Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt tuyên truyền cao điểm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt tuyên truyền cao điểm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong tập thể những người làm Báo Nhân Dân

Sáng 30/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân tổ chức lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3, 2023-2024. Qua 3 mùa tổ chức, tinh thần đổi mới sáng tạo ngày càng được càng lan tỏa tới đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như vị thế và uy tín của báo Đảng.

Tham dự lễ tổng kết có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Quế Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.

Cùng dự có các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Liên chi hội, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo các phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân; đại diện lãnh đạo Công ty IB Group Vietnam, Công ty cổ phần VCCorp, Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Linkstar, Tập đoàn Xây dựng Conteccons.

Quang cảnh lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3, 2023-2024.

Quang cảnh lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3, 2023-2024.

Lễ tổng kết Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3 diễn ra khi những dư âm tươi đẹp, giàu cảm xúc của đợt đổi mới sáng tạo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn truyền đến hiện tại. Cả cơ quan Báo Nhân Dân đã vừa bước qua một đợt tuyên truyền trọng điểm đầy hào hứng, sôi nổi với nhiều nét mới độc đáo.

Thời điểm này, những phụ trương bức tranh toàn cảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn đang tiếp tục đến với bạn đọc, học sinh, bộ đội, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị… trên cả nước. Cuộc triển lãm tương tác bức tranh toàn cảnh lịch sử tại Báo Nhân Dân đã tạo hiệu ứng tích cực lan rộng với hàng trăm nghìn bản tranh được in tặng bạn đọc.

Đổi mới sáng tạo phải trở thành “ADN” của từng đơn vị, cá nhân trong tòa soạn

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh - người khởi xướng phong trào đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân cho biết, trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều dự án đổi mới sáng tạo với các sáng kiến, ý tưởng độc đáo, được công chúng và độc giả ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt là đợt tuyên truyền cao điểm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), với điểm nhấn là triển lãm tranh tương tác panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã gây tiếng vang rất lớn trong làng báo cũng như trong xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút gần 30 nghìn người tham quan chỉ trong một tuần lễ.

Báo Nhân Dân đã phát hành số báo đặc biệt ngày 7/5/2024 với 8 trang thông tin tăng thêm, gồm 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, 4 trang tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bạn đọc có thể cắt, ghép thành bức tranh panorama dài tới 3,21m (kỷ lục đối với báo in) và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc quét mã QR để đọc thông tin mở rộng.

Chia sẻ thêm về dự án nói trên, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, ngay sau khi phát hành, số Báo Nhân Dân ngày 7/5/2024 đã tạo “cơn sốt” khi hàng nghìn người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm mọi cách để “săn lùng” tờ báo đặc biệt trong nhiều ngày.

Trước nhu cầu tăng cao của bạn đọc, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 5.000, rồi 100 nghìn bản phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ từ nguồn xã hội hóa để tặng độc giả ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Bên cạnh những đổi mới sáng tạo trong đợt tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân còn thực hiện nhiều dự án đổi mới sáng tạo khác như: dự án chuyên trang 6 vùng kinh tế-xã hội, chương trình Xây Tết, giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, dự án âm nhạc Good Morning Vietnam…, qua đó đã tạo tiếng vang và để lại dấu ấn rất lớn.

Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị qua 3 mùa đổi mới sáng tạo, đồng chí nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tinh thần đổi mới sáng tạo đã được lan tỏa ở khắp nơi trong tòa soạn, không chỉ ở các đơn vị chuyên môn mà còn sang khối Văn phòng, nhà in… “Bên cạnh những sáng tạo lớn tạo tiếng vang, có những sáng tạo tuy nhỏ, ít người biết đến nhưng đem lại đem đến sự chuyển biến rõ rệt cho hoạt động xuất bản hằng ngày”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nêu rõ.

Chúc mừng các đơn vị, nhóm tác giả đoạt giải thưởng Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân năm nay, đồng chí bày tỏ sự vui mừng khi thấy sự đổi mới sáng tạo trở thành công việc thường kỳ trong tập thể những người làm Báo Nhân Dân, đồng thời mong rằng thời gian tới, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành “ADN” của Báo Nhân Dân, của từng đơn vị và cá nhân trong tòa soạn.

Việc đổi mới sáng tạo đã trở nên phổ biến hơn, thường xuyên hơn

Trước đó, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân nêu rõ, thời gian qua, việc đổi mới sáng tạo đã trở nên phổ biến hơn, thường xuyên hơn, song hành với hoạt động, công tác của tập thể những người làm Báo Nhân Dân.

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3.

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3.

Từ thời điểm phát động thi đua đổi mới sáng tạo ngày 19/5/2023 đến nay, nhiều đơn vị, tập thể của Báo Nhân Dân đã thực hiện thường xuyên các công trình, dự án, sản phẩm mới, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả tuyên truyền, truyền thông, kinh tế, xã hội sâu sắc và nâng cao vị thế, uy tín báo Đảng.

Điều này được thể hiện rõ nét trong nhiều hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa của Báo Nhân Dân với những cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân; cùng địa phương động viên, hỗ trợ người nghèo....

Ngày Đổi mới sáng tạo năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 20 công trình, sản phẩm với những hiệu quả thiết thực, nhiều ý nghĩa từ các chi hội, các ban, trung tâm và một số cá nhân gửi đến Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.

Đánh giá về các nhóm thành quả đổi mới sáng tạo, đồng chí Đinh Như Hoan cho biết, có những phối hợp sâu, chặt chẽ để hình thành ý tưởng, đồng sáng tạo ra những công trình đặc sắc trong tuyên truyền. Trong đó có các đề tài, chuyên mục bám sát thời sự, truyền tải hơi thở cuộc sống.

"Đặc biệt là đợt tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đã thể hiện nét mới, đa dạng, hiệu quả hàng đầu của Báo Nhân Dân trên mặt bằng báo chí cả nước trong việc tổ chức thông tin tuyên truyền nhân kỷ niệm các mốc son lịch sử", đồng chí nhấn mạnh.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, trình bày ý tưởng đổi mới sáng tạo tại chương trình.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, trình bày ý tưởng đổi mới sáng tạo tại chương trình.

Bên cạnh đó là những công trình, sản phẩm rất cụ thể, thiết thực trong cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác xuất bản. Những thành quả này đã nhanh chóng chứng minh sự tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm về tiền của, công sức, thời gian trong một số hoạt động nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

Một điểm nhấn nữa được đồng chí Đinh Như Hoan đề cập là những sáng tạo, thúc đẩy trong việc lan tỏa hình ảnh, uy tín của Báo Nhân Dân thông qua các dự án tuyên truyền đem lại nguồn thu lớn. Cạnh đó là những sản phẩm ứng dụng mang đậm tính thẩm mĩ như: bộ lịch năm 2024, bộ sản phẩm năm mới; ca khúc mới về Báo Đảng; ý tưởng hay hướng tới mục tiêu phát huy năng lực, ý chí, sự đoàn kết của tập thể những người làm Báo Nhân Dân trong một hệ sinh thái văn minh.

Theo đồng chí Chủ tịch Liên chi hội, với hầu hết các sản phẩm đổi mới sáng tạo gửi tham gia năm nay, Hội đồng chấm giải của Liên chi hội đều có những ấn tượng thú vị về ý tưởng mới, tính độc đáo, tâm huyết và công sức mà các đơn vị đã truyền vào đó.

"Những thành quả đó càng cho thấy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của người làm Báo Nhân Dân còn rất dồi dào. Đặc biệt là sẽ tiếp tục được khơi gợi, sản sinh, thăng hoa trong thời gian tới, trước những đòi hỏi mới của thực tiễn, trong xu thế đổi mới sáng tạo sôi nổi của cả nước", đồng chí khẳng định.

Phần thuyết trình của Ban Nhân Dân cuối tuần tạo sự hứng thú với tiểu phẩm vui nhộn.

Phần thuyết trình của Ban Nhân Dân cuối tuần tạo sự hứng thú với tiểu phẩm vui nhộn.

Để hoạt động đổi mới sáng tạo của Báo Nhân Dân được triển khai mạnh mẽ hơn, hưởng ứng tích cực hơn trong thời gian tới, đồng chí Đinh Như Hoan đề nghị các đơn vị, chi hội cần sớm xây dựng công trình, sản phẩm để có kế hoạch và chủ động tham dự; đồng thời, cổ vũ và đốc thúc, tạo điều kiện tốt hơn cho nhân sự của đơn vị mình tham gia sôi nổi, đa dạng. Các nhóm và cá nhân người làm Báo Nhân Dân cũng cần quan tâm và nên chủ động nghiên cứu thực hiện công trình, sản phẩm của riêng mình.

Nhấn mạnh hoạt động của Báo Nhân Dân đang ngày càng mở rộng ra xã hội với những mối liên kết, hợp tác mới, đồng chí Đinh Như Hoan đề xuất việc mở rộng tiêu chí tham dự trong năm đổi mới sáng tạo 2024-2025 đón nhận những công trình, sản phẩm đổi mới sáng tạo có tính hợp tác, và những công trình, sản phẩm do đơn vị, cá nhân ngoài báo thực hiện nhưng hướng về Báo Nhân Dân, vì Báo Nhân Dân.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, những thành quả đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng lan tỏa, thẩm thấu, trở nên phong cách làm việc, cống hiến của đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân trong bối cảnh mới, xu thế mới.

Tại sự kiện, đại diện một số đơn vị của Báo Nhân Dân đã có những phần thuyết trình thú vị, ấn tượng về các dự án đổi mới sáng tạo của nhóm mình trong thời gian qua.

Hội đồng Tuyển chọn Giải thưởng Đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ 3 - năm 2024 đã quyết định trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có sản phẩm, ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

Theo đó, giải Đặc biệt được trao cho công trình lớn: Đợt tuyên truyền cao điểm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến dịch Truyền thông Triển lãm tranh tương tác Panorama”, với sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quốc thời gian qua.

Công trình là thành quả của sự phối hợp, công sức tập thể của các đơn vị: Ban Nhân Dân điện tử, Ban Thư ký-Biên tập, Ban Chính trị-Xã hội, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Ban Quốc tế, Ban Văn hóa-Văn nghệ, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân, Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Điện Biên, Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội và Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân.

Đồng chí Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt tuyên truyền cao điểm về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao giải Đặc biệt cho các đơn vị đã phối hợp triển khai Đợt tuyên truyền cao điểm về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giải A thuộc về Ban Nhân Dân cuối tuần với sáng kiến “Ứng dụng công nghệ, đổi mới quy trình xuất bản ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần - CMS báo in”.

Giải B thuộc về: (1) Ban Quản lý phóng viên thường trú với sáng kiến “Nỗ lực tạo nguồn thu từ việc đẩy mạnh ký kết hợp đồng tuyên truyền với các địa phương năm 2023”; (2) nhóm tác giả: Lê Thanh Tùng, Trần Hữu Tú, Đặng Đình Thái, Phòng Kỹ thuật - Trung tâm Truyền hình Nhân Dân với sáng kiến “Hệ thống nghiệm thu nhuận bút trực tuyến và những kết quả đạt được”.

Giải C thuộc về: (1) nhóm tác giả: Phan Thanh Phong, Phan Duy Thanh (Ban Nhân Dân hằng tháng), Nguyễn Trung Kiên (Ban Trị sự) với “Nhóm tác phẩm lưu niệm mang dấu ấn Nhân Dân 2023-2024” cùng “Nhóm sản phẩm về ý tưởng chủ đề và thực hiện thiết kế Bộ Lịch bàn 2024 cùng các hình ảnh phụ trợ trên bao bì, túi xách, bao lì xì, thiếp năm mới”; (2) Ban Thư ký-Biên tập với sáng kiến: “Đề án ứng dụng kho dữ liệu ảnh phục vụ xuất bản trên hệ thống CMS báo in và các ấn phẩm”; (3) Tổ Cơ điện, Phòng Sản xuất-Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV in Báo Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh với sáng kiến “Cải tạo máy gấp sách thành máy in dữ liệu biến đổi và dán phủ tự động”.

Giải Khuyến khích được trao cho: (1) Ban Thời Nay với sáng kiến “Chủ động và linh hoạt hưởng ứng Cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025”; (2) Văn phòng và Ban Nhân Dân điện tử với chương trình “Xây Tết 2024”; (3) ca sĩ Nguyễn Đại Hải, phóng viên Phòng Văn hóa-Văn nghệ, Trung tâm Truyền hình với ca khúc “Tự hào Báo Nhân Dân” (phần thưởng duy nhất dành cho cá nhân trong mùa đổi mới sáng tạo năm nay); (4) Trung tâm Thông tin với sáng kiến “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng màn hình Thông tin điện tử”; (5) Ban Kinh tế - Công nghiệp với sáng kiến “Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, các ấn phẩm trong báo nhằm tạo ra các tác phẩm báo chí chất lượng cao”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất phần thi thuyết trình sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo cho đồng chí Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử và phóng viên Thi Uyên, Ban Nhân Dân điện tử; giải Nhì cho nhóm phóng viên Ban Nhân Dân cuối tuần; giải Ba cho phóng viên Vũ Duy Linh, phóng viên Phòng Ảnh, Ban Thư ký biên tập.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải thưởng “Vinh danh Đối tác đồng hành” cho các đơn vị đã có những đối tác phối hợp hiệu quả với Báo Nhân Dân trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao giải thưởng “Vinh danh Đối tác đồng hành” cho các đơn vị đã có những đối tác phối hợp hiệu quả với Báo Nhân Dân trên hành trình đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Báo Nhân Dân cũng trao giải thưởng “Vinh danh Đối tác đồng hành” cho các đơn vị đã có những đối tác phối hợp hiệu quả với Báo Nhân Dân trên hành trình đổi mới sáng tạo, gồm: Viện Lịch sử Quân sự, Công ty IB Group Vietnam, Công ty cổ phần VCCorp, Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Linkstar, Tập đoàn Xây dựng Conteccons.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Infographic] Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển tối thiểu 5 nền tảng AI dùng chung quốc gia; hình thành tối thiểu 10 thương hiệu AI của Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Bài 4: Khát vọng thịnh vượng 2045: Chung dòng máu Việt, triệu con tim cùng nhịp đập

Bài 4: Khát vọng thịnh vượng 2045: Chung dòng máu Việt, triệu con tim cùng nhịp đập

Từ bản hòa ca của thống nhất dân tộc cách đây nửa thế kỷ đến bản hòa ca của đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay, Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện về khát vọng vươn lên. Trên hành trình hướng tới năm 2045, dòng máu Việt ở khắp mọi miền thế giới đang cùng hòa chung một nhịp đập vì tương lai đất nước.

Bài 3: Công thức xây tổ cho “chim phượng hoàng” phát huy tinh thần làm chủ công nghệ chiến lược

Bài 3: Công thức xây tổ cho “chim phượng hoàng” phát huy tinh thần làm chủ công nghệ chiến lược

Sau nhiều năm nghiên cứu Vật lý thống kê và Cơ học lượng tử, với những công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn trở về Việt Nam đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quantum Lab thuộc Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo lượng tử và an ninh mạng (QACI) của Tập đoàn FPT.

Thông tin đăng tải trên website chính thức của Apple. (Ảnh chụp màn hình)

Apple chính thức có Giám đốc điều hành mới sau 15 năm

Ngày 1/9 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Tập đoàn công nghệ Apple khi John Ternus chính thức tiếp nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Trước đây, Tim Cook đã dẫn dắt giá trị vốn hóa của Apple tăng vọt lên mức từ 4,6 đến 4,7 nghìn tỷ USD nhờ sức hút khổng lồ của dòng sản phẩm iPhone trong suốt 15 năm.

(Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Anthropic tăng tốc cuộc đua điện toán với thương vụ 35 tỷ USD

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đã ký thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD để sử dụng năng lực điện toán đám mây của Lambda, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ do Nvidia hậu thuẫn. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt thương vụ được Anthropic ký kết giữa lúc các doanh nghiệp AI cạnh tranh gay gắt.

Bài 2: Kết nối và phát huy trí tuệ Việt Nam trên toàn cầu

Bài 2: Kết nối và phát huy trí tuệ Việt Nam trên toàn cầu

Có người mở cánh cửa tới những phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, có người mang theo kinh nghiệm từ Silicon Valley để đứng lớp đào tạo kỹ sư, cũng có người kết nối Việt Nam với những mạng lưới tri thức công nghệ toàn cầu. Điểm chung của họ là biến tri thức và quan hệ quốc tế thành những năng lực cụ thể cho Việt Nam.

Bài 1: Từ "ngọn đuốc" Nghị quyết 23 đến dấu chân toàn cầu của trí tuệ Việt

Bài 1: Từ "ngọn đuốc" Nghị quyết 23 đến dấu chân toàn cầu của trí tuệ Việt

Gần 6,5 triệu người Việt đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 80% trong số đó ở các nước phát triển. Trong dòng chảy đó có những cái tên đã ghi dấu ấn trên bản đồ khoa học, công nghệ thế giới. Nhưng làm thế nào để dòng chất xám năm châu ấy hội tụ lại, trở thành động lực cho một Việt Nam đang chuyển mình?

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Thăng Long học tập tại Al Lab ở Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: MINH NGỌC)

Giáo dục đại học thích ứng với trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt giáo dục đại học trước những yêu cầu về tái cấu trúc chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp dạy-học; nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ với đồng nghiệp về những nguyên nhân gây bệnh vảy cá Harlequin ở trẻ sơ sinh. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Triển vọng mới cho bảo tồn đa dạng sinh học

Dữ liệu hệ gen đang trở thành tài nguyên chiến lược của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, việc từng bước hình thành cơ sở dữ liệu hệ gen của người bệnh và các loài sinh vật bản địa đã giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, mở ra triển vọng mới cho y học chính xác và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội thảo quy tụ khoảng 70 chuyên gia, đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết nối nguồn lực trí thức người Việt toàn cầu, mở rộng hợp tác phát triển điện hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng, những yêu cầu cấp thiết đối với chương trình điện hạt nhân Việt Nam gồm chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng những cơ chế hợp tác để nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu thăm Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao

Ngành trung tâm dữ liệu tại Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành một trong những nhóm tài sản hạ tầng số lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản đang vận hành dự tính vượt 950 tỷ USD vào năm 2030 (theo Cushman & Wakefield). Trong đó, Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao.

Khoa học công nghệ là động lực để phát triển đất nước thời kỳ mới. (Ảnh: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ học về Trí tuệ nhân tạo (AI)).

Từ độc lập đến hùng cường: Một Việt Nam đứng vững giữa thời đại

Nếu thế hệ cha anh đã anh dũng giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì thế hệ hôm nay mang trên vai sứ mệnh xây đắp nội lực để đất nước thực sự làm chủ tương lai của chính mình. Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian lao đã đi qua để soi rọi con đường phía trước.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

Trong 40 năm qua (1986-2026), cùng với quá trình đổi mới tư duy phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã có bước chuyển căn bản cả về quan điểm, mục tiêu và phương thức thực hiện.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh (sau sáp nhập) thao tác sử dụng các tính năng của hệ sinh thái giáo dục VnEdu. (Ảnh: VNPT)

Số hóa quản trị trường học sau sáp nhập và lời giải từ VnEdu

Đứng trước bài toán quy mô tăng gấp đôi sau sáp nhập, Trường Tiểu học Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhanh chóng giải tỏa áp lực quản trị và chuẩn hóa dòng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” nhờ điểm tựa vững chắc từ Hệ sinh thái giáo dục số VnEdu của VNPT.

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

Ngay sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 60 tỷ USD đối với Anysphere, công ty chủ quản của công cụ lập trình AI đình đám Cursor, OpenAI đã lập tức tuyên bố trên mạng xã hội X và website chính thức rằng sẽ chấm dứt hợp tác và khóa quyền truy cập trực tiếp của Cursor vào toàn bộ các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ.

Giới thiệu sản phẩm ứng dụng AI tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo

Ngày 28/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.