Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

Ngày 25/3, tại thủ đô Moskva, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học trong các cơ sở giáo dục tại Liên bang Nga.
Tiết mục đạt giải nhất thể loại sân khấu hóa của Liên chi đoàn Công an nhân dân. (Ảnh: THANH THỂ)
Tiết mục đạt giải nhất thể loại sân khấu hóa của Liên chi đoàn Công an nhân dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Lễ kỷ niệm năm nay gồm chuỗi hoạt động triển lãm “Tinh hoa Việt Nam”, mít-tinh chào mừng Tháng Thanh niên và chung kết cuộc thi “Giai điệu Thanh niên” năm 2023.

Tại mít-tinh chào mừng Tháng Thanh niên, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò và dành tình cảm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin rằng, thanh niên chính là tương lai của đất nước, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ luôn cùng nhau sát cánh để xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh.

Theo Đại sứ, sự kiện hôm nay vinh dự được tổ chức tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga, ngôi trường mà Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có thời gian theo học. Niềm vinh dự này sẽ là nguồn động viên lớn để các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục nỗ lực học tập, vượt khó, phấn đấu hơn nữa vì công cuộc xây dựng đất nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ Đặng Minh Khôi điểm lại những thành tích nổi bật về học tập và công tác xã hội của sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga năm vừa qua, đáng ghi nhận là đóng góp của các bạn trẻ trong nỗ lực hỗ trợ công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine qua Nga để về Việt Nam, hay các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cùng với đó, rất nhiều hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa cũng góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Thời gian tới, Đại sứ mong muốn sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục phát huy tinh thần say mê học tập, sáng tạo, đổi mới hơn nữa công tác Đoàn, cũng như đẩy mạnh các chương trình giảng dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường tổ chức các hoạt động thiện nguyện, không chỉ hướng về trong nước, mà còn nhằm hỗ trợ những người Nga đang khó khăn.

Lễ chào cờ trong chương trình. Ảnh: THANH THỂ

Lễ chào cờ trong chương trình. Ảnh: THANH THỂ

Ông Nguyễn Việt Linh, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga khẳng định, tháng 3 - Tháng Thanh niên là dịp để các tổ chức Đoàn khẳng định sứ mệnh thiêng liêng, cao cả là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 92 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang.

Về cuộc thi “Giai điệu Thanh niên” năm 2023, ông Nguyễn Việt Linh khẳng định, các tiết mục được đầu tư công phu, đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, cùng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khắc họa hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam năng động, hội nhập, sáng tạo và phát triển.

Bà Larisa Taradina, Giám đốc phụ trách phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga bày tỏ tự hào về lịch sử của trường. Theo bà Taradina, Học viện không chỉ là nơi sinh viên Việt Nam theo học, mà các lãnh đạo Việt Nam cũng có thời gian nghiên cứu tại đây. Học viện sẵn sàng tiếp nhận thêm nhiều sinh viên Việt Nam thời gian tới.

Tiết mục giành giải nhất ở thể loại múa. (Ảnh: THANH THỂ)

Tiết mục giành giải nhất ở thể loại múa. (Ảnh: THANH THỂ)

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động, bà Taradina bày tỏ sự kiện hôm nay sẽ là ngày hội lớn để nhiều người hiểu thêm về đất nước Việt Nam xinh đẹp, mến khách và có văn hóa ẩm thực đặc sắc. Đại diện nhà trường cũng mong muốn sự kiện sẽ giúp cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga vơi bớt nỗi nhớ nhà sau thời gian dài xa quê.

Sau khi phát động, cuộc thi “Giai điệu Thanh niên” đã nhận được 47 tiết mục đăng ký đến từ 31 tổ chức Đoàn tại 12 thành phố trên toàn Liên bang Nga. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 17 tiết mục xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra ngày 25/3, khoảng 800 khán giả đã được thưởng thức một đêm diễn ấn tượng với các tiết mục thuộc các thể loại múa, hát, sân khấu hóa và nhảy, tái hiện lại một thời chiến đấu anh hùng bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta, cũng như giới thiệu văn hóa vùng miền và những nét đẹp truyền thống, con người Việt Nam.

Bên cạnh những tiết mục vui tươi, đêm chung kết cũng nhiều lần lấy nước mắt khán giả, với những màn thể hiện cảm động về tình đồng chí, đồng đội, tình mẫu tử thiêng liêng.

Các tiết mục đạt giải nhất trong cuộc thi "Giai điệu Thanh niên" năm 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Các tiết mục đạt giải nhất trong cuộc thi "Giai điệu Thanh niên" năm 2023. (Ảnh: THANH THỂ)

Ở thành phố cách xa thủ đô Moskva, bạn Lê Thị Thùy Linh, sinh viên năm 5 Đại học Y khoa Rostov (Liên bang Nga) thường xuyên theo dõi các hoạt động do Ban Cán sự Đoàn tổ chức.

Bày tỏ thích thú những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, Thùy Linh mong muốn Ban Cán sự Đoàn tổ chức nhiều hơn các chương trình tương tự, để sinh viên Việt Nam trên toàn nước Nga có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và thể hiện tài năng, qua đó trưởng thành hơn.

Kết thúc vòng chung kết cuộc thi “Giai điệu Thanh niên”, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở từng thể loại. Nhân dịp này, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cũng khen thưởng các cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia khí tượng Pháp cảnh báo sự xuất hiện quá sớm của các đợt nắng nóng cực đoan trong năm nay có thể gây ra thiệt hại nặng nề về hạ tầng, kinh tế và năng lượng.

Giải pháp của hai bài toán khó

Thế giới đang cùng lúc gánh chịu những tác động nặng nề từ hai cuộc khủng hoảng: Biến đổi khí hậu và chủ quyền năng lượng. Tuy nhiên, giải pháp cho hai bài toán khó nêu trên chỉ có một. Đó là chấm dứt kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.