Lan tỏa tinh thần nhân đạo: Chắp cánh hy vọng cho người dân vùng lũ

Người dân xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi khi được nhận tiền mặt hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão, lũ thuộc giai đoạn II của Dự án.
Người dân xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi khi được nhận tiền mặt hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão, lũ thuộc giai đoạn II của Dự án.

Từ nguồn hỗ trợ nhân đạo của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đang từng bước khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống. Việc triển khai giai đoạn II của Dự án không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, mà còn tạo nền tảng quan trọng giúp người dân phục hồi sản xuất, nâng cao năng lực ứng phó thảm họa cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

Lấy người dân làm trung tâm

Cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão năm 2024 đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều tỉnh trung du và miền núi phía bắc. Mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng đã làm ảnh hưởng đời sống của hàng chục nghìn hộ dân, nhà cửa bị cuốn trôi, hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình nước sạch, vệ sinh và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nghiêm trọng.

Xuất phát từ thực tiễn thiệt hại và nhu cầu cấp thiết của người dân vùng bão lũ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” giai đoạn II (thời gian thực hiện kéo dài đến 31/3/2026) với sự viện trợ không hoàn lại của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhằm tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại sau bão, nâng cao khả năng phục hồi cộng đồng.

Dự án tập trung hỗ trợ khoảng 35.000 người dân tại 6 tỉnh: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Đây là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão, có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, hạ tầng cơ bản bị hư hỏng nghiêm trọng và người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tự phục hồi sau thiên tai.

Dự án là một trong những phần quan trọng trong Kế hoạch phục hồi sau thiên tai quy mô lớn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thể hiện vai trò nòng cốt, điều phối của tổ chức nhân đạo quốc gia trong việc kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng nhu cầu.

lang-son-1-6271.jpg
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức Khóa đào tạo tập huấn viên về đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng nâng cao thuộc Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024".

Khác với các hoạt động từ thiện thông thường, các hoạt động của Dự án được thiết kế theo hướng đa lĩnh vực, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, gồm: Cấp phát tiền mặt có điều kiện nhằm hỗ trợ con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, sửa chữa chuồng trại... nhằm cải thiện sinh kế hộ gia đình; Cấp phát tiền mặt có điều kiện để hỗ trợ xây mới nhà vệ sinh, mua bồn chứa nước nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cho các hộ gia đình hưởng lợi; Thực hiện các hoạt động truyền thông về nước sạch vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và các vật trung gian gây truyền nhiễm bệnh; Tập huấn nâng cao năng lực cho các cấp Hội, lực lượng ứng phó, chính quyền địa phương và cộng đồng về công tác phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hỗ trợ sơ cứu tâm lý ban đầu…

Dự án không chỉ hướng tới “bù đắp những mất mát trước mắt” mà quan trọng hơn là giúp người dân có điểm tựa để tự đứng lên sau thiên tai, phục hồi sinh kế, cải thiện điều kiện sống và sẵn sàng cho tương lai.

Vững vàng tái thiết sau bão lũ

Khi Dự án được triển khai, các hỗ trợ kịp thời, sát với nhu cầu thực tế đã giúp người dân từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Những mô hình sinh kế được khôi phục, nguồn nước sạch được cải thiện, nhà ở được sửa chữa; các buổi truyền thông, tập huấn đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về vệ sinh, sức khỏe và phòng tránh rủi ro… mỗi hoạt động đều mang theo thông điệp sẻ chia và đồng hành giúp người dân ổn định cuộc sống.

Là một trong những hộ được nhận hỗ trợ tiền mặt của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Phùng Văn Mau (ở xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, bão số 3 năm 2024 là cơn bão rất lớn, mưa to kéo dài, nước lũ dâng cao, gió giật mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều hộ dân trong xóm, từ lúa, hoa màu đến nhà cửa… Ruộng, vườn của gia đình ông cũng bị vùi sâu dưới lớp bùn đất dày.

“Ngay sau bão, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã kịp thời đến thăm hỏi, kiểm tra thiệt hại và tổng hợp báo cáo để đề xuất hỗ trợ cho bà con. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, chính quyền, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp chúng tôi phần nào khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Số tiền hỗ trợ này, tôi sẽ dùng để mua con giống và thức ăn chăn nuôi, tiếp tục phát triển kinh tế, từng bước ổn định lại cuộc sống”, ông Mau chia sẻ.

a2.jpg
Ông Phùng Văn Mau ở xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên (ngồi thứ hai từ phải sang) cho biết sẽ dùng số tiền hỗ trợ của Dự án để mua con giống và thức ăn chăn nuôi, tiếp tục phát triển kinh tế, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Tại buổi nhận hỗ trợ mới đây, bà Nguyễn Thị Thơm (ở thị trấn Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) phấn khởi bày tỏ: “Nhận được khoản hỗ trợ này tôi sẽ mua cây giống và phát triển thêm chăn nuôi nhằm sớm khôi phục sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Tôi rất vui và cảm ơn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho những người dân bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3”.

Sau một thời gian triển khai Dự án, cuộc sống của người dân vùng bão, lũ đã từng bước ổn định trở lại. Sinh kế được khôi phục, môi trường sống an toàn hơn, đặc biệt niềm tin của người dân vào sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo và chính quyền địa phương được củng cố hơn.

Lan tỏa giá trị nhân đạo

Dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp để khắc phục hậu quả, ứng phó, phục hồi và tái thiết sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” giai đoạn II không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân đạo, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Sự đồng hành của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng vai trò điều phối của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần tạo nên một mô hình hỗ trợ phục hồi sau thiên tai mang tính hệ thống, bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Bà La Thị Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Dự án hỗ trợ sinh kế do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai là hoạt động hết sức thiết thực đối với địa phương, đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ dân đã sớm có điều kiện khôi phục sản xuất, phục hồi sinh kế và từng bước ổn định cuộc sống.

a3-1.jpg
Bà La Thị Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của Dự án, nhiều hộ dân đã sớm khôi phục sản xuất, phục hồi sinh kế và từng bước ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và nhân dân xã Phượng Tiến, bà La Thị Huế trân trọng gửi lời cảm ơn tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ. Bà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội trong các chương trình, dự án nhân đạo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Từ những vùng đất từng “oằn mình” trong bão lũ, niềm tin đang được khơi dậy, hy vọng đang nảy mầm, đó chính là nền tảng quan trọng để các địa phương và người dân vững vàng bước vào chặng đường tái thiết và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chủ trì cuộc họp bàn về phương án bố trí lực lượng thú y cấp xã (Ảnh: NH)

Quảng Trị tìm hướng duy trì hoạt động của lực lượng cán bộ thú y cấp xã

Chiều 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để bàn và thống nhất phương án bố trí lực lượng thú y cấp xã. Đây là việc làm kịp thời trong bối cảnh sau 31/5/2026, toàn bộ cán bộ thú y cấp xã sẽ chấm dứt hợp đồng, trong khi trên đàn vật nuôi trong tỉnh tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch bệnh phức tạp. 

Bộ bàn ghế được tái sinh từ những vỏ hộp sữa được đặt tại một sân trường mầm non ở Hà Nội. (Ảnh: Lagom)

Bài toán xử lý bao bì sau tiêu dùng: Kinh nghiệm từ Vinamilk

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại lễ phát động.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài.

Đồng Tháp khởi công nhà ở xã hội hơn 350 tỷ đồng

Ngày 27/5, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty cổ phần Sơn An Hương Sơn tổ chức Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp. Đây là dự án nhằm cụ thể hóa Đề án một triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ và các chỉ thị của Trung ương về công tác an sinh xã hội.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025

Những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học bị hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị ảnh hưởng, nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn về sinh kế, dẫn đến nguy cơ gián đoạn việc học tập của các em.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân làn giao thông dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội. (Ảnh: PHÚ KHÁNH)

Căng mình chống chọi với nắng nóng

Ba ngày qua, Hà Nội là một trong những địa bàn có nắng nóng nhất cả nước. Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khoảng 39-40°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài đường phố lên tới 45-50°C vào đầu giờ chiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

PGS,TS, bác sĩ Lê Hoàn thăm khám cho bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng cực đoan: Đừng chủ quan với những dấu hiệu quá tải nhiệt

Nắng nóng kéo dài những ngày qua đẩy nhiều người vào nguy cơ đột quỵ nhiệt, suy hô hấp, biến chứng tim mạch. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS,TS), bác sĩ Lê Hoàn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số ca nhập viện liên quan đến say nắng, mất nước và rối loạn điều hòa thân nhiệt đang có xu hướng gia tăng. 

Nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Những ngày này, miền bắc và miền trung đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên đến 39-40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, nhiều nơi ở miền bắc và Trung Bộ tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C.