Lan tỏa văn hóa đọc đến bộ đội Hải quân

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chuỗi chương trình giao lưu lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc.
Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh giao lưu cùng bộ đội Hải quân.
Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh giao lưu cùng bộ đội Hải quân.

Sự kiện có sự tham gia của Thượng tá Hoàng Tư Thoan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn 172; Tiến sĩ giáo dục, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Hoạt động kết nối, giao lưu nhằm khuyến khích thói quen đọc sách, mở ra cơ hội để người lính Hải quân tìm được cách duy trì văn hóa đọc trong môi trường đặc thù.

Tại hội trường Lữ đoàn 172, buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ về giá trị của việc đọc sách, cách duy trì thói quen đọc hiệu quả và tổ chức các hoạt động thư viện phù hợp với điều kiện của đơn vị quân đội.

Rất nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra cho Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh.

Rất nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra cho Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh.

Trước câu hỏi về việc cân bằng giữa lịch trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ với duy trì thói quen đọc sách, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh nhận định: Đọc sách không phải là việc làm khi có thời gian rảnh rỗi, mà là cách để làm giàu tâm hồn, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất. Mỗi trang sách như một người bạn, một chân trời mới giúp mở mang nhận thức và nuôi dưỡng suy nghĩ.

Với những người lính, việc đọc sách trong điều kiện làm nhiệm vụ dài ngày trên biển lâu nay không dễ dàng, nhưng nếu được hướng dẫn về kỹ năng thì đó là điều hoàn toàn có thể.

Nhiệm vụ dày đặc nhưng bộ đội rất quan tâm đến văn hóa đọc.

Nhiệm vụ dày đặc nhưng bộ đội rất quan tâm đến văn hóa đọc.

Không chỉ băn khoăn vấn đề của cá nhân, tập thể, mà trong trái tim mỗi người lính biển đều thường trực tâm tư về mái ấm gia đình. "Làm sao để giúp con cái hình thành thói quen đọc sách khi bố thường xuyên xa nhà?". Câu hỏi từ một người lính Hải quân khiến cả hội trường lặng đi trong khoảnh khắc.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã đưa ra lời chia sẻ sâu sắc, tình cảm: Không cần lúc nào cũng phải ở bên con mới có thể dạy con đọc sách. Khi gọi điện về nhà, các anh có thể kể về một cuốn sách hay, gửi tặng con một cuốn sách phù hợp hoặc chia sẻ cảm nhận qua thư tay. Khi một đứa trẻ biết bố mình cũng yêu sách, sẽ dần hình thành thói quen tốt.

Các cán bộ, chiến sĩ say sưa bên trang sách.

Các cán bộ, chiến sĩ say sưa bên trang sách.

"Đá Trường Sa vừa bật một mầm cây/ Bàng vuông rớt cánh hoa cho một đời quả bé/ Trường Sa ơi!/ Sự bất diệt tạc hình trong dáng người chiến sĩ/ Hiên ngang như cột mốc chủ quyền…"; "Muôn cột mốc trổ vào từng hải lý/ Người vô hình trong biển uy linh/ Ta nhận ra mình đang xuyên qua sóng/ Qua những ánh sao-mảnh thiếc-phao chiều…"; "Gió nặng muối chạm vai áo lính/ Biển thở ì ầm/ Cá quẫy tanh tanh/ Tiếng quả khô tách vỏ trên cành/ Quả bàng xanh vẫn băn khoăn chuyện vuông tròn/ Đời lính vuông/ Đến tấm chăn cũng cần vuông vắn/ Cho tất cả được tròn êm mềm mại/ Chuông chùa ngân tiếng dài vang vọng mãi/ Giữa biển trời tha thiết của ta…"

Đó là một trích đoạn trong tổ khúc thơ "Trường Sa sóng gọi" được xây dựng kịch bản từ ngữ liệu là những bài thơ của các nhà thơ đương đại, được các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 đọc trình diễn trong buổi giao lưu.

Lắng nghe giọng những người lính trầm ấm đọc thơ về lính, về biển đảo, về cả tình cảm hậu phương trong lòng mỗi người lính, tôi không khỏi xúc động. Đây cũng là một hình thức sinh hoạt đọc sách, lan toả cảm xúc đọc tới từng thành viên của một cộng đồng đọc sách nhỏ ở đơn vị.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh cùng bộ đội đã đọc trích đoạn sách, truyện, văn xuôi. Chỉ bằng giọng đọc của một số người kết hợp âm nhạc hiệu quả, tương tác với nhau bằng ánh mắt, cái gật đầu, "diễn" bằng giọng điệu, thái độ chứ không cần dàn dựng quá phức tạp như khi sân khấu hóa tác phẩm, nội dung sách được truyền tải đến người nghe khá trọn vẹn, tạo cảm xúc sâu lắng cho những người tham gia.

"Đến với bộ đội Hải quân nói chung và lữ đoàn 172 nói riêng, tôi cảm nhận được sự quan tâm của các thủ trưởng đến việc xây dựng văn hoá đọc cho từng đơn vị. Chia sẻ với bộ đội, tôi muốn trình bày một cách làm để hình thành và phát triển văn hoá đọc cá nhân, từ đó sẽ có được hiệu ứng lan toả trong một nhóm đọc và dần tạo được niềm vui đọc cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị", chị nói.

Bộ đội ghi lại cảm xúc của mình về sách.

Bộ đội ghi lại cảm xúc của mình về sách.

Phương pháp của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh nhấn mạnh vào kỹ thuật: Kỹ thuật đặt mục tiêu ngắn hạn cho việc đọc, kỹ thuật đọc có mục đích; kỹ thuật ghi chép, ghi nhớ theo chủ đề; kỹ thuật trích dẫn… Bộ đội cũng là những người đọc có trình độ đọc, thói quen đọc khác nhau. Họ hoàn toàn có thể dùng việc đọc sách để tự học, tự đào tạo, thông qua đó rèn luyện ý chí, rèn kỹ năng lập kế hoạch đọc cá nhân và thực hiện kế hoạch… Chỉ có nâng cao trình độ đọc cá nhân mới có thể tạo được động lực đọc tự thân, thấy mình trưởng thành hơn, chủ động đặt mục tiêu cá nhân trong việc đọc - từng bước, từng bước cảm nhận nhu cầu đọc của mình dần thay đổi.

Những câu chuyện sâu sắc được nói ra trong quá trình thảo luận nhẹ nhàng, giản dị về sách. Những người bạn, đồng chí sẽ khám phá được nhiều nét đẹp trong tâm hồn nhau mà ngày thường chưa thấy được. Sách cho họ cơ hội ấy, giúp họ đã đoàn kết lại càng thêm gần gũi, thấu hiểu - chia sẻ nhiều hơn trong sinh hoạt, hợp tác nhịp nhàng hơn trong công việc. “Đọc một cuốn sách, thêm một đồng đội” là như vậy.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh

Sự thấu hiểu trong câu trả lời giúp các chiến sĩ có thêm động lực để nuôi dưỡng niềm yêu thích sách trong gia đình, ngay cả khi họ không thể thường xuyên ở bên con cái. Không chỉ dừng lại trong hội trường, buổi giao lưu còn tiếp tục trên Tàu 20 của Lữ đoàn 172. Tại đây, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh cùng các thành viên trong câu lạc bộ, các cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp khảo sát không gian sinh hoạt và thói quen đọc sách của những người lính làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Những dòng cảm xúc này sẽ theo người lính trong hành trình dài.

Những dòng cảm xúc này sẽ theo người lính trong hành trình dài.

Dù không gian trên tàu hạn chế, nhưng sách vẫn xuất hiện ở nhiều góc nhỏ. Một số người lính chia sẻ, họ thường mang theo sách trong mỗi chuyến đi biển, coi đó như một người bạn đồng hành trong những lúc rảnh rỗi. Có những chuyến đi dài, nhiều đêm không ngủ vì sóng lớn, nhưng khi mở một cuốn sách, cảm giác như được trở về với đất liền, với những ký ức và kỷ niệm thân thương. Với họ, đó là nguồn động lực, là niềm tin lớn lao.

Bộ đội Hải quân vẫn thường chia sẻ sách với nhau. Đọc xong một cuốn hay, lại truyền tay đồng đội cùng đọc. Sách được lan tỏa khắp tàu trước khi quay lại với chủ nhân của nó. Mỗi mẩu chuyện bình dị ấy thể hiện một điều: Dù ở bất kỳ đâu, sách vẫn có thể trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc.

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh gợi ý, các đồng chí có thể lập một danh sách sách chung của tàu, ghi lại cảm nhận sau mỗi lần đọc. Như vậy, mỗi cuốn sách không chỉ mang lại kiến thức mà còn tạo sự kết nối giữa các đồng đội. Đề xuất này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bộ đội Hải quân. Như vậy, đọc sách không còn là việc cá nhân, mà trở thành một hoạt động chung, giúp các thành viên trong đơn vị gần gũi, thấu hiểu nhau hơn.

Những cuốn sách và hành trang Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh mang đến đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng những người lính biển. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sách không chỉ là phương tiện thông tin, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người lính giữ vững niềm tin và nghị lực trong những năm tháng xa gia đình, quê hương. Giống như những ngọn hải đăng ngoài khơi, từng trang sách lặng lẽ tỏa sáng, soi đường cho bao con tàu vững vàng tiến về phía trước.

Đọc sách cũng là một nội dung sinh hoạt của người lính.

Đọc sách cũng là một nội dung sinh hoạt của người lính.

Chương trình giao lưu vừa khơi gợi niềm yêu thích sách mà còn mở ra những cách thức thiết thực để duy trì văn hóa đọc trong môi trường quân đội. Trong tương lai, các hoạt động tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức, góp phần xây dựng một thế hệ chiến sĩ Hải quân vừa vững vàng về chuyên môn, vừa giàu có về tri thức và tâm hồn.

Câu lạc bộ Đọc sách cùng con do Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh sáng lập đã có nhiều năm đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Hải quân trong các hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách, Câu lạc bộ còn phối hợp tổ chức nhiều tọa đàm về giá trị của sách đối với đời sống tinh thần của người lính biển, giúp họ tìm ra cách duy trì thói quen đọc trong điều kiện công tác đặc thù.

Trò chuyện cởi mở trên tàu cùng bộ đội Hải quân.

Trò chuyện cởi mở trên tàu cùng bộ đội Hải quân.

Ngoài ra, những chương trình tặng sách, gửi thư động viên và trao quà cho bộ đội Hải quân cũng được thực hiện thường xuyên, như một sự kết nối bền chặt giữa đất liền và biển cả. Những đóng góp ấy không chỉ tiếp thêm tri thức, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người lính biển thêm vững vàng nơi đầu sóng.

Tiến sĩ giáo dục, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, mang theo những cuốn sách và tình cảm ấm áp từ đất liền để chia sẻ với những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Mỗi chuyến đi giúp chị hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống của bộ đội Hải quân và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng để lan tỏa văn hóa đọc đến những vùng miền xa xôi của đất nước.

Thành công trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Thụy Anh đồng thời là một nhà thơ với giọng thơ sâu lắng, tinh tế. Chị đã gặt hái nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Giải A Giải thưởng Sách quốc gia năm 2023 cho bộ sách "Chào Tiếng Việt" - một công trình tâm huyết giúp trẻ em học tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, gần gũi.

Bộ sách còn mang trong mình tinh thần kết nối, giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ xa đất nước. Với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh không ngừng truyền cảm hứng về tình yêu tri thức, văn hóa đọc và lòng tự hào dân tộc đến mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là những người lính biển luôn khao khát tri thức giữa muôn trùng sóng nước.

Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tặng những món quà ý nghĩa.

Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tặng những món quà ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thăm, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại Quảng Ngãi

Chiều 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biên giới.

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc ở xã vùng cao, biên giới

Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Công an xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã, góp phần tạo điểm nhấn nổi bật về cảnh quan và đời sống văn hóa ở địa bàn biên giới.

Diện mạo vỉa hè trên địa bàn các tuyến phố du lịch như Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thay đổi rõ nét, không gian vỉa hè được gìn giữ, mỹ quan đô thị được bảo đảm.

[Video] Đà Nẵng: Giữ trật tự vỉa hè từ sự đồng thuận của nhân dân

Trong đợt cao điểm nghỉ lễ, áp lực giao thông và trật tự đô thị tại Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng mạnh. Thay vì những cách làm cứng nhắc, lực lượng chức năng xác định: Lấy tuyên truyền làm "vũ khí" để tạo sự đồng thuận. Cách tiếp cận nhân văn này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn gìn giữ hình ảnh văn minh của thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Phạm Thị Hân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Quảng Trị: Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/4, tại phường Đồng Hới, Trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có các đại biểu của tỉnh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sa Thầy tận tình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Quảng Ngãi: Tránh “bệnh thành tích” khi sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, việc sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cốt lõi. Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc cơ bản, phổ quát, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm, tránh “bệnh thành tích”, hình thức, đánh giá chung chung.

Tỉnh Khánh Hòa đang quản lý hơn 5.120 tàu cá, tuy nhiên số lượng tàu cá nhỏ, hành nghề khai thác hải sản gần bờ còn khá nhiều. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá: Mở lối cho sinh kế mới bền vững

Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm, áp lực lên hệ sinh thái biển gia tăng và yêu cầu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trở nên cấp bách, Khánh Hòa đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt: cơ cấu lại đội tàu khai thác gắn với chuyển đổi sinh kế cho ngư dân.