Lan tỏa văn hóa đọc trong lực lượng cảnh sát nhân dân

Trong những ngày giá lạnh, khi từng đợt gió từ dòng sông Bùi phả hơi buốt phủ lên những dãy nhà cao tầng là ký túc xá, giảng đường của trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, vẫn có rất nhiều chiến sĩ học viên Công an chăm chú miệt mài hòa mình vào từng trang sách, mang lại không gian đầy sức sống cho văn hóa đọc.
Không gian trưng bày sách liên tục được kiến tạo.
Không gian trưng bày sách liên tục được kiến tạo.

Học viên Nguyễn Văn Kiên, khóa K60S là một trong những chiến sĩ có niềm đam mê đọc sách. Anh thường xuyên xuống thư viện để tìm đọc nhiều thể loại, trong đó anh đặc biệt quan tâm những cuốn sách liên quan đến điều tra, phá án để tích lũy chất liệu, kiến thức phục vụ cho công tác sau này.

Anh cũng như nhiều học viên thấm thía bài học từ thầy cô, chuyên gia về câu chuyện sách tác động sâu sắc đối với tâm hồn người chiến sĩ Công an nhân dân, vừa giúp họ mở rộng tri thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần, bồi đắp lý tưởng và phẩm chất đạo đức. Thông qua sách, họ có thể học hỏi những kinh nghiệm sống, nâng cao khả năng phân tích, phán đoán tình huống, và rèn luyện bản lĩnh đối mặt với thử thách.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an tham quan không gian trưng bày sách của nhà trường.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an tham quan không gian trưng bày sách của nhà trường.

Ít ai biết rằng, anh chỉ có niềm đam mê với sách khi tham gia câu lạc bộ bạn đọc tại nhà trường. Học viên Nguyễn Văn Kiên chia sẻ: "Những cuốn sách không chỉ có vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức, mà còn giúp con người nâng cao trình độ văn hóa và tư duy. Chẳng gì bằng việc đọc và thưởng thức những cuốn sách trong những ngày giá lạnh".

Các tác phẩm văn học, lịch sử, và triết học không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc, những giá trị nhân văn mà còn khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc. Đọc sách còn giúp phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc và cuộc sống, từ đó hoàn thiện bản thân, trở thành những người chiến sĩ vừa hùng mạnh trong công tác, vừa vững vàng trong tâm hồn.

Học viên được giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận các tác phẩm một cách kỹ lưỡng.

Học viên được giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận các tác phẩm một cách kỹ lưỡng.

Ở một góc khác, các thành viên câu lạc bộ truyền thông đang tập trung sự sáng tạo để giới thiệu và đọc những tác phẩm văn học hay lên truyền thông nhà trường. Không chỉ riêng các thành viên câu lạc bộ truyền thông, mà rất nhiều học viên khác bằng nhiều hình thức đã và đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào đọc sách, lý do xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa đọc tại Nhà trường những năm gần đây.

Từ nhiều năm qua, Bộ Công an xác định văn hóa đọc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hình thành nhân cách người chiến sĩ công an, vì thế phong trào đọc sách tại các đơn vị Công an cũng như trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn quan tâm, định hướng, nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, ý thức tự học cho mỗi cán bộ, giáo viên, học viên góp phần phát triển văn hóa đọc.

Việc phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường và nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa to lớn tầm quan trọng của việc đọc sách trong nhà trường đã và đang là phong trào sôi nổi góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và rèn luyện phẩm chất, năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng hiện nay.

Thư viện Nhà trường hoạt động rất sôi nổi.

Thư viện Nhà trường hoạt động rất sôi nổi.

Là đơn vị chủ chốt có nhiệm vụ khuyến khích phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc, Phòng Lưu trữ và Thư viện nhà trường thường xuyên được bổ sung kịp thời các tài liệu, sách mới đủ thể loại.

Hiện nay, tổng kho sách của Phòng Lưu trữ và Thư viện trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân là 12.665 đầu sách, với 273.884 cuốn. Hằng năm, Thư viện phục vụ hơn 5.000 lượt bạn đọc, tổng số sách phục vụ là gần 25.000 cuốn.

Bên cạnh đó, Phòng Lưu trữ và Thư viện trường đã dành nhiều thời gian và công sức để tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, tuyên truyền phát động các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đọc và phát triển văn hóa đọc, như: Ra mắt Câu lạc bộ Bạn đọc trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I; ký bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ liên thông thư viện giai đoạn 2022-2025 với 9 đơn vị trong và ngoài lực lượng; Tổ chức Ngày hội trao đổi, tặng sách; tổ chức Hội thảo tọa đàm khoa học; mời các diễn giả nói chuyện chuyên đề; ký bản ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản Công an nhân dân; tổ chức các triển lãm, xếp sách nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và ngày kỷ niệm của nhà trường; phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; giao lưu giới thiệu sách, giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ nhà trường; viết bài giới thiệu sách đăng trên loa truyền thanh Đoàn Thanh niên; xây dựng video giới thiệu sách đăng trên trang Fanpage của Hội Phụ nữ… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc tổ chức các hoạt động trên đã thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên và học viên toàn trường.

Sách, báo trở thành bạn đồng hành quen thuộc với các học viên.

Sách, báo trở thành bạn đồng hành quen thuộc với các học viên.

Bên cạnh các hoạt động phát triển phong trào đọc sách tại nhà trường, với mong muốn tăng cường nguồn sách cho Thư viện các xã, giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều tri thức mới; nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, tặng sách, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa những nơi không có nhiều điều kiện phong phú về sách.

Văn hóa đọc có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ là phương tiện tiếp nhận thông tin mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển, hoàn thiện nhân cách người cán bộ chiến sĩ công an. Việc xây dựng và duy trì văn hóa đọc trong Nhà trường là rất cần thiết để nâng cao đạo đức và năng lực chuyên môn, nhất là đối với học viên. Cùng với các hoạt động khác về giáo dục đào tạo, góp phần quan trọng trong việc xây dựng bản lĩnh người Công an cách mạng sau khi các em ra trường.

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, thư viện nhà trường luôn tấp nập các cán bộ, học viên xuống mượn và nghiên cứu sách, nhất là trong thời điểm Câu lạc bộ bạn đọc nhà trường đang tổ chức cuộc thi giới thiệu cuốn sách bạn yêu thích, trong đó có Nguyễn Văn Kiên và nhiều học viên khác.

Sách văn học là lĩnh vực được nhiều học viên yêu thích.

Sách văn học là lĩnh vực được nhiều học viên yêu thích.

Ngay cả nhiều cán bộ, giáo viên cũng tham gia tích cực vào cuộc thi này. Đồng chí Lê Thị Phương, giáo viên khoa Luật chia sẻ thêm: "Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc đọc sách tìm hiểu thông tin trên điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, nhưng cầm một cuốn sách trên tay lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và cuộc sống, đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là con đường ngắn nhất để tiếp cận với nền văn minh nhân loại".

Hoạt động hỗ trợ đồng bào, trẻ em vùng sâu miền xa cũng được quan tâm, chia sẻ.

Hoạt động hỗ trợ đồng bào, trẻ em vùng sâu miền xa cũng được quan tâm, chia sẻ.

Việc phát triển văn hóa đọc, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen khơi dậy, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên đã và đang là nét văn hóa đẹp tại nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.