Lai Châu tăng cường quản lý học sinh sử dụng phương tiện giao thông

Hiện nay, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy và xe máy điện diễn ra phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thống kê các phương thức đi lại của học sinh khi đến trường; kiểm tra, chấn chỉnh, có biện pháp xử lý, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện đến trường.
Cán bộ cảnh sát giao thông đến các trường học tuyên truyền hướng dẫn học sinh tham gia giao thông.
Cán bộ cảnh sát giao thông đến các trường học tuyên truyền hướng dẫn học sinh tham gia giao thông.

Tình trạng học sinh chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy và xe máy điện tham gia giao thông tại địa bàn thành phố và thị trấn các huyện còn diễn ra phổ biến. Thậm chí, có cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở điều khiển xe máy điện đi học. Các em đều thiếu kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với nhóm đối tượng này.

Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các trường học đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Tình trạng học sinh tham gia giao thông không bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Tình trạng học sinh tham gia giao thông không bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Cô giáo Nguyễn Thị Dám, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Phài, thành phố Lai Châu cho biết, nhà trường chỉ đạo giáo viên tuyên truyền lồng ghép dạy học về an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh học sinh chưa được sử dụng xe máy điện và xe đạp điện. Các em học sinh nâng cao hiểu biết và có nhận thức tốt hơn. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh tuyên truyền, rà soát phương tiện của các em học sinh để kiểm soát tốt hơn vấn đề bảo đảm an toàn giao thông của học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh có gần 57.400 học sinh cấp trung học sơ sở và trung học phổ thông, tỷ lệ các em sử dụng xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3, xe điện rất cao. Trong những năm qua, lực lượng chức năng, gia đình, nhà trường đã có sự phối hợp trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. 100% học sinh đi xe đến trường thực hiện đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để phối hợp công an địa phương kiểm tra, quản lý.

Vụ tai nạn giao thông do học sinh sử dụng phương tiện và tham gia giao thông không bảo đảm an toàn.

Vụ tai nạn giao thông do học sinh sử dụng phương tiện và tham gia giao thông không bảo đảm an toàn.

Em Lê Thị Phương Anh, học sinh Trường trung học phổ thông thành phố Lai Châu cho biết: "Em được thầy, cô giáo, được cả các chú cảnh sát giao thông đến trường tuyên truyền, biết được các quy định về tuổi sử dụng các phương tiện như thế nào rồi thì phải thực hiện cho tốt. Em chưa đủ tuổi đi xe gắn máy hay xe máy điện, cho nên em chọn phương tiện xe đạp điện đến trường để chấp hành luật an toàn giao thông và bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh".

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu, trong tháng 10/2024, tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trong học sinh, toàn tỉnh có 200 trường hợp là học sinh bị xử lý vi phạm giao thông. Với các vi phạm chủ yếu là lạng lách, đánh võng, học sinh chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Trung tá Trần Văn Đạt, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Lai Châu cho biết, trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp nhà trường tổ chức ký cam kết và tuyên truyền trực tiếp bằng hình ảnh, trả lời câu hỏi xử lý các tình huống về bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh trên địa bàn thành phố, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh không giao xe cho các cháu khi chưa đủ điều kiện nhằm hạn chế được tình trạng học sinh vi phạm giao thông. Nhờ vậy trong hai tháng cuối năm 2024 tình trạng vi phạm giao thông và sử dụng phương tiện tham gia giao thông chưa đủ tuổi đã có xu hướng giảm.

Hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, giao phương tiện khi con chưa đủ tuổi, cho con đi xe đạp điện, xe máy điện khi con còn quá nhỏ cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Vì vậy, lực lượng chức năng cũng như các cơ sở giáo dục cần quyết liệt trong việc tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao xe máy cho học sinh; không tổ chức trông giữ xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện khi học sinh chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi.

Sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan thực thi pháp luật sẽ là điều kiện giúp giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông cho học sinh và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".