Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Bị cáo theo xe cơm trốn khỏi Viện

Theo cáo buộc, tháng 5/2025, khi Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện tổ chức chuyến nghỉ mát tại Sầm Sơn, Mai Anh sắp xếp để Lê Văn Đông cùng các con, người giúp việc và một số đàn em tham gia.

Trước chuyến đi, Đông trốn khỏi Viện để mua nhiều loại ma túy, gồm Methamphetamine, MDMA, ma túy dạng nước "Chali" và cần sa. Sau đó, Đông chỉ đạo đàn em chia nhỏ, cất giấu ma túy trong vali quần áo của các con nhỏ. Nhóm này đồng thời vận chuyển hệ thống âm thanh, bàn DJ và loa công suất lớn vào Thanh Hóa.

Tối 6/6/2025, sau khi nhận phòng tại khách sạn Long Thành 3, nhóm của Đông sử dụng ma túy tại đây. Chiều và tối hôm sau, Đông mang ma túy cùng hệ thống âm thanh ra khu vực bãi biển Hubway trên đường Hồ Xuân Hương, đồng thời thuê thêm thiết bị âm thanh công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy.

Theo cáo buộc, Đông trực tiếp pha ma túy dạng nước "Chali" vào đồ uống, đưa cần sa cho nhiều người sử dụng và lôi kéo thêm những người có mặt tại bãi biển cùng tham gia. Nguyễn Thị Mai Anh được xác định có mặt và chứng kiến sự việc.

Khoảng 23 giờ ngày 7/6/2025, khi nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp tại buồng chữa bệnh của Mai Anh, nơi ở của Đông và một số địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ thêm ma túy đá, thuốc lắc, cần sa cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu tại các vị trí khác nhau.

Tại phiên tòa, bị cáo này thừa nhận hai tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đông khai bản thân chỉ tình cờ gặp nhóm bác sĩ tại Sầm Sơn. Bị cáo cũng thừa nhận trong thời gian điều trị tại Viện đã nhiều lần sử dụng ma túy trong phòng riêng.

Theo lời khai, căn phòng Đông sử dụng là phòng VIP, được trang bị điều hòa, tủ lạnh cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đông cho biết thường xuyên bị cán bộ của Viện Kiểm tra nhưng vẫn không bị phát hiện việc sử dụng ma túy.

Chủ tọa đặt câu hỏi, việc sử dụng ma túy nhiều lần như vậy làm sao có thể dễ dàng qua mắt cán bộ kiểm tra. Đông trả lời bản thân cất giấu ma túy kỹ và sử dụng trong thời gian ngắn nên không bị phát hiện.

1790680932564-1910240446503376445-6532558039869864983-42cf175120638c30df9f7acfe0c27687-8979.jpg
Bị cáo Lê Văn Đông tại tòa. (Ảnh: VP)

Đông cũng khai nhiều lần trốn khỏi Viện bằng cách bám theo xe đưa cơm hoặc xe của gia đình bệnh nhân đến thăm. Theo lời khai của bị cáo, dù một số bác sĩ biết nhưng "bỏ qua".

Không chỉ vậy, trong quá trình điều trị, Đông nhiều lần sang phòng của Mai Anh tại khu điều trị nữ, dù quy định không cho phép bệnh nhân nam sang khu vực này. Đông khai việc này vẫn được một số bác sĩ tạo điều kiện. Đáng chú ý, Đông phủ nhận việc đưa lợi ích vật chất cho các bác sĩ để được tạo điều kiện.

Cuối phần xét hỏi, chủ tọa đề cập việc Đông trả lời các câu hỏi khá rành mạch, đồng thời đặt vấn đề về kết luận giám định tâm thần của bị cáo: "Vậy bị cáo nhận thấy kết luận tâm thần có thấy kết luận đó sai sai không?".

Đông trả lời rằng tại nhiều thời điểm bản thân có những lúc không bình thường, hoặc do chất kích thích vào người nên không rõ tình trạng của mình như thế nào.

Bà "trùm" Mai Anh không nhận tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản"

Trong chiều nay, Hội đồng xét xử cùng đại diện Viện Kiểm sát dành gần 1 giờ thẩm vấn bà "trùm" Nguyễn Thị Mai Anh - bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.

Về tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của hai bị hại, Mai Anh cho rằng mình không có ý định lừa đảo mà chỉ giúp đỡ chưa xong. Đã có ý định trả tiền lại nhưng hai bị hại không chịu nhận mà muốn bị cáo tiếp tục giúp sửa kết quả giám định tâm thần. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa nhắc lại, bị cáo không có khả năng thực hiện, đã nhận tiền, chưa có kết quả thì đã cấu thành tội. Việc mong muốn trả lại tiền chỉ là khắc phục hậu quả.

1790680927641-1910240446503376445-6532558039869864983-a9082f717563f9154b2d2d5f998a9976-1228.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại tòa. (Ảnh: VP)

Về tội danh "Đưa hối lộ", bị cáo này cho rằng không hề có chuyện hối lộ để được nằm phòng điều hòa vì lúc đó Viện có 4 phòng như vậy. Mai Anh cũng cho rằng việc cáo buộc đưa 20 triệu cho y tá trưởng để bị cáo Lê Văn Đông (người sống chung như vợ chồng với Mai Anh 18 năm) đi lại tự do trong Viện là không đúng vì thời điểm đó Đông chưa vào Viện.

Trình bày về thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nữ bị cáo khai ban đầu các bác sĩ, nhân viên và bảo vệ của viện không mở cửa để bị cáo tự do ra vào viện. Mai Anh khai sau đó đã cùng con nhỏ uy hiếp, thậm chí có hành vi hành hung, chửi bới nhân viên, bảo vệ nhằm ép họ mở cửa cho mình ra vào.

Về tội "Môi giới hối lộ", cơ quan công tố xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh tạo dựng quan hệ với nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tại đây. Nữ bị cáo bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền, quà và các lợi ích vật chất để được tạo điều kiện trong quá trình chữa bệnh bắt buộc.

Không chỉ lo cho bản thân và chồng là Lê Văn Đông, cơ quan tố tụng cho rằng Mai Anh còn trở thành đầu mối nhận tiền của nhiều người có nhu cầu “chạy” kết quả giám định tâm thần.

Sau khi nhận tiền, Mai Anh chuyển một phần cho những người có khả năng tác động tới quá trình giám định, phần còn lại bị cáo hưởng lợi. Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối với hành vi môi giới hối lộ nhằm làm sai lệch kết quả giám định tâm thần, số tiền nữ bị cáo phải chịu trách nhiệm lên tới hàng tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn về tội danh trên, Mai Anh thừa nhận đã đưa cho Đặng Thị Hòa (cựu cán bộ Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời là vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) 200 triệu đồng nhằm sửa kết quả giám định.

Cùng mục đích trên, Mai Anh còn thừa nhận đưa tiền cho Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ); Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và một số bị cáo khác trong vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Triển khai thí điểm chế định luật sư công đồng bộ, hiệu quả

Chế định luật sư công lần đầu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tư vấn, đại diện và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý cho khu vực nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu quá trình thí điểm phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: M.H)

Hai "ông trùm" vụ 187.000 lon sữa giả lĩnh án 30 năm tù

Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Một lễ giao nhận nuôi con nuôi tại Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Hải-Lê Hằng)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quyết định việc nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) xác định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp xã, cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm quản lý nhà nước; nhằm đưa việc giải quyết nuôi con nuôi về gần hơn với địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Cảnh giác với "bẫy" cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp tốc trên mạng xã hội

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ nhiều người cần khi xin việc, hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Khi có nhu cầu trong thời gian ngắn, tâm lý muốn “có ngay”, “làm nhanh” dễ khiến người dân tìm đến các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội.

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Tại phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm đúng như bản án sơ thẩm quy kết, không kêu oan mà đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự.

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, tăng 46,8% với hơn 3,7 triệu trường hợp. Việc xử lý vi phạm tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.