Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo đột phá từ khoa học, công nghệ

Nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế đầu tàu cả nước. Trong kỷ nguyên phát triển mới, thành phố tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu về khoa học, công nghệ, thu hút các dự án công nghệ cao, tạo động lực quan trọng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thực tiễn cho thấy, sau 50 năm xây dựng và phát triển, tiềm lực khoa học, công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh đã có bước trưởng thành vượt bậc. Đến nay, thành phố đứng thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Từ hình mẫu khu công nghệ cao

Với tầm nhìn đột phá trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, hơn 20 năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP). Đến nay, SHTP là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong ba Khu Công nghệ cao quốc gia, trở thành mô hình kiểu mẫu về xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao cho cả nước và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

dsc09188.jpg
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2025, SHTP tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, với giá trị sản xuất khoảng 23 tỷ USD. Hiện, SHTP đã kiến tạo hệ sinh thái với gần 70 doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử, công nghệ thông tin. Trong khi hệ sinh thái ngành công nghệ sinh học, đơn vị này cũng thu hút gần 30 dự án. Đặc biệt, SHTP đã thu hút các tập đoàn, công ty công nghệ lớn trên thế giới như Intel, Samsung, Datalogic, Nipro, TTI, Sanofi...

SHTP cũng làm chủ được hai công nghệ lõi: công nghệ nano phục vụ trong lĩnh vực y sinh và năng lượng; công nghệ thiết kế và chế tạo chip MEMS ứng dụng trong môi trường và các ngành công nghiệp.

Đồng thời, xây dựng quy trình ươm tạo theo mô hình “3 nhà”: Nhà nước-khối học thuật-doanh nghiệp, đóng vai trò đầu mối kết nối nguồn lực công và tư. Hoạt động tập trung vào giai đoạn ươm tạo, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao, hỗ trợ hạ tầng, nguồn lực, dịch vụ và thí điểm sản phẩm cho các dự án.

20201125-095004.jpg
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học, công nghệ.

Là khu công nghệ cao hiệu quả nhất cả nước, SHTP đã hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ toàn diện, kết nối nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Hiện SHTP có hơn 160 dự án còn hiệu lực, giá trị sản xuất lũy kế đạt hơn 176 tỷ USD, sở hữu 9 bằng sáng chế quốc tế, gần 60 bằng sáng chế quốc gia và 155 bằng sở hữu công nghiệp.

Đến năm 2030, SHTP đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

cao-tan-6.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh lấy khoa học, công nghệ làm khâu đột phá mới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP, hướng đến tầm nhìn năm 2045, SHTP xác định đây là một Công viên Khoa học, công nghệ đạt chuẩn quốc tế và đóng vai trò hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả khu vực phía nam.

Để hiện thực lộ trình này, SHTP dựa trên sáu trụ cột đột phá: Ứng dụng và chuyển giao, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế, quản trị (số hóa).

Đến khu công nghệ số hàng đầu cả nước

Với định hướng phát triển theo mô hình đô thị khoa học, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những khu công nghệ số hàng đầu, hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

qtsc.jpg
Ứng dụng công nghệ số trong quản lý Công viên phần mềm Quang Trung.

Từ nguồn vốn đầu tư ban đầu khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách, QTSC đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội, tương đương 1 đồng vốn nhà nước thu hút hơn 24 đồng vốn đầu tư. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, QTSC hiện quy tụ hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia.

Đến nay, tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD). Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt hơn 4,35 tỷ USD. Theo khảo sát năm 2026 của Công ty kiểm toán KPMG, Công viên phần mềm Quang Trung xếp thứ 3 trong số 8 khu công nghệ nổi bật tại châu Á về hiệu quả hoạt động.

kh-2.jpg
Đại biểu tham quan các giải pháp chuyển đổi số được trưng bày tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện QTSC sở hữu năm trung tâm đổi mới sáng tạo, mỗi năm cung cấp hơn 3.000 nhân lực công nghệ chất lượng cao. Giai đoạn 2025-2030, QTSC hướng tới phát triển thành đô thị khoa học hiện đại, gắn với nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng, với nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, hệ sinh thái toàn diện, QTSC hoàn toàn đủ khả năng trở thành nơi ươm mầm, thúc đẩy, kết nối dẫn dắt hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. Việc làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược sẽ giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, đến nay, tiềm lực khoa học, công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều chiến lược và nguồn lực được huy động một cách bài bản. Thành phố đang tập trung vào ba trụ cột chính: Phát triển hạ tầng trọng điểm, huy động đa dạng các nguồn vốn, và đào tạo nhân lực chất lượng cao để hướng đến trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

cao-tan-7.jpg
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực then chốt, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với thành phố trong việc xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mang tính chiến lược, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở Đồng Nai

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Khám sức khỏe cộng đồng tại phường Bình Phú.

Hồ sơ sức khỏe điện tử thúc đẩy y tế thông minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một bước đột phá đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cho gần 15 triệu dân. Đây là một hạ tầng dữ liệu y tế chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. 

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.