Từ phong trào "Ba nhất" đến những việc làm vì nhân dân

Phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” đang được Công an tỉnh Tuyên Quang cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Công an xã Thuận Hòa hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.
Cán bộ Công an xã Thuận Hòa hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Từ siết chặt kỷ luật, nâng cao bản lĩnh, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm đến đổi mới cải cách hành chính và tích cực hỗ trợ nhân dân, phong trào từng bước trở thành chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, vì nhân dân phục vụ.

Kỷ luật từ những việc nhỏ

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Công an tỉnh Tuyên Quang, ngay từ đầu giờ làm việc, hàng chục người dân đã có mặt để thực hiện các thủ tục hành chính. Người đến làm căn cước, người tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, người đến để đăng ký cư trú… Mỗi hồ sơ đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, tiếp nhận nhanh gọn. Điều dễ nhận thấy không chỉ là quy trình được thực hiện khoa học mà còn là tác phong chuẩn mực, thái độ niềm nở của từng cán bộ, chiến sĩ.

Anh Trần Quốc Hoàng, xã Lực Hành cho biết, anh đưa con gái 8 tuổi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Công an tỉnh làm thủ tục cấp căn cước. Trước đó, anh đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn khai thông tin trực tuyến qua VNeID và cấp mã hồ sơ. Nhờ vậy, khi đến làm việc trực tiếp, các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Từ khâu lấy phiếu thứ tự đến thu nhận sinh trắc học cho con gái đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

ndo_br_2.jpg
Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung, Công an tỉnh tận tình hướng dẫn con gái anh Trần Quốc Hoàng, xã Lực Hành thực hiện thủ tục cấp căn cước.

“Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an. Các đồng chí làm việc rất nghiêm túc, nhanh chóng nhưng vẫn gần gũi, nhiệt tình, giải đáp cụ thể từng thắc mắc. Sự tận tâm, kỷ luật trong công việc cùng thái độ gần dân, vì dân của cán bộ Công an đã tạo cảm giác thân thiện, thoải mái cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính”, anh Hoàng chia sẻ.

Đại tá Đặng Đình Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn đề cao tính kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, trang phục chỉnh tề, giao tiếp lịch sự, tôn trọng nhân dân. Tinh thần kỷ luật được cụ thể hóa bằng phương châm bốn đúng “Đúng quy định-Đúng quy trình-Đúng thời hạn-Đúng trách nhiệm”. Mỗi hồ sơ được tiếp nhận, xử lý theo đúng trình tự, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời, cán bộ hướng dẫn rõ ràng, thống nhất, chính xác ngay từ đầu, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

ndo_br_1.jpg
Chiến sĩ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung, Công an tỉnh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, từng bước thực hiện nguyên tắc “người dân chỉ cung cấp thông tin một lần”. Từ đầu năm 2026 đến nay, phòng đã thu nhận 21.373 hồ sơ cấp căn cước và 3.212 hồ sơ cấp định danh điện tử; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả công việc, mà còn cho thấy kỷ luật đã được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể trong từng công việc, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an tận tụy, chính quy, gần dân và vì nhân dân phục vụ.

Trung thành bằng hành động

Xác định xây dựng bản lĩnh chính trị là nền tảng của người cán bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang đã gắn thực hiện tiêu chí “Trung thành nhất” với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng. Sáu tháng đầu năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tổ chức 10 đợt sinh hoạt chính trị, trong đó chú trọng gắn nội dung giáo dục với nhiệm vụ chuyên môn, truyền thống của lực lượng và giá trị lịch sử của quê hương Tuyên Quang. Công an tỉnh đã có 55 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, dư luận xã hội được ban hành, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải tỏa tâm lý, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nhưng bản lĩnh chính trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Ở những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, người chiến sĩ Công an phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy; khi thiên tai xảy ra, họ lại có mặt ở những nơi người dân cần nhất. Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời thề danh dự của người Công an nhân dân được cụ thể hóa bằng trách nhiệm và sự dấn thân.

ndo_br_2-4.jpg
Cán bộ Công an xã Thuận Hòa tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đồng chí Triệu Quốc Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa nhớ lại những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa ngập úng, tài sản và hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Trong thời điểm khó khăn ấy, lực lượng Công an xã luôn là một trong những lực lượng có mặt đầu tiên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

Trong lúc người dân gặp hoạn nạn, cán bộ Công an xã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn có mặt để phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ nhân dân. Sự có mặt kịp thời của các đồng chí không chỉ giúp địa phương ứng phó với thiên tai mà còn tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân trong lúc khó khăn nhất”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa chia sẻ.

ndo_br_1-3.jpg
Lực lượng Công an cơ sở luôn có mặt kịp thời để phối hợp cùng với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chính trong những thời điểm như vậy, phẩm chất “Trung thành nhất” được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân không chỉ là kiên định về chính trị, mà còn là sẵn sàng nhận phần khó về mình, có mặt ở nơi gian khó, bảo vệ sự bình yên và an toàn của nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Gần dân bằng những việc làm cụ thể

Cùng với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định “Gần dân nhất” là thước đo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng đến nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Tại Trường tiểu học Tân Loan, xã Hàm Yên, gần 700 học sinh, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhà trường chỉ có một giáo viên tiếng Anh. Hơn 300 học sinh khối 3, 4, 5 vì thế gặp không ít khó khăn trong việc học môn tiếng Anh. Thấu hiểu thực tế đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã xây dựng mô hình “Người thầy Công an nhân dân”, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có trình độ tiếng Anh hỗ trợ học sinh. Đến nay, mô hình đã tổ chức 20 buổi học, thu hút hơn 1.000 lượt học sinh tham gia.

ndo_br_1212.jpg
Đại úy Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh Trường tiểu học Tân Loan, xã Hàm Yên.

Trực tiếp đứng lớp, Đại úy Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, dù từng học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện An ninh nhưng không được đào tạo sư phạm, đồng chí phải chủ động nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng phù hợp lứa tuổi, kết hợp hình ảnh, trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh.

“Mục tiêu của mỗi tiết học không phải kiểm tra, đánh giá mà giúp các em ôn lại bài cũ, mở rộng vốn từ, mạnh dạn, tự tin giao tiếp. Sau mỗi buổi học, thấy các em tiến bộ là niềm vui, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục gieo mầm tri thức”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

ndo_br_z8121650983752-a4d6560d57b5f5370ab6ddc680ee18d2.jpg
Các em học sinh vui mừng khi nhận được những phần quà nhờ trả lời được những câu hỏi thú vị khi tham gia lớp học tiếng Anh từ mô hình “Người thầy Công an nhân dân”.

Theo cô giáo Phạm Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Loan, sự hỗ trợ của các “thầy Công an” đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, giúp học sinh mạnh dạn, yêu thích môn học hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trường có ba học sinh đạt giải tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), gồm hai giải ba và một giải khuyến khích.

Không chỉ hỗ trợ kiến thức, cán bộ, chiến sĩ Công an còn quan tâm, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã vận động, quyên góp hơn 1.300 đầu sách, đồ dùng học tập cho “Tủ sách hiếu học”, trị giá hơn 15 triệu đồng; tổ chức chương trình “Cắt tóc cho em” và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các buổi học được lồng ghép tuyên truyền, trang bị cho học sinh và phụ huynh kiến thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép, mất an toàn trên môi trường mạng, đồng thời giúp các em hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

ndo_br_z8123295766487-0813d9f0d19f05ff93b87052b6095eba-7945.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học Tân Loan hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi ngoại khóa tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép do cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức vào năm học 2024-2025.

Từ những việc làm cụ thể ấy, mô hình “Người thầy Công an nhân dân” trở thành cầu nối yêu thương, góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện và trách nhiệm hơn trong lòng nhân dân; đồng thời cho thấy “Gần dân nhất” không chỉ là bám cơ sở, mà còn là chủ động đến với dân, chia sẻ và chung tay giải quyết những khó khăn từ cuộc sống.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “Ba nhất” của Công an tỉnh Tuyên Quang là sự xuất hiện của hàng trăm mô hình, sáng kiến, cách làm mới, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ Kiosk “Phi địa giới hành chính”, “Ngày thứ Bảy vì dân - Điểm hành chính công lưu động”, "Gian hàng 0 đồng", "Áo dài 0 đồng”, ứng dụng AI trong xử lý công việc, đến các mô hình “3 cùng”, “3 biết”, “Con nuôi Công an xã”, “Mẹ đỡ đầu”… mỗi mô hình đều hướng tới giải quyết công việc, thấu hiểu hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng của dân. Qua đó, phong trào “Ba nhất” không dừng ở khẩu hiệu mà từng bước trở thành những phần việc cụ thể, hiện hữu trong công tác hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

ndo_br_4-4.jpg
Công an xã Thuận Hòa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình “Gian hàng không đồng” tại chợ phiên trên địa bàn xã.

Phong trào cũng gắn với những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, liên tỉnh, xuyên quốc gia được đấu tranh, triệt phá; trong đó có chuyên án về đường dây sử dụng không gian mạng chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng; thu giữ trên 708kg pháo hoa nổ và khởi tố 172 vụ án liên quan đến ma túy. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, với 41/183 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được cắt giảm thời gian, mức cắt giảm bình quân 37,6%.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định, những kết quả bước đầu là nền tảng để tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục xác định "Ba nhất" là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, là nền tảng để xây dựng tập thể, cá nhân kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

ndo_br_2-3.jpg
Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra đột xuất công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an tỉnh.

"Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đưa nội dung phong trào “Ba nhất” vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình công tác, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị; gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại cán bộ, thi đua, khen thưởng. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đăng ký những nhiệm vụ, phần việc cụ thể, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; đồng thời siết chặt kỷ luật, đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở". Đại tá Lục Thế Hưng nhấn mạnh.

Từ kỷ luật làm nền tảng, trung thành làm bản lĩnh và gần dân làm thước đo, “Ba nhất” đang từng bước trở thành những chuẩn mực hiện hữu trong từng nhiệm vụ, từng hành động của người chiến sĩ Công an Tuyên Quang, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.