Lai Châu: Bắt 8 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo, thông tin về vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ba trong số các đối tượng của vụ án tại cơ quan điều tra.
Ba trong số các đối tượng của vụ án tại cơ quan điều tra.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu nghi vấn phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” trên trang mạng xã hội Facebook có nickname “Dịch vụ Lộc Phát”. Trang này thường xuyên chạy quảng cáo, nhận làm các loại giấy tờ giả như: Căn cước công dân gắn chip; giấy phép lái xe, các loại văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng... với giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng tùy loại giấy tờ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai... để phá án.

Giai đoạn 1, quá trình điều tra, khám phá án, ngày 23/4, lực lượng Công an của bộ và địa phương đã tiến hành đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với: Phạm Văn Mười Một, sinh năm 1987, trú tại phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, trú tại xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 1981, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan.

z7838727417695-6c709f8302449738409ce9a8ccebd2cb-1824.jpg
Một trong số các đối tượng của vụ án bị bắt giữ cùng tang vật gây án.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận, sau khi có hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng lấy hàng mang về phòng trọ rồi bóc ra, hàng giao đi các tỉnh sẽ tách riêng chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh cho đối tượng Một; các "đơn giao tay" Tùng và Quy sẽ đóng gói và tự giao cho khách hàng.

Căn cứ kết quả giám định (giấy tờ giả), các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 29/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Mười Một, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Quy về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 8/4/2026, nhóm đối tượng trong đường dây đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả gồm: giấy chứng minh Công an nhân dân; giấy Chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe; tem, giấy kiểm định đăng ký phương tiện; phiếu lý lịch tư pháp; giấy phép lái xe; chứng chỉ nghề các loại; bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các loại; giấy đăng ký kết hôn; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; căn cước công dân; thẻ đảng viên; bằng kỹ sư; bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; giấy chứng nhận thế chấp; giấy đăng ký doanh nghiệp...thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

z7838561260720-ef91de9ed6487dee04087a8ce022d2c2-2955.jpg
Giấy tờ do các đối tượng làm giả - tang vật của vụ án.

Ban chuyên án đánh giá, đây là vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn, phạm vi rộng, trên không gian mạng, các đối tượng hoạt động theo phương thức tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các đối tượng làm giả giấy tờ với nhiều mục đích khác nhau, trong đó đặc biệt có cả Giấy chứng minh Công an nhân dân, Chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân, Thẻ đảng viên, Thẻ căn cước... tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Việc đấu tranh mở rộng chuyên án để phát hiện, truy bắt các đối tượng làm giả, thu hồi giấy tờ giả và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan cần hết sức nhanh chóng, có sự phối hợp nhịp nhàng từ bộ đến công an các đơn vị, địa phương liên quan và cần phải tiến hành đồng loạt và tiếp tục mở rộng giai đoạn 2.

Giai đoạn 2, ngày 15/5, các tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu đồng loạt đột kích tại nhiều địa điểm, bắt 2 đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây tại địa bàn tỉnh Nghệ An; bắt các đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại Gia Lai và nhóm đối tượng phân phối giấy tờ giả tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm: Phạm Văn Khánh sinh năm 1990, trú tại Quế Phong, Nghệ An và Phạm Văn Khương sinh năm 1993, trú tại Tam Đông, Nghệ An.

Hai đối tượng nêu trên đã sử dụng tên giả là "A Phát" và "Toàn Phát" để hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Sau khi có đơn đặt hàng của khách, các đối tượng đã tạo thông tin, dữ liệu mới, sau đó qua nhóm kín gửi cho các đối tượng Nguyễn Văn Huyên sinh năm 1994, Bùi Đức Thuyên sinh năm 2006, cả hai cùng trú tại xã La Lâu, tỉnh Gia Lai để in, sản xuất làm giả giấy tờ, con dấu...

z7838557728409-f25e4353ad6c587ad0fa3f5163af2b15-8841.jpg
Một trong số các đối tượng của vụ án làm việc tại cơ quan điều tra.

Quá trình khám xét, các tổ công tác thu giữ tại nhà các đối tượng gồm: Một bộ máy tính, 5 máy in, một máy ép plastic, 1.665 tem loại tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình con dấu, 1 máy dập dấu chìm, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng, chứng chỉ, 137 phôi hồ sơ thi giấy phép...

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" để giao dịch mua bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước.

Mở rộng điều tra chuyên án, sáng 17/5, tại bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu, sinh năm 2002, trú tại xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

z7838561262829-8bbd0e02fd4feeb3ee1cbd483061210e-6558.jpg
Giấy tờ mà các đối tượng làm giả có cả Giấy chứng minh Công an nhân dân, Chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân, Thẻ đảng viên, Thẻ căn cước...

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử...

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Penkhan Butcha Pheng trao Huân chương Tự do hạng III cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trao Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La

Chiều 17/8, Đoàn công tác tỉnh Bokeo (Lào), do đồng chí Penkhan Butcha Pheng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã chào xã giao và trao Huân chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La.

(Ảnh minh họa: QUANG TIẾN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại Lai Châu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (17/8), tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc địa phương trên.

Ki-ốt y tế thông minh góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại vùng cao Mường Khương

Cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Trung tâm y tế khu vực Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi.

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Anh Lý Văn Cán chăm sóc chậu địa lan trong vườn nhà.

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Tả Phìn

Còn khoảng 6 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch Đinh Mùi, nhưng ở nhiều bản làng vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu ươm giống cây đào, mai, địa lan...để chuẩn bị cho vụ hoa năm mới.

Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế

Những năm gần đây, ngoại giao kinh tế trở thành một trong những kênh quan trọng giúp Sơn La thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.

Huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này.

Măng mai được Hợp tác xã Nông lâm sản Lâm Phúc thu mua, chế biến.

Giàu lên từ nông sản địa phương

Tháng 8, chúng tôi về xã vùng cao Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Năm nay thời tiết mưa nhiều, chính vụ, cho nên măng rừng và măng trồng mọc rộ dọc các triền núi, người dân hồ hởi lên nương thu hoạch măng. Được mùa, được giá, nhiều hộ gia đình nơi đây giàu lên từ loài cây này.

Cán bộ xã Cao Minh hướng dẫn người dân thôn Cốc Lải sử dụng các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh (Ảnh ANH TUẤN)

Những mô hình sáng tạo chuyển đổi số ở vùng cao

Sau sáp nhập xã, thôn, công tác chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội mở ra những cách làm mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong không gian mới. Tại vùng cao Thái Nguyên, chuyển đổi số đang có những chuyển động, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền từ thôn đến xã.

Các cơ quan đơn vị trao nhiều phần quà cho cựu chiến binh Đồng Văn Nhao. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Ngày 14/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Cầu Thia, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đồng Văn Nhao, cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga kiểm tra việc tu sửa, chỉnh trang cây xanh, vườn hoa tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lê Lan)

Bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau thời gian ngắn triển khai, đến 15/7, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại nhiều sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...