Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Bộ Tư pháp với 34 điểm cầu địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HN)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có 3 hoạt động cấp quốc gia gồm: Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Chương trình bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026; Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, đây là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần thúc đẩy tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ndo_br_1787046304674-8249884421840028098-8249884421840028098-979d0640465fd26a4c85dea18eae68ff-6030.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc. (Ảnh: HN)

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) - bản Hiến pháp đặt nền móng cho nền lập hiến, lập pháp của nước nhà. Vì vậy, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được định hướng tổ chức với quy mô sinh động, thiết thực hơn, với các hoạt động phong phú, đa dạng và có ý nghĩa.

Trong đó, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân.

Đây cũng là một trong những hình thức thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia - một trong những nền tảng số về pháp luật dùng chung đang được xây dựng.

Đối với chương trình bình chọn, vinh danh “Gương sáng pháp luật”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, qua 3 lần tổ chức, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động có uy tín và sức lan tỏa sâu rộng, nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực.

“Tại lần tổ chức này, chương trình được mở rộng về phạm vi, quy mô và nâng lên thành cấp bình chọn quốc gia, thay vì chỉ thực hiện trong phạm vi Bộ, ngành Tư pháp như trước đây. Đây cũng sẽ là một hoạt động chính thức, thường niên của Ngày Pháp luật Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các bộ, ngành, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố tổ chức xét chọn các tổ chức, cá nhân theo đúng quy chế, thể lệ, tiêu chí và điều kiện do Ban tổ chức bình chọn Trung ương đề ra. Việc xét bình chọn, vinh danh, khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công bằng và đúng quy định.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, Cù Thu Anh đã phát động Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. Theo đó, Cuộc thi được chia thành 6 tuần thi, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/8/2026 và kết thúc vào 24 giờ ngày 3/10/2026.

ndo_br_1787046357056-8249884421840028098-8249884421840028098-a4a77c6a8858d6c11edb6864093fad71-617.jpg
Ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp. (Ảnh: HN)

Hằng tuần, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng tuần. Sau khi kết thúc cuộc thi, các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất trong toàn bộ thời gian dự thi sẽ được xét trao giải chung cuộc.

Nội dung thi tập trung vào Hiến pháp năm 2013; các văn bản pháp luật mới ban hành, thông qua, có hiệu lực trong năm 2025, 2026 liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh đó là những nội dung thiết thực trong kỷ nguyên số như định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin mạng, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và tài sản số…

Hội nghị cũng quán triệt kế hoạch tổ chức bình chọn, vinh danh và khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026. Chương trình nhằm biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật; đồng thời lan tỏa những điển hình trong thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Dự kiến, việc bình chọn được thực hiện trong tháng 10 và vinh danh vào tháng 11/2026 tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.