Bộ Tư pháp khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự ứng dụng AI và kết nối dữ liệu

Nền tảng số đi vào vận hành đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng về mô hình chính quyền 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, thực thi các sửa đổi của Luật Thi hành án dân sự, tiên phong hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chiều 3/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự, đánh dấu bước ngoặt cho kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan thi hành án.

Đánh dấu bước ngoặt cho kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

Theo Bộ Tư pháp, nền tảng số Thi hành án dân sự được hình thành trong bối cảnh chuyển đổi số thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp xác định là yêu cầu tất yếu, đánh dấu sự chuyển dịch từ điều hành dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ quy trình phân tán sang vận hành liên thông, xuyên suốt và minh bạch.

khai-truogn-34-978.jpg
Các đại biểu bấm nút khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Việc vận hành nền tảng tạo nên bước ngoặt trong chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính liên thông dữ liệu, tăng cường công khai, minh bạch và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ. Việc xây dựng và hoàn thiện nền tảng cùng thời điểm với hiệu lực của Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) cũng cho thấy tính tiên phong trong mô hình mới khi hệ thống công nghệ song hành ngay từ sớm với chính sách thay vì đi sau nhiều năm như trước đây.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/3/2026, nền tảng số thi hành án dân sự ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số.

Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình, chuyên nghiệp trong thi hành án dân sự, chuyển hóa dữ liệu thành công cụ quản trị và phục vụ người dân, với 4 đột phá nổi bật: Số hóa toàn trình nghiệp vụ thi hành án dân sự; kết nối, chia sẻ dữ liệu - cắt giảm thủ tục hành chính; quản trị, điều hành thông minh bằng dữ liệu; ứng dụng AI và công nghệ số toàn diện.

Đây là nền tảng cấp bộ, ngành đầu tiên ứng dụng mô hình lowcode - nocode trên công nghệ do FPT phát triển. Mô hình này cho phép cấu hình linh hoạt quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng nhanh yêu cầu thay đổi về thể chế, tổ chức, chứng minh cho năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của FPT.

Bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nêu rõ: Việc đưa Nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, về công nghệ, mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự, một lĩnh vực quan trọng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực của các bản án, quyết định được thi hành.

ptt-3-7681.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: TL)

Theo Phó Thủ tướng, thi hành án dân sự là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan nhiều chủ thể, nhiều ngành, nhiều cấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và liên tục, trong đó có việc kết nối, chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan. Những kết quả đạt được như đã nêu trên mới chỉ là thành công ban đầu.

Vì vậy, để Nền tảng số về thi hành án dân sự mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện Nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất; bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được nền tảng này.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp. Khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

“Cần đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.