Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam-Campuchia

Campuchia là một trong các địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD Mỹ, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (trái) làm việc với Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (trái) làm việc với Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol.

Ngày 2/10, tại trụ sở Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã có buổi làm việc với ông Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ nhất CDC.

Tại cuộc gặp, Đại sứ chúc mừng những thành quả trong công tác thu hút đầu tư của Campuchia trong thời gian qua. Trong tám tháng đầu năm 2025, CDC đã phê duyệt 491 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 7,2 tỷ USD, tăng 50% so cùng kỳ năm 2024 và cao hơn cả năm 2024 (mức 6,9 tỷ USD).

Kết quả này phản ánh những nỗ lực có hiệu quả của Chính phủ Campuchia, CDC và cá nhân Phó Thủ tướng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam trong thời gian qua.

ndo_tr_photo-2025-10-02-22-30-45-84.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Đại sứ nhấn mạnh, Campuchia là một trong các địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD Mỹ, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong đó khoảng 75% vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tháng 4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam, thu hút hơn 150 đại biểu doanh nghiệp tham dự. Tuy vậy, theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, những năm gần đây chưa có thêm các dự án đầu tư thật sự lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Do đó, Đại sứ mong muốn hai bên sẽ quan tâm hơn đến công tác xúc tiến thu hút đầu tư, thúc đẩy tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với CDC nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu chính sách thu hút ưu đãi đầu tư của Campuchia, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Cũng tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã thông tin về chủ trương tinh gọn bộ máy tại Việt Nam, trong đó có việc sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính. Trên tinh thần hợp tác gắn bó, Đại sứ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tổ chức các cuộc đối thoại thường niên, phù hợp với nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và CDC đã ký kết.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Sun Chan Thol khẳng định Campuchia luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn quốc tế, bất chấp những khó khăn, thách thức còn tồn tại.

Phó Thủ tướng Sun Chan Thol bày tỏ hy vọng Việt Nam và Campuchia sớm thống nhất phương án kết nối đường cao tốc Phnom Penh-Bavet với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện và người dân hai nước qua lại biên giới, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế khu vực biên giới, vì lợi ích chung và tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.