Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời tại Bắc Ninh

Hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang diễn ra các hoạt động sôi nổi, thiết thực với điểm nhấn là phát triển văn hóa đọc. Qua đó, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh tham gia vào phong trào đọc sách, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, xây dựng con người văn hóa, nghĩa tình, văn minh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2024 tại Bắc Ninh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2024 tại Bắc Ninh.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách

Trong đợt cao điểm từ ngày 1-7/10, tại Tuần lễ học tập suốt đời, tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đơn vị tập thể, cá nhân, người dân, học sinh, sinh viên về phong trào học tập suốt đời, trưng bày các mô hình khuyến học, phát triển văn hóa đọc...

Gắn bó với những trang sách từ nhỏ, với em Phan Bảo Chi, học sinh lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh, đọc một cuốn sách hay như được bồi đắp, hoàn thiện hơn về tâm hồn, tình cảm, biết hướng tới những điều tốt đẹp, cao cả.

Các em học sinh hào hứng giới thiệu sách tới đại biểu tham dự Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Các em học sinh hào hứng giới thiệu sách tới đại biểu tham dự Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

“Sách cung cấp cho con người những hiểu biết, những tri thức về mọi lĩnh vực của cuộc sống, vượt thời gian và vượt cả không gian. Sách có thể đưa ta đến với quá khứ, hiện tại, tương lai, đưa ta lên thám hiểm mặt trăng hay xuống đáy đại dương. Sách cho ta hiểu biết về chính mình”, Phan Bảo Chi chia sẻ.

Đồng hành cùng những trang sách, Phan Bảo Chi đã xuất sắc dành danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2022 cấp Trung học cơ sở, em cũng chú trọng trau dồi ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Trung để có thể khám phá nhiều hơn những chân trời tri thức mới.

Với lợi thế có hơn 383 nghìn trẻ mầm non và học sinh các cấp, Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 được ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập trung, sâu rộng trong toàn hệ thống với mong muốn nuôi dưỡng, khơi dậy thói quen đọc sách trong các cấp học.

Thông qua việc mở rộng không gian đọc trong nhà trường, học sinh tại Bắc Ninh có điều kiện tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như: “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “tủ sách lớp học”, “thư viện lưu động”, “thư viện điện tử”, mô hình “Thư viện không gian văn hóa đọc”, qua trang website của các trường trong việc cung cấp nguồn học liệu mở và nhiều hoạt động bổ ích như kể chuyện, vẽ tranh theo sách…

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời tại Bắc Ninh ảnh 3

Học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản say mê khám phá sách trong tiết học ngoại khóa.

Tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (thành phố Bắc Ninh), hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trưng bày sách, nhà trường đã tạo không gian để học sinh đọc sách trong các câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt lớp, giờ truy bài, khuyến khích các lớp học tổ chức buổi đọc sách tại khuôn viên. Đặc biệt, nhà trường đã phát động phong trào học tập suốt đời không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn đẩy mạnh đọc sách ở gia đình, khuyến khích học sinh có hình thức tương tác, đọc sách cùng bố, mẹ và các thành viên trong gia đình.

Em Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 7A3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (thành phố Bắc Ninh) bày tỏ: "Ở nhà em vẫn hay đọc sách cùng bố mẹ, đến trường ngoài sách giáo khoa, em còn được thầy cô hướng dẫn đọc sách tại thư viện với rất nhiều loại sách phong phú. Đọc sách giúp em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích, khám phá thế giới rộng lớn".

Thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời

Thúc đẩy người dân học tập suốt đời, hướng đến xây dựng xã hội học tập, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách. Trong đó điểm nhấn là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chính thức có hiệu lực từ ngày 17/10/2017 đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương trong tỉnh huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển văn hóa đọc, thiết thực thúc đẩy việc học tập suốt đời.

Bắc Ninh cũng quan tâm đầu tư các thiết chế của văn hóa đọc, phát triển, nhân rộng mạng lưới thư viện thôn làng, khu phố, các tủ sách gia đình, dòng họ, thư viện tư nhân. Tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh đang có hơn 260 nghìn bản sách gồm nhiều chuyên ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiều đối tượng bạn đọc…

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng hoa cảm ơn các đơn vị tặng sách.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng hoa cảm ơn các đơn vị tặng sách.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức phong phú hoạt động khuyến đọc, khuyến khích các thế hệ tham gia nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày Người cao tuổi Việt Nam…

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngọc, ngay tại lễ phát động Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời", Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.000 cuốn sách tặng của các tổ chức, cá nhân. Điều này cho thấy sự quan tâm của các tổ chức, người dân và cộng đồng xã hội tới công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc, từ đó tạo sức lan tỏa xây dựng phong trào học tập suốt đời đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Mô hình giới thiệu sách.

Mô hình giới thiệu sách.

Trao tặng 86 cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh và các địa phương tới thầy và trò ngành giáo dục, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Hùng mong muốn các em học sinh sẽ có thêm những kiến thức hữu ích, đặc biệt về lịch sử truyền thống cách mạng để vun đắp thêm tình yêu quê hương, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu chung tay góp sức xây dựng quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc ngày một vững mạnh, phát triển .

Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống văn hóa, truyền thống khoa bảng lâu đời, một trong số ít những địa phương có Văn Miếu để ghi danh những bậc hiền tài đỗ đạt. Từ xa xưa, việc học, việc đọc đã luôn được các thế hệ người Bắc Ninh xem trọng. Phong trào học tập suốt đời chính là hoạt động cụ thể nhằm kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó của văn hiến Kinh Bắc.

Đây là cơ sở để xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; để từ đó, truyền thống văn hiến, truyền thống khoa bảng của Bắc Ninh-Kinh Bắc tiếp tục rạng danh trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.