Lan tỏa khát vọng vươn lên, ý chí quyết tâm mới, khí thế mới trong công nhân, lao động

Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I - năm 2025 nhằm khích lệ công nhân cả nước nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên, vững niềm tin tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong công nhân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)

Tối 16/2, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự chương trình còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự chương trình.
Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hoạt động ý nghĩa thiết thực này của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; qua đó, khẳng định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng: Sau gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta đã được nâng lên rất đáng tự hào, tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tới: kinh tế-xã hội phát triển, an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Góp chung vào thành tựu của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, công nhân, người lao động cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Trong suốt 95 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân và kiên định giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân của một Đảng cách mạng chân chính; Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó phát triển đảng viên là một nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi phải có nguồn lực chất lượng cao, trong đó có lực lượng công nhân thời đại mới thực sự vừa hồng, vừa chuyên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh xã hội; nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, lao động thu nhập thấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động. Chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là tiền đề để xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo niềm tin, sự gắn bó mật thiết của đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn: 95 gương điển hình được biểu dương lần này tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lan tỏa kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo trở thành những tuyên truyền viên, truyền cảm hứng mạnh mẽ để thúc đẩy đoàn viên, công nhân phấn đấu, trở thành đảng viên của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cần lan tỏa tinh thần tích cực, khát vọng vươn lên, niềm tin, ý chí quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn thể công nhân, người lao động, nhất là những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy cán bộ; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới, Công đoàn sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị tôn vinh công nhân tiêu biểu là đảng viên có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, rèn luyện, phấn đấu, đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, khích lệ công nhân cả nước nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên, vững niềm tin tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định: Là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, Công đoàn Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ mà Đảng giao phó, tổ chức Công đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu về Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công nhân lao động, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên trong công nhân nói riêng được cụ thể hóa trong các Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ công tác hàng năm của các cấp công đoàn. 3 nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam gần đây đều đề ra chỉ tiêu: “Bình quân hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao biểu trưng biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao biểu trưng biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên.

Triển khai Nghị quyết, giai đoạn 2018-2023, các cấp công đoàn đã giới thiệu hơn 700 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Trong đó, số đoàn viên ưu tú được kết nạp đạt gần 400 nghìn đồng chí (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ 2013-2018). Riêng năm 2024, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn đã giới thiệu gần 158,9 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, trong đó đảng viên là công nhân chiếm khoảng gần 10%.

95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên được biểu dương là những điển hình tiên tiến trong đội ngũ đảng viên công nhân cả nước, gương mẫu trong công tác và mọi hoạt động, nói đi đôi với làm, có đề xuất, sáng kiến, giải pháp đổi mới, hiệu quả trong lao động sản xuất và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; được cấp ủy, cấp quản lý về chuyên môn và công đoàn tin tưởng, đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.