơn 60 lần tổ chức. Ðây là nơi triển lãm, giao dịch sách thiếu nhi và các sản phẩm có liên quan, như phim ảnh chuyển thể từ sách, tranh ảnh minh họa…

Ðiểm nhấn của hội sách chính là tôn vinh những nhà xuất bản, tác giả, người vẽ minh họa cho các ấn phẩm sách thiếu nhi. Năm 2024, hội sách thu hút hơn 31.000 lượt người tham gia, với gần 400 sự kiện của 1.500 nhà triển lãm từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Daniela Marmocchi cũng chia sẻ các hoạt động nổi bật và những điểm nhấn, điểm mới của hội sách trong những năm gần đây. Trong đó, nổi bật là việc có thêm khu vực dành cho truyện tranh (Comics Cormer), khu vực giao dịch dành cho truyền hình/phim ảnh chuyển thể (TV/Film Rights Center), và đặc biệt là Bologna Grand Tour-Ban tổ chức Hội sách sẽ tham gia các sự kiện sách trên thế giới như tại Toulouse (Pháp), Frankfurt (Ðức), Thượng Hải (Trung Quốc)… để đưa Bologna Bookfair gắn kết hơn với cộng đồng xuất bản toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: 25 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoảng 350 sự kiện, hội sách, đặc biệt là năm lần tổ chức Hội sách thiếu nhi. Qua chuyến đi này, thành phố đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Bologna, Thư viện Salaborsa, để chuẩn bị cho việc tổ chức những sự kiện văn hóa đọc lớn trong thời gian tới. Ðáng chú ý, việc học tập các mô hình phục vụ cộng đồng và cách thức xây dựng thói quen đọc sách từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ của Thư viện Salaborsa là những bài học hữu ích cho thành phố; nhất là khi thành phố đã thông qua kế hoạch xây dựng thư viện sách thiếu nhi ngay trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ðây không chỉ là công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước của thành phố, mà qua đó còn góp phần phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…