Quỹ Khởi sự từ tâm trao hàng nghìn phần quà cho bệnh nhân nhi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 25/6, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên của Kim Oanh Group) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức trao quà cho bệnh nhân nhi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2025.

Tại chương trình, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng các phần quà, hỗ trợ dành cho con em của các gia đình có người thân hiến tạng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng.
Tại chương trình, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng các phần quà, hỗ trợ dành cho con em của các gia đình có người thân hiến tạng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng.

Chương trình có tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng hơn 1.000 phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tại 9 bệnh viện: Chợ Rẫy, Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Nhiệt đới, Quân y 175 và Nhi Đồng Đồng Nai.

Ngoài ra, chương trình dành sự quan tâm đặc biệt đến những gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo.

Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng 9 phần quà, hỗ trợ dành cho con em của các gia đình có người thân hiến tạng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng.

Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình hỗ trợ trẻ em có người thân hiến tạng nhân đạo mà Quỹ đang nghiên cứu và chuẩn bị triển khai.

Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Khởi sự từ tâm, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết, trong những năm gần đây, Quỹ Khởi sự từ tâm đã có bước chuyển mình, tập trung tái định hướng chiến lược hoạt động với mục tiêu xuyên suốt là đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong đó, ba nhóm đối tượng trọng tâm được quỹ ưu tiên hỗ trợ gồm: trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật đang trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Tương ứng với 3 dự án mà quỹ đang triển khai: dự án Sóng chữa lành; dự án Cùng làm cha mẹ và dự án Chắp cánh vươn xa.

ndo_br_kim-oanh-8078.jpg
Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng các phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện.

Đối với nhóm trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, từ tháng 9/2024, Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai dự án Sóng chữa lành, nhằm góp phần xoa dịu những khổ đau thể chất cũng như tinh thần cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại 8 bệnh viện hàng đầu trong cả nước. Tổng kinh phí của dự án là 12 tỷ đồng.

Sau một năm triển khai, dự án đã hỗ trợ 66 trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, 1,76 tỷ đồng được sử dụng để chi trả chi phí phẫu thuật và điều trị; 144 triệu đồng dành cho việc chăm sóc dinh dưỡng sau điều trị.

Đã có 48 em nhỏ được điều trị thành công và xuất viện, trở về nhà trong vòng tay yêu thương sau hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Với kết quả ban đầu, Quỹ Khởi sự từ tâm định hướng nâng mức ngân sách hỗ trợ lên 5 tỷ đồng/năm và mở rộng mạng lưới bệnh viện tiếp nhận tài trợ ra các tỉnh khu vực miền trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong giai đoạn tiếp theo, quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ viện phí cho nhóm bệnh nhi cần phẫu thuật tim, ghép tạng, ghép tế bào gốc, điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, cũng như chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu sau phẫu thuật.

ndo_br_kimoanh-2792.jpg
Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà cho các bệnh nhân nhi của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đồng thời, dự án sẽ được tích hợp với chương trình “Cùng làm cha mẹ”, nhằm đồng hành toàn diện với trẻ mồ côi là con của người hiến tạng, từ chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ tinh thần và phát triển lâu dài, góp phần tạo điều kiện cho các em vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp các em và gia đình có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi nghịch cảnh.

“Quỹ Khởi sự từ tâm tin rằng, mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là vòng tay yêu thương, tiếp thêm động lực cho gia đình và thắp lên hy vọng trong hành trình “chữa lành” của các em nhỏ”, bà Oanh nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Đông, nhân viên tập đoàn có con đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây là số tiền do cán bộ nhân viên toàn tập đoàn quyên góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay sẻ chia khó khăn với đồng nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.