Ngày 2/7/1976, thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm, thành phố đã đi qua một hành trình đầy thử thách nhưng mang dấu ấn đậm nét của sự bản lĩnh, kiên định, luôn năng động tiên phong trên mọi mặt trận; không ngừng đổi mới, sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố hôm nay đã vươn lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khẳng định vị thế phát triển về công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo. Được mang tên Người không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một lời nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố về trách nhiệm to lớn với đất nước, về khát vọng chung tay xây dựng Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong ước.
Chương trình nghệ thuật gồm: Khai từ - nửa thế kỷ vinh dự và tự hào Thành phố mang tên Bác; Phần 1: Có những tháng năm như thế; Phần 2: Thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người.
Sáng nay diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)
Thông qua các tiết mục ca khúc, liên khúc, tổ khúc, các bài ca cổ, chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh bắt tay vào hành trình dựng xây lại một đô thị đầy ngổn ngang sau chiến tranh với bao khó khăn, thách thức. Hình ảnh bao lớp thanh niên thành phố lên đường ra biên giới, lên những công trường xa xôi luôn là một biểu tượng đẹp của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.
Trải qua bao giai đoạn lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành những biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản. Vùng đất của những con người hào sảng, giàu ý chí và niềm tin đã tạo nên một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và giàu khát vọng.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá, luôn được Đảng bộ và nhân dân thành phố gìn giữ và lan tỏa; là nguồn sức mạnh vô biên; niềm tin son sắc trên hành trình phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên một chương lịch sử không thể nào quên có đau thương, mất mát, nhưng ở đó vẫn đầy ắp sự yêu thương, nghĩa đồng bào khi cùng cả nước kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19. Sức mạnh ấy đến từ tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và tính sáng tạo vượt qua gian khó. Dấu ấn ngoan cường của thành phố. Hàng triệu túi an sinh, những "chuyến xe 0 đồng", bếp ăn thiện nguyện và các "siêu thị mini 0 đồng" đã kịp thời hỗ trợ người dân.
Trải qua những giai đoạn hình thành và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn mở rộng vòng tay chào đón đồng bào ta từ khắp mọi nơi hội tụ, mang tri thức và tinh hoa trên thế giới trở về cống hiến. Những cuộc trở về cùng với tình yêu dành cho quê hương, là ước mơ được cùng chung tay dựng xây Thành phố mang tên Bác kính yêu ngày thêm phát triển.
Chương trình gồm các ca khúc hay về quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Thành phố mang tên Bác như: Dòng sông hát, Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, Miền nam nhớ mãi ơn Người, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Hành khúc lên đường, Bài ca không quên, Người là niềm tin tất thắng, Người từ phương xa về, Tự hào thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ,...
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thiện, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thế Vĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Ánh Tuyết, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Giang, Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Đào Mác, Duyên Huyền, Phạm Trang….