Làm rõ sai phạm liên quan sàn tiền số VNDC

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan sai phạm sàn tiền số VNDC. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện cả hai hành vi phạm tội.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng An ninh kinh tế thông tin tại họp báo.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng An ninh kinh tế thông tin tại họp báo.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý I/2026 diễn ra chiều 3/4 tại Hà Nội, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng An ninh kinh tế cho biết: Thời gian qua, tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên thủ đoạn phát hành tiền ảo, tiền số nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát tổng thể hoạt động phát hành, giao dịch tiền ảo, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh đối với các tổ chức, đường dây tội phạm liên quan.

Ngày 23/3, Cục An ninh kinh tế đã phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá vụ án, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, theo quy định tại Điều 290 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại sàn giao dịch ONUS (liên quan đến đồng tiền ảo VNDC).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các đồng phạm về hai tội danh trên. Trong đó, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện cả hai hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để xây dựng mạng lưới đại lý, đưa ra thông tin sai lệch nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn ONUS để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD trong ví điện tử của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Hiện, Cục An ninh kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để vụ án và sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Thành Nhơn làm việc với Cơ quan Công an và Viện kiểm sát.

Đồng Tháp khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

Ngày 3/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm 1972, ngụ ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Cục Quản lý Thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Khánh thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Sự kiện đánh dấu một bước chuyển quan trọng của Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong công tác quản lý, dựa trên dữ liệu số và công nghệ phân tích thông minh, thiết lập nền tảng dữ liệu “Đúng-Đủ-Sạch- Sống”, theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ.

Hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam thời gian qua nhiều lần bị xâm phạm.

Ngăn chặn tình trạng cắt trộm, phá hoại cáp điện, truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý tình trạng xâm phạm hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông.

Truy nã đặc biệt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Đắk Lắk

Truy nã đặc biệt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân, sinh ngày 12/6/1970, nơi thường trú số 135 Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ cũ số 135 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.