Huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này.

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.
Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các cuộc họp, kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, rà soát việc thực hiện yêu cầu bố trí 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Với mục tiêu hoàn thành hơn 64.000 căn nhà ở xã hội trước năm 2030, địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, giúp người thu nhập thấp và công nhân có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống.

Anh Bạch Đức An là lao động tự do tại phường Hòa Bình cho biết: “Đã nhiều năm rời quê lên phố làm việc, nhưng đến nay tôi vẫn chưa có được một chỗ ở ổn định. Thu nhập chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà, điện, nước, sinh hoạt và nuôi con cho nên việc tích lũy để mua nhà gần như ngoài khả năng”.

Hoàn cảnh của anh An cũng là thực trạng chung của nhiều người lao động thu nhập thấp và công nhân tại tỉnh. Không ít gia đình ba, bốn người vẫn phải sinh sống trong những căn phòng trọ chỉ rộng khoảng 15 đến 20 m². Điều kiện sống chật chội, thiếu tiện nghi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tái tạo sức lao động và sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Vân Anh, lao động tự do tại phường Hòa Bình đã hiện thực hóa được ước mơ an cư khi mua được căn hộ tại Khu nhà ở xã hội Sao Vàng nhờ nhiều năm tiết kiệm cùng chính sách mua nhà ưu đãi và sự hỗ trợ của Nhà nước. “Có nơi ở ổn định, tôi yên tâm lao động, con cái có điều kiện học tập tốt hơn. Điều quý nhất không chỉ là có một căn hộ để ở, mà là cảm giác thật sự được an cư, có một nơi để trở về sau mỗi ngày làm việc”, chị Vân Anh chia sẻ.

Cuối tháng 6 vừa qua, dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Khu đô thị mới Trung Minh (phường Hòa Bình) chính thức khởi công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội theo đúng chủ trương dành 20% quỹ đất trong các khu đô thị để xây dựng loại hình nhà ở này.

Việc dành quỹ đất ngay trong khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội không chỉ tạo điều kiện cho người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tiếp cận chỗ ở ổn định, mà còn bảo đảm thụ hưởng hạ tầng, dịch vụ đô thị một cách công bằng. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 19 được triển khai trên địa bàn tỉnh và là dự án đầu tiên phát triển theo mô hình nhà ở xã hội cho thuê sau sáp nhập tỉnh, thể hiện định hướng đa dạng hóa loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại diện Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh, ông Trần Duy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A cho biết, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng một phần nhu cầu chỗ ở của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động có thu nhập thấp... Bên cạnh đó, dự án còn góp phần hoàn thiện không gian đô thị khu vực Trung Minh A, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành khu dân cư hiện đại với cảnh quan, môi trường sống văn minh, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Mới đây, tại buổi kiểm tra các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải chú trọng xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại, bảo đảm đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tăng diện tích cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị...

Đồng chí Trần Duy Đông yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ cam kết, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, đáp ứng thiết thực nhu cầu về nhà ở cho Nhân dân và công nhân lao động.

Hiện toàn tỉnh có 23 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 17.400 căn hộ. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 12 dự án với khoảng 3.900 căn hộ, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2026 dự kiến hoàn thành thêm hơn 2.300 căn hộ. Riêng 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã có thêm 384 căn hộ đủ điều kiện đưa vào sử dụng, đồng thời đang tiếp tục triển khai nhiều dự án mới tại các khu vực có nhu cầu cao.

Theo đại diện Sở Xây dựng, tỉnh sẽ rà soát toàn bộ các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội chưa triển khai, nhất là quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các khu đô thị, quỹ đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp để bổ sung yêu cầu phát triển nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, kiểm kê quỹ nhà thuộc tài sản công, nghiên cứu chuyển đổi công năng các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng sang nhà ở cho thuê; cải tạo quỹ nhà ở do Nhà nước quản lý để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển sau sáp nhập tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực từ Quỹ phát triển nhà ở địa phương, nguồn vốn ngoài ngân sách, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê. Tỉnh khuyến khích chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bố trí quỹ căn hộ cho thuê để đáp ứng nhu cầu thị trường; hướng dẫn đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; tăng cường quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, thu hút lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Anh Lý Văn Cán chăm sóc chậu địa lan trong vườn nhà.

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Tả Phìn

Còn khoảng 6 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch Đinh Mùi, nhưng ở nhiều bản làng vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu ươm giống cây đào, mai, địa lan...để chuẩn bị cho vụ hoa năm mới.

Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế

Những năm gần đây, ngoại giao kinh tế trở thành một trong những kênh quan trọng giúp Sơn La thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Măng mai được Hợp tác xã Nông lâm sản Lâm Phúc thu mua, chế biến.

Giàu lên từ nông sản địa phương

Tháng 8, chúng tôi về xã vùng cao Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Năm nay thời tiết mưa nhiều, chính vụ, cho nên măng rừng và măng trồng mọc rộ dọc các triền núi, người dân hồ hởi lên nương thu hoạch măng. Được mùa, được giá, nhiều hộ gia đình nơi đây giàu lên từ loài cây này.

Cán bộ xã Cao Minh hướng dẫn người dân thôn Cốc Lải sử dụng các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh (Ảnh ANH TUẤN)

Những mô hình sáng tạo chuyển đổi số ở vùng cao

Sau sáp nhập xã, thôn, công tác chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội mở ra những cách làm mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong không gian mới. Tại vùng cao Thái Nguyên, chuyển đổi số đang có những chuyển động, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền từ thôn đến xã.

Các cơ quan đơn vị trao nhiều phần quà cho cựu chiến binh Đồng Văn Nhao. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Ngày 14/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Cầu Thia, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đồng Văn Nhao, cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TM)

Cơ sở lý luận và chính sách về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Thời gian vừa qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động quảng bá sách, báo, tạp chí (Ảnh: THẾ BÌNH)

Hợp nhất Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 2548/QĐ-UBND, hợp nhất Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Thư viện tỉnh Thái Nguyên thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đồi chè Long Cốc thơ mộng luôn thu hút du khách trải nghiệm săn mây. ( Ảnh: Ngọc Long)

Mở hướng phát triển du lịch ở Long Cốc

Long Cốc (Phú Thọ) được nhiều người biết đến với những đồi chè đặc trưng, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa bản địa phong phú. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển của Long Cốc được mở rộng, tạo thêm dư địa để địa phương khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển du lịch.