Thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế

Những năm gần đây, ngoại giao kinh tế trở thành một trong những kênh quan trọng giúp Sơn La thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đối ngoại theo hướng chủ động, thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Những điểm sáng ấn tượng

Ngay từ đầu năm, tỉnh tập trung triển khai các chủ trương của Trung ương về ngoại giao kinh tế, đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tiễn. Trọng tâm là huy động hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, thúc đẩy hội nhập quốc tế gắn với phát huy lợi thế của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hoạt động đối ngoại được mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương. Lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các đối tác quốc tế nhằm quảng bá tiềm năng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Trong các hoạt động với tỉnh Okayama và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tỉnh đã giới thiệu những lĩnh vực có nhiều lợi thế, đồng thời khảo sát hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương, như Công ty Takii & Co., Ltd và doanh nghiệp chè Satoen Việt Nam. Qua các cuộc làm việc, nhiều nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được trao đổi, thúc đẩy.

Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế, trong đó có Diễn đàn hợp tác chính quyền địa phương RCEP tại tỉnh An Huy (Trung Quốc); phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga 2026 với Đại sứ quán Ấn Độ và làm việc với nhiều đoàn công tác nước ngoài nhằm tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa. Đơn cử, ngành công thương đã phối hợp các sở, ngành và địa phương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản gắn với mở rộng hợp tác quốc tế. Nhiều tài liệu, ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm thế mạnh của Sơn La được gửi tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm thị trường.

Giám đốc Sở Công thương Hà Như Huệ cho biết: Đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng tiêu thụ và xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tổ chức các chương trình livestream giới thiệu nông sản; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Một điểm nhấn của công tác đối ngoại kinh tế là mở rộng hợp tác về lao động và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó Sở Nội vụ đã ký kết thỏa thuận đưa lao động thời vụ sang làm việc tại thành phố Jeonju và huyện Boseong (Hàn Quốc), góp phần tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập những năm tới.

Quan hệ hợp tác truyền thống giữa Sơn La với chín tỉnh bắc Lào tiếp tục được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việc hợp tác tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực trong phát triển nông nghiệp. Trong niên vụ mía vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Houaphanh(Lào), tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua, vận chuyển và tiêu thụ mía nguyên liệu của nông dân nước bạn.

Ông Hồ Trung Kiên, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Thời gian qua, công tác kiểm dịch thực vật được triển khai đúng quy định, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Qua đó rút ngắn thời gian thông quan, bảo đảm mía nguyên liệu từ nước bạn Lào được đưa kịp thời về Nhà máy Mía đường Sơn La, giữ chất lượng tốt nhất. Kết thúc niên vụ, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thu mua hơn 3.000 tấn mía của nông dân tỉnh Houaphanh (Lào).

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Sơn La tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng. Điển hình là đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực...

Nhờ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nông sản địa phương tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Đến nay, Sơn La đang duy trì 216 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó có 33 mã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 41 mã sang Australia, 9 mã sang New Zealand và 3 mã sang Liên minh châu Âu (EU). Cùng với đó, 9 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm chủ lực như chè, cà-phê, sữa, mận, xoài... tiếp tục cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Quá trình hội nhập đặt ra những thách thức đối với địa phương như: Hạ tầng logistics chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; khoảng cách địa lý tới các trung tâm kinh tế lớn làm gia tăng chi phí vận chuyển; năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập của một bộ phận cán bộ còn hạn chế... Trước thực tế đó, tỉnh đang triển khai nhiều chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng đào tạo nhân lực là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035 và thực hiện đề án đưa công dân đi học tập tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Trong những tháng cuối năm 2026, Sơn La xác định tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao kinh tế, tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn xúc tiến đầu tư với quảng bá văn hóa, du lịch và nông sản địa phương. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút các đối tác quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp tỉnh khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Với những thửa ruộng bậc thang trải dài, mùa vàng Sín Chéng luôn hấp dẫn du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn

Trong không khí hân hoan của mùa lúa chín, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, sáng 15/8, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội mùa vàng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề “Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đoàn Thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa "tiếp sức" cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thấu hiểu khó khăn với lực lượng đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn, sáng 15/8, Chi đoàn Trường trung học phổ thông Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Anh Lý Văn Cán chăm sóc chậu địa lan trong vườn nhà.

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Tả Phìn

Còn khoảng 6 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch Đinh Mùi, nhưng ở nhiều bản làng vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu ươm giống cây đào, mai, địa lan...để chuẩn bị cho vụ hoa năm mới.

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.

Huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này.

Măng mai được Hợp tác xã Nông lâm sản Lâm Phúc thu mua, chế biến.

Giàu lên từ nông sản địa phương

Tháng 8, chúng tôi về xã vùng cao Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Năm nay thời tiết mưa nhiều, chính vụ, cho nên măng rừng và măng trồng mọc rộ dọc các triền núi, người dân hồ hởi lên nương thu hoạch măng. Được mùa, được giá, nhiều hộ gia đình nơi đây giàu lên từ loài cây này.

Cán bộ xã Cao Minh hướng dẫn người dân thôn Cốc Lải sử dụng các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh (Ảnh ANH TUẤN)

Những mô hình sáng tạo chuyển đổi số ở vùng cao

Sau sáp nhập xã, thôn, công tác chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội mở ra những cách làm mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong không gian mới. Tại vùng cao Thái Nguyên, chuyển đổi số đang có những chuyển động, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền từ thôn đến xã.

Các cơ quan đơn vị trao nhiều phần quà cho cựu chiến binh Đồng Văn Nhao. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Ngày 14/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Cầu Thia, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đồng Văn Nhao, cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TM)

Cơ sở lý luận và chính sách về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.