Bình Dương đẩy mạnh phát triển Đảng trong đội ngũ công nhân

Là tỉnh thu hút hơn một triệu lao động đến làm việc, Bình Dương luôn chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ công nhân ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nhờ có nhiều chương trình, giải pháp thực hiện, số lượng và chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp tại Bình Dương ngày càng tăng.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Trong ảnh: Công nhân của công ty trong ca sản xuất.
Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Trong ảnh: Công nhân của công ty trong ca sản xuất.

Có tổ chức đảng, doanh nghiệp thêm sức mạnh

Tại nhà máy sản xuất máy phát điện công nghiệp ở thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), đảng viên Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai cho biết: Mục tiêu của doanh nghiệp trong thời gian tới là phấn đấu giữ vững mức tăng trưởng 30% và thành lập Chi bộ đảng tại doanh nghiệp. Là chủ doanh nghiệp tư nhân, nhận thức rõ vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp và tự nguyện viết đơn vào đảng, đồng chí Trần Thành Trọng đã khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều cán bộ ưu tú của doanh nghiệp tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chuẩn bị nguồn lực để thành lập tổ chức đảng.

Công ty cổ phần S.Furniture là doanh nghiệp mới thành lập tại thị xã Tân Uyên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ xuất khẩu. Là đảng viên, Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Thành Kỳ mong muốn thành lập Chi bộ đảng trong doanh nghiệp. Khi biết trong đội ngũ công nhân 600 người đang làm việc tại doanh nghiệp có một số đảng viên chuyển đến, đồng chí Nguyễn Thành Kỳ đã nỗ lực vận động cùng với sự hỗ trợ từ Đảng ủy Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Chi bộ Công ty cổ phần S.Furniture được thành lập với chín đảng viên. Sự ra đời của Chi bộ giúp ổn định tư tưởng và đoàn kết trong công nhân, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tăng trưởng ổn định từ 20 đến 30%/năm. Làm việc tại Công ty Môi trường Việt Xanh ở thị xã Tân Uyên, anh Nguyễn Văn Trung đã phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là Trưởng phòng thí nghiệm của công ty, gương mẫu, chuẩn mực trong công việc, anh Trung là tấm gương để nhiều công nhân noi theo.

Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình chuyên sản xuất và xuất khẩu giày da, túi xách có 45 nghìn công nhân; Đảng bộ công ty hiện có 194 đảng viên sinh hoạt tại chín chi bộ. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy công ty Nguyễn Đình Nhuần cho biết: Từ năm 2017 đến nay đã kết nạp thêm 48 đảng viên. Với đội ngũ đảng viên được kết nạp là những cán bộ quản lý có trình độ và công nhân có tay nghề đã góp phần lãnh đạo tổ chức chính trị, đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, giải quyết hài hòa lợi ích cho người lao động. Nhờ đó, doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, luôn hoàn thành kế hoạch đề ra và giữ vững mức tăng trưởng từ 15 đến 20%.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch nhằm xây dựng, phát triển và lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến nay, toàn Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (gồm: 15 đảng bộ cơ sở, 51 chi bộ cơ sở) và 115 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.901 đảng viên. Các tổ chức đảng đã góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định.

Phát huy vai trò tổ chức đảng

Có tổ chức đảng giúp doanh nghiệp phát triển mạnh, là khẳng định của Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình Nguyễn Đình Nhuần. Đồng chí chia sẻ: Hơn 20 năm phát triển của công ty, từ xuất khẩu ban đầu chỉ khoảng vài triệu đôi giày một năm, đến nay mỗi năm công ty xuất khẩu hơn 32 triệu đôi giày và hơn 16 triệu túi xách. Thành công này có đóng góp của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Phát huy vai trò tổ chức đảng, hằng năm, Đảng ủy thống nhất với Hội đồng quản trị công ty, xây dựng nghị quyết phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và chăm lo tốt đời sống người lao động. Nhờ vậy, dù có số lượng công nhân đông đảo nhưng tư tưởng công nhân luôn ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng và yên tâm làm việc, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

Theo Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần S.Funiture Nguyễn Thành Kỳ, công ty đánh giá cao vai trò tổ chức đảng và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động. Những cá nhân ưu tú được kết nạp Đảng tại công ty đều là những cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức tác phong mẫu mực và là cán bộ khung của doanh nghiệp; qua đó trở thành những hạt nhân đi đầu trong thi đua sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị. Đảng viên Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai tự tin cho biết: “Là doanh nghiệp trong nước sản xuất và xuất khẩu máy phát điện lên đến 2.500 kVA, tỷ lệ nội địa hóa hơn 40%, xuất khẩu sang nhiều nước, tôi tin rằng việc thành lập chi bộ với những đảng viên gương mẫu, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tác phong mẫu mực sẽ tạo hạt nhân giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn”.

Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã được khẳng định trong thực tiễn. Nhưng hiện nay, Bình Dương có 33.548 doanh nghiệp trong nước và 3.397 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút hơn một triệu lao động thì số lượng tổ chức đảng, đảng viên hiện có là chưa xứng với tiềm năng. Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ ra những hạn chế, đó là: Số lượng tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập cũng như kết quả kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên vẫn chưa tương xứng với điều kiện cụ thể của tỉnh; chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng và không ít tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp chưa ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao...

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã đề ra Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp hiểu thêm về vai trò, lợi ích để ủng hộ việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng cũng như các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Để phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ phát triển ít nhất 90 tổ chức đảng, kết nạp mới 400 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Giúp chương trình triển khai hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời lãnh đạo các cấp ủy cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của chi bộ; tiếp tục phối hợp tốt với các ngành có liên quan rà soát, tạo thuận lợi cho đảng viên, đoàn viên làm việc trong doanh nghiệp sinh hoạt ở tổ chức phù hợp với điều kiện làm việc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm đủ năng lực và trình độ; hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, thực hiện các thủ tục thành lập khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.