Lai Châu tìm giải pháp tiêu thụ nông sản

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều nông sản của Lai Châu không thể tiêu thụ, xuất khẩu. Sáng 27/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp bàn để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chè, chuối ...

Chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực đem lại thu nhập, ổn định cuộc sống cho hàng nghìn hộ nông dân Lai Châu.
Chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực đem lại thu nhập, ổn định cuộc sống cho hàng nghìn hộ nông dân Lai Châu.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, hiện trên địa bàn Lai Châu có hơn 8.460 ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh đang cho thu hoạch là 5.970 ha. Sản lượng chè búp tươi 8 tháng đầu năm ước đạt 31.200 tấn, dự ước hết năm 2021 sản lượng chè đạt 44.000 tấn. Toàn tỉnh có 20 công ty, doanh nghiệp và 54 cơ sở nhỏ chế biến chè búp tươi đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân, với tổng diện tích 5.705 ha.

Các sản phẩm chè chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp hoặc ủy thác cho doanh nghiệp khác xuất khẩu dưới dạng đóng bao lớn sang các nước Trung Đông, Đài Loan (Trung Quốc) và một số thị trường khác. 8 tháng đầu năm nay, các cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chế biến được 6.933 tấn chè khô các loại; trong đó số lượng tiêu thụ 4.688 tấn (bao gồm cả số lượng tồn đọng năm 2020); số lượng còn tồn kho, chưa tiêu thụ hiện còn hơn 3.000 tấn.

Lai Châu tìm giải pháp tiêu thụ nông sản -0
 Nhiều năm trở lại đây, cây chuối đã đem lại nguồn thu lớn cho nông dân huyện Phong Thổ và các địa phương lân cận.

Tương tự, đối với cây chuối, hiện nay toàn tỉnh Lai Châu có 4.128 ha. Sản lượng chuối toàn tỉnh 8 tháng đầu năm ước đạt 30.000 tấn; dự ước hết năm 2021 tổng sản lượng chuối đạt 45.000 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Toàn tỉnh hiện có 20 cơ sở được cấp mã để đóng gói xuất khẩu; trong đó có 17/20 cơ sở tiếp tục duy trì và 3 cơ sở đã ngừng hoạt động. 8 tháng đầu năm, Lai Châu đã tiêu thụ 27.000 tấn, trong đó chủ yếu xuất khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ. Hiện sản lượng chuối đến kỳ thu hoạch còn tồn đọng, chưa tiêu thụ khoảng 3.000 tấn.

Theo đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nguyên nhân sản phẩm chè chưa tiêu thụ được do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, giá cước vận chuyển quốc tế tăng cao nên hoạt động sản xuất và xuất khẩu bị đình trệ. Thị trường chủ yếu và truyền thống của chè Lai Châu là các nước Trung Đông. 

Thị trường xuất khẩu chuối của Lai Châu chủ yếu là Trung Quốc và được xuất qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, từ đầu tháng 7 đến nay, phía Trung Quốc tạm ngừng không cho nhập khẩu chuối tươi và các mặt hàng nông sản khác theo lối cửa khẩu Ma Lù Thàng, cho nên hoạt động này cũng bị dừng. Do đó, các doanh nghiệp phải xuất khẩu chuối qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai… Tuy nhiên, do cước phí vận tải cao, thương lái không ổn định nên số lượng xuất được cũng rất ít. 

Cũng theo nhận định của chính các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các cơ quan chuyên môn tỉnh Lai Châu, những nguyên nhân trên chỉ là nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến các mặt hàng nông sản, nhất là đối với sản phẩm chè còn tồn kho nhiều, xuất phát chính từ phương pháp sản xuất, chế biến và tiêu thụ hiện nay. 

Lai Châu tìm giải pháp tiêu thụ nông sản -0
 Đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu chuối tại của khẩu Ma Lù Thàng phát biểu tại buổi họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Vũ Hoàng Mạnh, đại diện Công ty cổ phần chè Than Uyên nêu rõ, nguyên nhân sản phẩm chè không tiêu thụ được một phần là do chất lượng nguyên liệu và sự đa dạng của sản phẩm. Do chất lượng nguyên liệu thấp, sản phẩm chế biến ra chưa đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và một số nước Châu Âu, thị trường bị thu hẹp. 

Đồng quan điểm với ông Mạnh, đại diện các doanh nghiệp, các hợp tác xã đều cho rằng, hiện việc xuất khẩu chè đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường các nước Trung Đông (hơn 80% sản lượng chè hiện đang xuất sang các nước Trung Đồng). Hiện tại thị trường nội tiêu ít được chú trọng, sản phẩm tiêu thụ nội địa rất thấp. Cùng với đó là việc quản lý, phân chia và thâm canh vùng nguyên liệu chưa được chú trọng. Việc quảng bá, xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. Giữa các doanh nghiệp cùng ngành chưa có sự liên kết, gắn kết; các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn đang hoạt động theo kiểu “mạnh ai nấy làm”…

Đối với cây chuối, hiện tại thị trường chủ yếu vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc, chưa có sự đầu tư thâm canh, thiếu sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chưa có doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, sản phẩm xuất khẩu vẫn là sản phẩm thô, chủ yếu là xuất chuối tươi… nên yếu tố thị trường đầu ra không bền vững.

Trước những khó khăn vướng mắc trên, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan chuyên môn địa phương đều nhất trí cho rằng, giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mà cụ thể ở đây là chuối, chè cần phải xác định là chiến lược lâu dài.

Đại diện chính quyền và các cơ quan chuyên môn tỉnh Lai Châu cho rằng, về lâu dài để sản phẩm chuối, chè có được thị trường bền vững, các doanh nghiệp hợp tác xã cần phải chủ động thay đổi quan điểm và làm mới chính mình. Cần phải đa dạng hóa mẫu mã, sản phẩm, đầu tư theo chiều sâu, sản phẩm chất lượng cao phải gắn với thị trường; bản thân doanh nghiệp hợp tác xã phải mạnh dạn thay đổi từ khâu quản trị, kinh doanh đến khâu sản xuất. Chú ý xây dựng thương hiệu, các tiêu chuẩn quy chuẩn cho sản phẩm của đơn vị…

Ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cam kết đồng hành với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tìm hướng giải quyết các nông sản tồn đọng. Cụ thể, tỉnh sẽ làm việc với các đơn vị có hạn ngạch xuất khẩu ở Hà Nội để tìm thị trường. Nếu được tỉnh sẽ đứng ra hợp tác với các đơn vị đó. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng doanh nghiệp rà soát cụ thể từng loại mặt hàng, kiểm kê các sản phẩm, số lượng, chất lượng để tìm kiếm thị trường. UBND tỉnh sẽ phối hợp các ngân hàng trên địa bàn rà soát lại để tìm hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tỉnh cũng sẽ thành lập Hiệp hội chè và Hiệp hội xuất nhập khẩu (nằm trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu) để liên kết các công ty, doanh nghiệp tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm chè. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè, chuối nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản khác nói chung, cần chủ động trong việc kinh doanh sản xuất, tìm kiếm thị trường chú trọng đầu tư thâm canh vùng nguyên liệu chất lượng cao, mục tiêu đưa sản phẩm chè và các nông sản khác vào các thị trường khó tính; chú trọng đến thị trường nội địa và hướng tới thành lập ngày hội văn hóa trà…
 

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.