Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội

Theo Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu, Bộ Tư pháp xác định đây không chỉ đơn thuần là một dự án luật mà là dịp để kiến tạo thể chế, tạo không gian pháp lý đủ mạnh cho Hà Nội chủ động phát triển, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt các địa phương trong Vùng và cả nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TL)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TL)

Sáng 2/4, Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Luật Thủ đô (sửa đổi) - Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Thủ đô Hà Nội”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về xây dựng và phát triển Thủ đô, mà gần đây nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Nghị quyết đã nâng tầm mục tiêu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, định hướng Thủ đô không phải chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn phải trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới vào năm 2065.

a-hieu-24-266.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và nâng cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong việc xây dựng, phát triển Thủ đô, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều chính sách, quy định đặc thù, vượt trội, có trọng tâm, trọng điểm, tạo vị thế vững chắc cho sự phát triển mạnh, bền vững của Hà Nội, trình Chính phủ cho ý kiến và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ: Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sửa đổi Luật Thủ đô, ngay từ khi được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp đã xác định đây không chỉ đơn thuần là một dự án luật mà là dịp để kiến tạo thể chế, tạo không gian pháp lý đủ mạnh cho Hà Nội chủ động phát triển, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt các địa phương trong vùng và cả nước. Đặc biệt, lần này có cách tiếp cận rất mới là Luật Thủ đô sẽ đặt nền tảng pháp lý để Hà Nội thử nghiệm một số cơ chế, chính sách mới, đóng vai trò là “mô hình mẫu” để có thể đánh giá, tổng kết và nếu đủ cơ sở thì nhân rộng ra phạm vi cả nước.

Đề cập đến cách tiếp cận mới trong xây dựng Luật Thủ đô để Hà Nội chủ động bứt phá trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho hay: Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 thể hiện ở sự chuyển đổi căn bản từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển - một bước tiến mang tính đột phá trong cách tiếp cận xây dựng pháp luật đối với đô thị đặc biệt.

Với 9 chương, 36 điều (giảm 18 điều so với Luật năm 2024), một trong những điểm đột phá nổi bật của dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 là việc chuyển đổi căn bản vai trò của chính quyền thành phố từ “thực thi chính sách” sang “chủ động thiết kế chính sách”. Đồng thời, cụ thể hóa một bước tiến mang tính đột phá thông qua việc thiết lập cơ chế phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố; xác lập cơ chế pháp lý đặc thù, ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô; trao cho chính quyền thành phố thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nội dung khác với quy định của các cơ quan nhà nước ở Trung ương trong một số trường hợp.

Dự thảo Luật Thủ đô năm 2026 cũng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình như một nguyên tắc xuyên suốt, gắn liền với việc mở rộng phân quyền và trao quyền chủ động cho chính quyền thành phố.

“Đặc biệt, quy định về thí điểm cơ chế chính sách mở ra khả năng để Hà Nội không chỉ vận hành trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, mà còn chủ động kiến tạo các cơ chế mới nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, đồng thời đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế chung của quốc gia”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung, thảo luận về các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội trong dự thảo luật, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường Thủ đô; các quy định liên quan quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành Luật sau khi được ban hành, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về trách nhiệm kiểm tra, giám sát, giải trình của các cơ quan có liên quan; trao quyền mạnh mẽ cho Thủ đô theo đúng phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Thái Văn Bình tại cơ quan Công an.

Bắt đối tượng giết thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vào lúc 8 giờ 10 phút, ngày 2/4, tại ấp Tân Phong, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, người dân báo tin tại khu vực chợ Tân Phong, xã Tân Long, đối tượng Thái Văn Bình, sinh năm 1982, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp (tạm trú ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, tay cầm dao với biểu hiện không bình thường.

Hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam thời gian qua nhiều lần bị xâm phạm.

Ngăn chặn tình trạng cắt trộm, phá hoại cáp điện, truyền dẫn dữ liệu trên tuyến cao tốc bắc-nam

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Lâm Đồng, đề nghị các địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý tình trạng xâm phạm hệ thống cáp điện, cáp truyền dẫn dữ liệu trên một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông.

Truy nã đặc biệt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Đắk Lắk

Truy nã đặc biệt đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân, sinh ngày 12/6/1970, nơi thường trú số 135 Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ cũ số 135 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xét hỏi đối tượng cầm đầu.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan, sinh năm 1983; Võ Tấn Hiệp, sinh năm 1996; Trần Việt Huy, sinh năm 1988 để điều tra, làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải tới tòa.

Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.