Lan tỏa nếp sống xanh từ mô hình “Vườn cây đại đoàn kết”

Thực hiện lời dạy của Bác qua bài viết “Tết trồng cây”, thời gian qua, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tích cực triển khai việc trồng cây xanh dưới nhiều hình thức, đặc biệt là mô hình “Vườn cây đại đoàn kết”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với “Vườn cây đại đoàn kết” tại Công viên văn hóa Láng Le.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với “Vườn cây đại đoàn kết” tại Công viên văn hóa Láng Le.

Ngày 30/6 vừa qua, tại xã Cần Giờ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Cục Chính trị (Quân khu 7) tổ chức Lễ ra quân thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết”, phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”.

Chương trình cũng nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031), đồng thời, hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng cây xanh để thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” và công trình “Thành phố muôn sắc hoa”.

can-gio-5.jpg
Các đại biểu trồng cây thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” tại xã Cần Giờ ngày 30/6.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc trồng cây gắn liền với sự nghiệp “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, các cấp hội phụ nữ Thành phố, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường.

Những công trình “Vườn cây đại đoàn kết” và “Thành phố muôn sắc hoa” là nơi kết nối tình cảm, hòa quyện lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng Thành phố vững vàng bứt phá cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của từng cơ quan, đơn vị.

Cán bộ và hội viên các cấp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và phụ nữ Quân khu 7 quyết tâm gắn kết việc bảo vệ môi trường với xây dựng chuẩn mực phụ nữ thời đại mới. Hội sẽ là lực lượng tiên phong định hướng giá trị sống tích cực, sống xanh, sống trách nhiệm.

Đồng thời, Hội cũng cam kết đưa các tiêu chí “số” và “xanh” vào việc rèn luyện của hội viên, hướng tới xây dựng hình mẫu người phụ nữ Thành phố thời đại mới: Yêu nước-Tự chủ-Bản lĩnh-Nhân ái-Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Số-Xanh.

Trong tháng 6 qua, phần lớn các xã, phường của Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”, triển khai thực hiện mô hình “vườn cây đại đoàn kết” với nhiều quy mô khác nhau, tùy theo điều kiện thực tế ở địa phương.

Đơn cử, ở phường Phú An, “Vườn cây đại đoàn kết” đã được hình thành trên đường ĐX091, khu phố Hiệp An, tạo thêm không gian xanh trong khu dân cư. Phường Dĩ An triển khai “Vườn cây đại đoàn kết” trên đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1; đồng thời, đưa vào sử dụng công viên thể thao và mảng xanh tại khu phố 43 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

can-gio-6.jpg
Các đại biểu tham gia thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” tại xã Cần Giờ ngày 30/6 chụp hình lưu niệm.

Tại một số xã, phường khác, nhiều “Vườn cây đại đoàn kết” đã được mọc lên trên những khu đất trống, đất bỏ hoang, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị và trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, gắn kết người dân trong khu phố.

Các xã, phường cũng kêu gọi mỗi khu phố, gia đình, người dân cam kết không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh từng con đường, chú trọng lối sống xanh. Đồng thời, các địa phương cũng đề ra những nhóm mục tiêu và cam kết hành động cụ thể trong phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”.

Còn vào ngày 4/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tổ chức lễ trồng cây tại Công viên văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi).

Đây là chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2026, hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng tham gia thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”, trồng và chăm sóc 600 cây giáng hương tại khu B của Công viên văn hóa Láng Le, trên diện tích khoảng 2ha.

Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã đăng ký trồng 45.000 cây xanh để xây dựng “Vườn cây đại đoàn kết”. Sự đồng hành này tiếp tục thể hiện tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, lan tỏa giá trị nhân văn, ý thức sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên trong cộng đồng.

Trước đó, vào sáng 19/5, cũng tại Công viên văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi), trong Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Hội Nông dân Thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ với các đơn vị đồng hành triển khai công tác trồng cây xanh.

trong-cay-hoi-nong-dan.jpg
Đại biểu Hội Nông dân Thành phố tham gia trồng cây thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” tại Công viên văn hóa Láng Le.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Hội Nông dân Thành phố sẽ phối hợp các đơn vị trồng 176.000 cây xanh hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”; xây dựng 152 công trình xanh với các mô hình như “Vườn cây đại đoàn kết”, “Đường hoa nông dân”, “Tuyến hẻm nông dân tự quản”…

Trong đó, những “Vườn cây đại đoàn kết” là những công trình thiết thực góp phần tăng độ phủ xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sinh thái phục vụ cộng đồng dân cư, từng bước xây dựng diện mạo địa phương ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Những “Vườn cây đại đoàn kết” cũng đã góp phần đẩy mạnh, tạo điểm nhấn trong phong trào trồng, chăm sóc cây xanh; lan tỏa thông điệp sống xanh, sống hài hòa với thiên nhiên; đưa việc bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên, thiết thực tại cơ sở và khu dân cư; góp phần kiểm soát ô nhiễm và ứng phó biến đổi khí hậu.

ky-ket-3.jpg
Hội Nông dân Thành phố ký kết biên bản ghi nhớ với các đơn vị đồng hành triển khai công tác trồng cây xanh, thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết”.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành phố đặt mục tiêu phát triển 10 triệu cây xanh. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã đăng ký trồng 1 triệu cây xanh.

Để tiếp tục tăng độ phủ cây xanh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố triển khai rộng khắp đến các cộng đồng dân cư thực hiện mô hình “Vườn cây đại đoàn kết” và phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của 168 xã, phường và đặc khu thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển cây xanh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Những hành động này sẽ giúp tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững hơn.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Trung tâm Đô thị Khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tầm nhìn từ Đô thị Khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp bước những thành tựu phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai Đề án phát triển Đô thị Khoa học công nghệ bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Đề án phát huy về không gian và hạ tầng hiện hữu, đưa khu vực phía bắc và tây bắc thành phố trở thành bộ não khoa học, công nghệ, gắn liền với vùng sản xuất công nghệ cao, quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ.

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.