Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Ngày 2/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, diễn ra Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2025, thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia trong nhiều lĩnh vực.
Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2025 thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt tại Campuchia tham dự.
Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2025 thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt tại Campuchia tham dự.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) tổ chức. Đối thoại doanh nghiệp 2025 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần đáng kể trong sự phát triển chung của nền kinh tế Campuchia, giúp giải quyết việc làm cho người lao động bản địa, đóng góp cho ngân sách Nhà nước Campuchia và làm tốt công tác an sinh xã hội tại các địa phương, trong đó tiêu biểu có các doanh nghiệp Việt Nam như Metfone, BIDC, Angkor Milk, Thaco Agri.... Những đóng góp này được lãnh đạo Chính phủ Campuchia ghi nhận và đánh giá cao.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại sứ cho rằng, đối thoại là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật về những ưu đãi, cơ hội đầu tư vào Campuchia, thúc đẩy hợp tác quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, cũng như những thông tin cập nhật về quan hệ hai nước gần đây, các nội dung hợp tác kinh tế song phương; công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian qua của Đại sứ quán và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua sự kiện, Đại sứ quán và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia sẽ ghi nhận, tập hợp và trao đổi những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng hai nước nhằm xem xét, giải quyết để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt tại Campuchia, với mong muốn các doanh nghiệp đã đầu tư, kinh doanh tại địa bàn sẽ mở rộng đầu tư, kinh doanh hơn nữa; các doanh nghiệp còn chưa làm ăn tại đây sẽ sớm tìm được cơ hội để đầu tư, kinh doanh tại địa bàn có nhiều tiềm năng này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ hỗ trợ thương mại, Bộ Thương mại Campuchia Ho Siv Yong phát biểu ý kiến.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ hỗ trợ thương mại, Bộ Thương mại Campuchia Ho Siv Yong phát biểu ý kiến.

Chia sẻ tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ hỗ trợ thương mại, Bộ Thương mại Campuchia Ho Siv Yong cho biết, Campuchia thời gian qua đã tích cực cam kết thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, như hợp lý hóa các quy trình hành chính, giảm chi phí không cần thiết, triển khai các hệ thống tự động, nhanh chóng giải quyết các yêu cầu và mối quan tâm của doanh nghiệp đầu tư tại Campuchia.

Thông qua sự kiện, đại diện Bộ Thương mại Campuchia kêu gọi các doanh nhân và nhà đầu tư từ cả hai bên hợp tác tận dụng tối đa những lợi thế hiện nay để mở rộng kinh doanh và quan hệ đối tác, trong khi chính phủ cả hai nước luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Theo các số liệu thống kê, kinh tế Campuchia năm 2024 đạt mức tăng trưởng 6%; lạm phát thấp, ở mức 0,8%; người lao động có việc làm ổn định. Đời sống người dân được cải thiện không ngừng, GDP bình quân đầu người năm 2024 tăng lên mức 2.713 USD, so mức 2.520 USD trong năm 2023. Tiếp đà phát triển đó, kinh tế Campuchia được dự báo đạt mức tăng trưởng 6,3% trong năm 2025 và có thể hồi phục ở mức trước đại dịch Covid-19.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia năm 2024 đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2023; hai tháng đầu năm 2025 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2024. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 2,94 tỷ USD.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh và phức tạp, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia vẫn ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2023; hai tháng đầu năm 2025 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2024. Việt Nam hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 2,94 tỷ USD.

Các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam và Campuchia đã và đang tích cực triển khai các định hướng, kế hoạch hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2025, trong đó chú trọng tăng cường thúc đẩy hợp tác kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng cơ sở để kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia chia sẻ tại tọa đàm.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia chia sẻ tại tọa đàm.

Tại các phiên tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học, những thành công và khó khăn cũng như giải pháp khắc phục của các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp gốc Việt đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia.

Đối thoại doanh nghiệp là hội nghị thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhằm cập nhật thông tin về quan hệ hợp tác hai nước, nhất là về đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia.

Qua nhiều lần tổ chức, hội nghị đã thúc đẩy hoạt động đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia, tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.