Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Campuchia

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Lâm Đồng với các địa phương Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên xác định rõ hướng hợp tác tiềm năng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển du lịch theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Các doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm bên lề Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các doanh nghiệp kết nối, tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm bên lề Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 11/4, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan đối tác sở tại tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Thủ đô Phnom Penh. Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và các doanh nghiệp Campuchia tới tham dự.

ndo_tr_img-1039-937.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. (Ảnh: HUY VŨ)

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, trên cơ sở nền tảng mối quan hệ thân thiết, vững chắc giữa hai quốc gia, tỉnh Lâm Đồng mong muốn thiết lập thêm nhiều nhịp cầu hợp tác kinh tế hiệu quả giữa các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp Campuchia, mở ra cánh cửa và cơ hội hợp tác thương mại và du lịch giữa doanh nghiệp hai bên, cùng nhau mở rộng thị trường, trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi và bền vững.

ndo_tr_img-1097-5980.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: HUY VŨ)

Tỉnh Lâm Đồng xác định việc đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế là bước đi tiên phong và mang tính quyết định để tạo động lực mới cho phát triển. Qua đánh giá thông tin, lãnh đạo tỉnh nhận thấy nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp của Lâm Đồng, Việt Nam với các doanh nghiệp tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Hội nghị lần này là cơ hội tốt để lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp được lắng nghe những định hướng phát triển, gợi mở từ cả hai bên, mở ra cánh cửa hợp tác bền vững và cùng thắng lợi.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Hữu Phú cho biết, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trên đà phát triển mạnh mẽ, mang tính bổ sung cho nhau. Campuchia là địa bàn đầu tư quan trọng bậc nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, xếp thứ 2/87 địa bàn, chỉ đứng sau Lào. Hiện Việt Nam có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, chiếm gần 11% tổng số dự án đầu tư ra nước ngoài.

ndo_tr_img-1151-1588.jpg
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Hữu Phú phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại biện lâm thời Nguyễn Hữu Phú nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Campuchia; tin tưởng với sự năng động, tích cực của các doanh nghiệp Lâm Đồng, hợp tác giữa các doanh nghiệp địa phương hai nước tiếp tục đem tới những hiệu quả thực chất. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng sở tại nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và ổn định cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tại cả hai nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam với cao nguyên, đồng bằng và duyên hải, tạo ra tiềm năng to lớn trong phát triển nhiều lĩnh vực như cảng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và đặc biệt là du lịch với hai địa danh nổi tiếng là Đà Lạt và Phan Thiết.

ndo_tr_z7715600729465-44b9aadfa95a5fdc83c3d7a6a3bef217-4305.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Thông qua việc tổ chức sự kiện lần này, Lâm Đồng mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa các sản phẩm tiềm năng của địa phương tới thị trường Campuchia. Sự kiện cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên kết nối, tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm thế mạnh của nhau, từ đó tìm thấy cơ hội hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã lắng nghe những tham luận, phát biểu, đề xuất đầy tâm huyết về tiềm năng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia. Tiến sĩ, Bác sĩ Heng Lihong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia đánh giá, việc tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn là lời khẳng định về tinh thần chủ động hội nhập, kết nối và tìm kiếm đối tác của các doanh nghiệp Việt Nam.

ndo_tr_img-1259-5724.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Heng Lihong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị. (Ảnh: HUY VŨ)

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat đánh giá rất cao việc các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên tinh thần cùng thắng, nhất là trong bối cảnh quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp.

Cho biết du lịch tiếp tục được Chính phủ Thủ tướng Campuchia Hun Manet coi là một trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Prak Chandara đề xuất hai bên nghiên cứu đơn giản hóa hơn nữa việc đi lại của người dân, thúc đẩy nhanh việc tổ chức các chuyến bay thẳng giữa Lâm Đồng với các địa phương lớn của Campuchia như Thủ đô Phnom Penh, Siem Reap. Ông Prak Chandara cũng đề xuất hai bên cùng tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông quảng bá chung để thu hút khách quốc tế tới Campuchia và Việt Nam trong cùng một hành trình.

ndo_tr_img-1056-8704.jpg
Sự kiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và các doanh nghiệp Campuchia tới tham dự. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại Hội nghị, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia đã giải đáp một số thắc mắc, cập nhật thông tin, đồng thời tiếp tục khẳng định đồng hành cùng các doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và dịch vụ tỉnh Lâm Đồng và Air Cambodia đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và xúc tiến mở đường bay thẳng Phnom Penh-Lâm Đồng. Một số công ty lữ hành, du lịch, lưu trú của Việt Nam và Campuchia cũng đã ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Kiều bào tại Bangkok hân hoan đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào vui mừng, phấn khởi đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bangkok

Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay Don Mueang, tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan. Nhiều kiều bào tại Bangkok, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã ra sân bay đón đoàn với niềm hân hoan, phấn khởi.

Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines.

Đối ngoại nhân dân là nền tảng, tạo dựng sự tin cậy, hiểu biết, gắn kết bền vững giữa nhân dân Việt Nam và Philippines

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra kỷ nguyên mới với nhiều triển vọng hợp tác mới, trong đó có lĩnh vực đối ngoại nhân dân; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Philippines ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả và bền vững.

Những món bánh truyền thống của Thái Lan được du khách quốc tế ưa thích. (Ảnh: MINH THẮNG)

Những hương vị mở ra tiềm năng du lịch ẩm thực Thái Lan

Được mệnh danh là “Thành phố ba hương vị”, Phetchaburi với các sản vật đặc trưng mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi khám phá ẩm thực địa phương. Với sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, ẩm thực của Phetchaburi đang mở ra những tiềm năng để thúc đẩy du lịch ẩm thực tại "Đất nước nụ cười".

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát động chiến dịch "Nói không với tin giả". (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường chống tin giả

Ngày 25/5, Chính quyền thành phố Phnom Penh, Campuchia đã khởi động giai đoạn 2 của chiến dịch “Nói không với tin giả” tại một trường học của Thủ đô nhằm tăng cường kiến thức về truyền thông và an ninh mạng cho thanh thiếu niên và người dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự ACDFM-23. (Ảnh: qdnd.vn)

Tạo dựng lòng tin chiến lược trong ASEAN

Với chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta”, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23) diễn ra sáng 21/5 theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Sáng 21/5, đã diễn ra Cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Kỷ niệm trọng thể 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom phối hợp Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam (6/8/1976-6/8/2026) với sự tham dự của hàng trăm kiều bào Việt Nam tại khu vực đông bắc Thái Lan.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp).

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.