Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đến chào Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn. Thứ trưởng cũng có các cuộc làm việc với Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CPP Suos Yara và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Ung Rachana.
Tại cuộc gặp, Samdech Say Chhum chúc mừng về những thành tựu quan trọng của Việt Nam thời gian qua, nhất là kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,02%; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Samdech Say Chhum gửi lời thăm hỏi đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia cũng như luôn hợp tác và ủng hộ Campuchia tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Samdech Say Chhum bày tỏ mong muốn đón các đồng chí lãnh đạo Việt Nam thăm Campuchia trong thời gian tới.
Trước đó, tại cuộc gặp Trưởng Ban Đối ngoại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, lãnh đạo Campuchia một lần nữa chúc mừng và đánh giá cao về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Thủ tướng Prak Sokhonn đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong việc cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển kinh tế; nhấn mạnh, những thắng lợi đạt được thể hiện niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thắng lợi của cuộc bầu cử vừa qua là cơ sở vững chắc, niềm tin và động lực to lớn mà nhân dân Việt Nam trao cho cho Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp tục chèo lái đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Phó Thủ tướng Prak Sokhonn bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhắc lại những kết quả tích cực đạt được tại Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia (tháng 12/2025); khẳng định các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã giúp quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện nỗ lực của lãnh đạo hai bên không ngừng vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Đảng, Nhà nước và người dân Campuchia; chúc mừng về những thành tựu của Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước và bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa, đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.
Hai bên đánh giá cao những kết quả mang tính lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6/2 vừa qua cũng như những nhận thức chung đạt được tại cuộc họp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương CPP, và Cuộc gặp ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào vừa qua; nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, kết nối kinh tế, kết nối hạ tầng và kết nối chuỗi cung ứng.
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kênh Đảng, chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới; đồng thời xúc tiến ký kết các văn kiện nhằm đưa hợp tác giữa các Ban Đảng đi vào chiều sâu. Hai bên cũng nhất trí xây dựng kế hoạch cụ thể để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, đồng thời gìn giữ giá trị đoàn kết, gắn bó như tài sản vô giá cho thế hệ sau.